22/03/2022 20:23 GMT+7

Chăm lo cho trẻ mồ côi sau ‘bão’ COVID-19

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Tại Việt Nam, trong hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người. Hàng chục nghìn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Chăm lo cho trẻ mồ côi sau ‘bão’ COVID-19 - Ảnh 1.

Hai chị em Khánh Như (14 tuổi) - Đăng Huy (7 tuổi) ở Đồng Nai không may bị mất cả cha lẫn mẹ trong cùng 1 ngày - Ảnh CTV

Theo Cục trẻ em - Bộ Lao động - thương binh và xã hội, đại dịch COVID-19 khác biệt hoàn toàn với các cuộc khủng hoảng về xã hội, thiên tai, thảm họa khác là. Đó là dịch bệnh đã khiến bao đứa trẻ mồ côi mẹ hoặc ba, thậm chí cả ba và mẹ. Nhiều em gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Do đó, các cơ quan và cộng đồng cùng toàn xã hội chung tay quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần cho các em.

Nỗi đau mất ba mẹ không gì bù đắp nổi

"Ba mẹ bị mất cùng một ngày vì mắc COVID-19. Ông nội cũng mất sau đó 4 ngày cũng do đại dịch này. Điều ước duy nhất mà hai chị em con mong thành hiện thực là nhà con luôn có ba và mẹ" - Khánh Như, học sinh lớp 8, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nghẹn ngào.

Nỗi đau mất ba mẹ và ông nội với hai em là quá lớn, không thể bù đắp được. Hai chị em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Điểm tựa duy nhất của hai chị em giờ là ông bà ngoại. Như và em được ông bà ngoại đón về quê ở Đồng Nai.

Dù ba mẹ không còn nhưng đứa em trai 7 tuổi của Như không hề hay biết. Nó vẫn nghĩ rằng chuyến về quê lần này cũng giống như những lần trước là về thăm ông bà ngoại. Chừng nào mẹ hết bệnh rồi thì ngoại dẫn về.

Thương em, nhớ ba mẹ, Khánh Như kể hàng ngày em luôn coi ảnh mẹ ở hình nền điện thoại. Đây là kỷ vật của mẹ được bệnh viện gửi lại sau khi mẹ qua đời.

"Mỗi lần nhìn ảnh mẹ, con cảm thấy mình có thêm nghị lực. Con luôn hứa sẽ cố gắng chăm sóc em, nghe lời ông bà ngoại để ba mẹ ở trên vui lòng" - Như tâm sự.

Ông ngoại năm nay đã 68 tuổi, hàng ngày mưu sinh bằng nghề đánh cá trên hồ Trị An. Cuộc sống vốn đã vất vả, giờ lại thay con nuôi hai đứa cháu mồ côi. Thương cháu, ông tâm sự, nhiều lúc nhìn hai đứa trẻ mà hai vợ chồng rớt nước mắt. Điều ông bà ngoại Khánh Như lo sợ nhất là cả hai đều đã có tuổi, không biết lo cho nó được bao lâu. 

Em luôn cầu mong bà ngoại khỏe mạnh. Còn em sẽ vừa học, vừa làm để phụ thêm đỡ đần ông bà.

Trong một căn nhà nhỏ ở TP.HCM, bé Hoàng Anh có hoàn cảnh còn éo le hơn. Nay em đã gần 8 tuổi nhưng không hề biết mặt ba, còn mẹ để em cho bà cố nuôi lúc 1 tháng tuổi.

Em lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của bà cố và bà ngoại. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 tuần, cả bà cố và bà ngoại (đang đi làm việc ở Malaysia để gửi tiền về nuôi cháu) đều đột ngột qua đời vì dịch COVID-19.

Bà ngoại và bà cố mất rồi. Em được cậu ruột thay bà chăm nuôi. "Lúc còn sống bà cố luôn dặn lỡ sau này bà có mất thì ráng mà nuôi cho cháu ăn học vì cháu không cha, không mẹ", cậu của Hoàng Anh chia sẻ.

Cậu dù mới 22 tuổi nhưng ốm triền miên do bị hở van tim và viêm phổi. Cậu không thể làm được việc nặng. Tuy nhiên, trong xóm ai thuê gì thì cậu làm nấy để có đồng ra đồng vào mua rau, mua gạo cho hai cậu cháu.

Chăm lo cho trẻ mồ côi sau ‘bão’ COVID-19 - Ảnh 2.

Đại diện ngân hàng VPBank trao sổ tiết kiệm cho hai chị em Khánh Như - Đăng Huy - Ảnh: VPB

Chung tay chia sẻ yêu thương 

Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ mồ côi sẽ có nguy cơ sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Nếu không được hỗ trợ thích hợp và kịp thời thì các em sẽ bị ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe tâm thần tương lai sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Với mong muốn góp phần cùng cộng đồng chăm lo cho hai chị em Khánh Như và bé Hoàng Anh cùng nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, VPBank đã dành tặng 1 tỉ đồng cho các em bị mồ côi do dịch COVID-19.

Từ cuối tháng ba này, thông qua chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài truyền hình Việt Nam, chị em Khánh Như và bé Hoàng Anh đã nhận được sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng/ sổ từ ngân hàng VPBank.

Chắc chắn rằng những sự hỗ trợ từ cộng đồng và các doanh nghiệp như VPBank sẽ mang đến cho các em thêm điểm tựa, giúp các em tiếp tục học tập, vượt qua khó khăn và thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai.

VPBank và FE Credit ủng hộ 15 tỉ phòng chống dịch COVID-19 VPBank và FE Credit ủng hộ 15 tỉ phòng chống dịch COVID-19

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và công ty con FE Credit vừa quyết định đóng góp 15 tỉ đồng nhằm góp phần ứng phó, giảm thiểu thiệt hại từ bệnh dịch đối với cộng đồng.


LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên