
Tàu Nyx mang theo tro cốt hoặc mẫu ADN của khoảng 150 người quá cố, bay quanh Trái đất hai đến ba vòng trước khi quay lại, một hành trình vũ trụ ngắn nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh: SPACE
Theo Space, tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng tại căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California lúc 14h25 ngày 23-6 giờ địa phương (tức 4h25 sáng 24-6 theo giờ Việt Nam). Chặng đầu của tên lửa đã trở về an toàn khi hạ cánh xuống tàu không người lái "Of Course I Still Love You" trên Thái Bình Dương chỉ sau 8 phút rưỡi.
Đây là lần thứ 26 tên lửa này được tái sử dụng, chỉ còn cách kỷ lục tái phóng 28 lần của SpaceX đúng hai lần.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Transporter 14 là khoang tưởng niệm do tàu vũ trụ Nyx của Công ty The Exploration Company đảm nhiệm. Đây là sứ mệnh hợp tác với Celestis, một doanh nghiệp tiên phong trong dịch vụ tang lễ không gian.
Tàu Nyx mang theo tro cốt hoặc mẫu ADN của khoảng 150 người quá cố. Dự kiến nó sẽ bay quanh Trái đất hai đến ba vòng trước khi quay lại, một hành trình vũ trụ ngắn nhưng đầy ý nghĩa.
Việc phóng hài cốt hoặc mẫu ADN của con người lên vũ trụ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, và mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực tưởng niệm người đã khuất.
Đây không chỉ là một hành động mang tính cá nhân và tri ân, mà còn phản ánh khát vọng vươn ra ngoài không gian, nơi được xem là "biên giới cuối cùng" của nhân loại. Với nhiều người, được đưa một phần di thể lên vũ trụ là cách để ghi dấu sự hiện diện vĩnh cửu giữa các vì sao, như một hành trình cuối cùng vượt khỏi Trái đất hữu hạn.
Từ góc độ khoa học và công nghệ, việc phóng hài cốt lên quỹ đạo còn là một thử nghiệm mang tính ứng dụng, khi các công ty hàng không vũ trụ như Celestis hay The Exploration Company phát triển các mô hình tàu tái sử dụng, có khả năng mang theo nhiều loại "hành khách đặc biệt", đồng thời chứng minh năng lực vận hành linh hoạt và an toàn của công nghệ không gian mới.
Điều này mở ra tiềm năng phát triển ngành dịch vụ tưởng niệm ngoài Trái đất, một lĩnh vực tuy nhỏ nhưng đầy tính nhân văn và công nghệ cao.
Ngoài sứ mệnh tưởng niệm, Transporter 14 còn mang theo nhiều thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Trong đó có vệ tinh Capella-17 của Công ty Capella Space, sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để quan sát Trái đất với độ phân giải cao, bất kể thời tiết hay ánh sáng.
Một thiết bị đáng chú ý khác là vệ tinh Otter Pup 2 của Starfish Space, dự kiến thực hiện cuộc ghép nối thương mại đầu tiên trên quỹ đạo tầm thấp vào cuối năm nay. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn trong khả năng bảo trì, thu gom rác vũ trụ hoặc lắp ráp vệ tinh trên không gian.
Sứ mệnh cũng mang theo khoang tái nhập khí quyển thứ tư của Công ty Varda Space, doanh nghiệp đang phát triển công nghệ sản xuất dược phẩm và vật liệu trong điều kiện không trọng lực, sau đó đưa chúng trở lại Trái đất để sử dụng.
Transporter là chuỗi sứ mệnh rideshare (ghép chuyến) do SpaceX khởi động từ năm 2021, giúp các công ty vừa và nhỏ có cơ hội đưa thiết bị lên vũ trụ với chi phí tối ưu bằng cách chia sẻ không gian phóng.
Sứ mệnh đầu tiên là Transporter 1 từng lập kỷ lục thế giới, khi phóng một lúc 143 vệ tinh lên quỹ đạo. Tính đến nay, Transporter 14 đã nối dài danh sách này, mang theo nhiều công nghệ và ý tưởng tiên phong ra không gian.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận