26/10/2018 11:00 GMT+7

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào?

NHÃ XUÂN tổng hợp
NHÃ XUÂN tổng hợp

TTO - Trong một bài viết gần đây đăng trên báo The Guardian (Anh), BTS đã được gọi là 'the world’s biggest boyband' (nhóm nhạc nam đình đám nhất thế giới).

"Khi One Direction ngưng hoạt động vô thời hạn, các boyband trên thế giới đã cạnh tranh gay gắt cho vị trí dẫn đầu. Xin giới thiệu 7 nghệ sĩ K-pop đã giành được vị trí đó, sau khi đã gây ấn tượng mạnh ở cả thị trường Mỹ và Anh", The Guardian viết.

Đây không phải là lần đầu tiên BTS được xướng tên với danh xưng hào nhoáng đó.

Tháng 9 năm nay, khi xuất hiện tại chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, BTS đã được giới thiệu là "biggest boy band on the planet" (nhóm nhạc nam đình đám nhất hành tinh).

Trước đó, tháng 11-2017, khi thông báo về sự xuất hiện của BTS trong chương trình của mình, Jimmy Kimmel cũng gọi nhóm nhạc thần tượng này là "the most popular band in the world" (nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới) trên tài khoản Twitter chính thức của anh.

Việc này thậm chí đã dấy lên tranh cãi, bởi danh hiệu "boyband đình đám nhất thế giới" vốn gắn liền với nhóm nhạc One Direction.

MV Fake Love của BTS

Chuyên cơ riêng, đêm diễn 40.000 khán giả

Trong bài viết, The Guardian đã đúc kết những thành công hào nhoáng mà nhóm nhạc đến từ xứ kim chi gặt hái được chỉ sau 5 năm ra mắt.

Tháng 5 năm nay, BTS làm nên lịch sử khi trở thành nhóm K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Top 200 của Mỹ nhờ album mới nhất của họ Love Yourself: Tear.

Tiếp theo đó, tháng 9 năm nay, BTS được mời đến tại trụ sở Liên Hiệp Quốc với tư cách là đại sứ của UNICEF để phát biểu về tầm quan trọng của việc tin vào bản thân mình và không khuất phục trước áp lực của xã hội.

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 2.

BTS tại trụ sở Liên Hiệp Quốc - Ảnh: AP

"Để có mặt tại những buổi diễn đầu tiên của họ ở Anh, BTS bay đến bằng chuyên cơ riêng. Họ cũng đã dùng máy bay riêng để đến Mỹ, một chặng của tour diễn vòng quanh thế giới của họ. Show diễn ngày 6-10 đã đạt đỉnh điểm với 40.000 khán giả phủ kín sân vận động Citi Field ở New York," The Guardian viết.

Theo phân tích của The Guardian, dù BTS đã từng diễn nhiều show với số lượng khán giả tương tự như Citi Field ở các nước khác, tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn được nghệ sĩ K-pop xem là một "mặt trận" cuối cùng cần chinh phục để khẳng định tiếng tăm.

Từ trước đến nay, chỉ có một số ít đại diện K-pop xâm nhập được thị trường Mỹ như Big Bang, EXO, trưởng nhóm CL của 2NE1, và BTS với 40.000 vé sân Citi Field được bán hết sạch chỉ trong chưa đến 10 phút.

"Trong tour diễn này, chúng tôi biểu diễn ở những địa điểm rất lớn, và điều đó khiến chúng tôi thấy rằng mọi người thật sự yêu mến mình," chàng trai Jimin hạnh phúc bật khóc trên sân khấu Citi Field.

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 3.

BTS biểu diễn tại Citi Field, New York ngày 6-10-2018 - Ảnh: BigHit Entertainment

Chúng tôi biết rằng sự nổi tiếng không phải là vĩnh viễn. Vậy nên chúng tôi tận hưởng chuyến hành trình trên "con tàu lượn siêu tốc" này, khi nó dừng lại, có nghĩa là nó đã thực hiện xong hành trình. Chúng tôi đi chuyên cơ riêng, biểu diễn ở các sân vận động, nhưng tôi không nghĩ [sự hào nhoáng] này là của mình. Cảm giác giống như chúng tôi đang ‘mượn tạm’ của ai đó thôi

Nhóm trưởng RM của BTS

Giấc mơ Grammy

Theo như giới phê bình, mạng xã hội là nguyên nhân giúp BTS thành công ở thị trường Mỹ.

Năm 2016, BTS trở thành nhóm nhạc được retweet nhiều nhất trên Twitter, trước khi nhóm nhạc này giành giải Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất mạng xã hội 2 năm liên tiếp tại giải thưởng âm nhạc Billboard Music Awards năm 2017 và 2018.

Hiện nay, nhóm nhạc này có hơn 13,7 triệu người theo dõi trên Instagram của và hơn 7,4 triệu người thích trên Facebook.

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 5.

BTS trở thành boyban Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Time, dự kiến phát hành ngày 22-10-2018

Một số yếu tố khác góp phần làm nên thành công của BTS cũng phải kể đến việc BTS ngừng hoạt động, sở thích đối với K-pop ở Mỹ ngày càng gia tăng, cộng với hàng loạt nội dung trực quan của BTS liên tục phủ sóng (từ những video hậu trường cho đến những chương trình thực tế mà các chàng trai này tham gia).

Khán giả dần dà bị cuốn vào sự tò mò và từ đó "mắc kẹt" luôn trong sự yêu thích nhóm nhạc này.

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 6.

BTS trình diễn tại lễ trao giải American Music Awards 2017 ở Los Angeles - Ảnh: WireImage

Trong khi đó, người hâm mộ BTS này khẳng định âm nhạc và lời bài hát là các yếu tố khiến họ yêu mến thần tượng của mình.

Âm nhạc của BTS bắt đầu là những giai điệu R&B old-school và hip-hop, rồi sau chuyển sang kết hợp nhiều thể loại, từ EDM tới South African house.

Lời bài hát của BTS cũng ngày càng phức tạp hơn, trở thành tiếng lòng của những người từng trải qua tổn thương, đồng thời cũng thể hiện những mối quan tâm đối với xã hội.

MV Idol của BTS

Ở nhiều khía cạnh, BTS phù hợp với hình mẫu một boyband "cổ điển" với phần nhìn và phần thanh xuất sắc.

Thế nhưng họ cũng là những chàng trai trưởng thành biết khóc, biết đón nhận và phơi bày những điểm dễ tổn thương của mình, những thất bại của mình trong một thế giới thương - ghét vô cùng khắc nghiệt.

Cũng giống như nhiều ngôi sao ca nhạc với lượng fan đông đảo, BTS ý thức rõ ranh giới giữa sự yêu mến và nguy cơ bị người hâm mộ quay lưng.

"Danh tiếng cũng giống như bóng mây, có ánh sáng và cũng có bóng tối, đó là thứ sẽ theo bạn suốt mà bạn khó lòng mà thoát khỏi được", Suga, thành viên được The Guardian gọi là "nghiêm túc" nhất nhóm phát biểu.

Sự hâm mộ quá đà đôi khi trở thành phiền não, nhưng chàng trai sinh năm 1994 J-hope lại xem đó là một "biểu hiện của tình yêu thương".

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 8.

Các thành viên nhóm nhạc BTS

BTS đã có lần từng gửi thông điệp dí dỏm cho những người hâm mộ mình quá đà, qua lời bài hát Pied Piper: "Hãy ngừng xem và bắt đầu học đi nào, cha mẹ và sếp của các bạn đã ghét chúng tôi rồi đấy".

Đối với nhiều người, BTS chỉ là biểu tượng của một nền công nghiệp có bản chất không khác gì một cỗ máy sản xuất kẹo, bởi K-pop vốn dĩ vẫn bị xem là môi trường tàn nhẫn với hệ thống đào tạo khắc nghiệt và cách quản lý vắt kiệt sức nghệ sĩ.

Trong khi đó, người hâm mộ K-pop vẫn thường bị đánh đồng là dành cho những bé gái vị thành niên thiếu chín chắn.

"Tôi thấy thật vô nghĩa khi tranh cãi về chuyện này. Thẳng thắn mà nói, tôi không thể hiểu được những người muốn hạ thấp một loại hình âm nhạc nào đó, dù đó là gì. Đó là vấn đề về gu và sự thấu hiểu - chẳng có tốt hay xấu, chẳng có thanh cao hay thấp kém gì ở đây cả", Suga phản bác.

Suga không bận tâm tranh cãi, bởi cậu và những người đồng đội đang bận nỗ lực cho những giấc mơ của mình, dù nghe vẫn còn có vẻ xa vời.

Nhiều lần, Suga công khai bày tỏ "tham vọng" về giải Grammy, đồng thời đặt mục tiêu biểu diễn tại giải bóng bầu dục Super Bowl nổi tiếng của Mỹ với 71.000 khán giả trên sân và 120 triệu người xem ở nhà.

BTS đã trở thành boyband đình đám nhất thế giới như thế nào? - Ảnh 9.

BTS trên thảm đỏ lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 - Ảnh: Getty Images

BTS là ai?

BTS là "đứa con tinh thần" của nhà sản xuất kỳ cựu Bang Shi Hyuk, người từng làm việc với "gã khổng lồ" JYP sau đó tách riêng thành lập công ty giải trí Big Hit Entertainment.

Ra mắt năm 2013, BTS gồm 7 thành viên là Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook.

Nhóm đã cho ra mắt 6 album phòng thu, trong đó có 3 album tiếng Hàn là Dark & Wild, Wings, Love Yourself: Tear; và 3 album tiếng Nhật Wake Up, Youth, và Face Yourself.

Từ khi thành lập, nhóm đã gặt hái được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải nổi tiếng như Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards, Seoul Music AwardsBillboard Music Awards, The Asian Awards, American Music Awards…

BTS cũng từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ như Late Late Show With James Corden, The Ellen Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon…

Hit "Tình giả" của BTS lọt top 4 bài hát phát tại chung kết World Cup Hit 'Tình giả' của BTS lọt top 4 bài hát phát tại chung kết World Cup

TTO - Nối gót nhiều thắng lợi của K-pop trên trường quốc tế, hai ca khúc đình đám Power của EXO và Fake Love của BTS sẽ vinh dự được phát tại vòng chung kết World Cup 2018.

NHÃ XUÂN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên