21/10/2025 15:56 GMT+7

Chậm tiến độ, NASA dọa loại SpaceX khỏi sứ mệnh đưa con người lên Mặt trăng

Quyền Giám đốc NASA, ông Sean Duffy, tuyên bố sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ khác nhằm đảm bảo Mỹ không để Trung Quốc vượt mặt trong cuộc cạnh tranh vũ trụ thế kỷ 21.

SpaceX - Ảnh 1.

Quyền Giám đốc NASA kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ, ông Sean Duffy - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, ngày 20-10, quyền Giám đốc NASA kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ, ông Sean Duffy, vừa gây xôn xao khi úp mở khả năng NASA sẽ loại SpaceX khỏi kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng.

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của Đài CNBC, ông Duffy thẳng thắn cho rằng SpaceX đang không đáp ứng tiến độ với tàu đổ bộ Starship - phương tiện được NASA lựa chọn từ năm 2021 để đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt trăng.

"Họ liên tục dời mốc thời gian, trong khi Mỹ đang chạy đua với Trung Quốc. Tôi sẽ mở lại hợp đồng, tạo cơ hội cho các công ty khác cạnh tranh với SpaceX" - ông Duffy nói.

Theo CNN, nếu NASA thực sự điều chỉnh hoặc hủy bỏ hợp đồng trị giá 2,9 tỉ USD với SpaceX, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong chiến lược khám phá Mặt trăng mà Mỹ theo đuổi suốt bốn năm qua.

Tàu Starship - hiện vẫn trong quá trình phát triển - mới chỉ thực hiện một vài chuyến bay thử thành công dưới quỹ đạo tính đến năm 2025, và gặp không ít trục trặc trong các lần phóng trước đó. 

Điều này khiến giới chức ngành không gian lo ngại về tính khả thi của việc dựa hoàn toàn vào Starship, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc với tuyên bố sẽ đưa người lên Mặt trăng trước năm 2030.

Artemis III - sứ mệnh được kỳ vọng sẽ đánh dấu lần đầu tiên con người trở lại Mặt trăng kể từ chương trình Apollo hơn 50 năm trước - hiện được lên kế hoạch thực hiện vào giữa năm 2027.

Phát biểu trên chương trình Fox & Friends, ông Duffy xác nhận đang tiến hành "mở lại hợp đồng" với các bên tham gia, trong đó có SpaceX và Blue Origin - công ty của tỉ phú Jeff Bezos, hiện được giao phát triển tàu đổ bộ Blue Moon cho các sứ mệnh sau Artemis III như Artemis V.

Thư ký báo chí NASA, bà Bethany Stevens, cho biết cả hai công ty đã được yêu cầu nộp kế hoạch đẩy nhanh tiến độ phát triển tàu đổ bộ trước ngày 29-10. 

Đồng thời, NASA sẽ mời toàn bộ ngành công nghiệp không gian thương mại Mỹ đề xuất phương án tăng tốc tần suất các sứ mệnh Mặt trăng.

Khi được hỏi về khả năng thay thế SpaceX, ông Duffy không ngần ngại đề cập đến Blue Origin như một ứng viên sáng giá: "Tuy SpaceX chậm trễ, nhưng Blue Origin sẵn sàng thì càng tốt. Chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào một công ty. Chúng tôi sẽ thúc đẩy tiến độ và giành chiến thắng trong cuộc đua vũ trụ lần hai với Trung Quốc".

Blue Origin sau đó phản hồi với CNN rằng họ "sẵn sàng hỗ trợ" nếu được chọn.

Ngoài hai ông lớn nói trên, NASA cũng để ngỏ khả năng mời thêm các công ty chưa từng ký hợp đồng trước đây. Một ứng viên tiềm năng là Dynetics - công ty hàng không vũ trụ có trụ sở tại Alabama, từng tham gia đấu thầu với SpaceX và Blue Origin vào năm 2021.

Chậm tiến độ, NASA dọa loại SpaceX khỏi sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng - Ảnh 2.SpaceX hoãn phóng tàu Starship... lần thứ 10 do sự cố kỹ thuật

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã hủy kế hoạch phóng Starship từ Texas do gặp sự cố tại bãi phóng, khiến nỗ lực chinh phục loạt cột mốc phát triển bị trì hoãn sau nhiều lần thử nghiệm thất bại trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất