![]() |
Gốc cây không rễ cái trước nhà hàng Vườn Cau |
Gốc cây ngã trước nhà hàng Vườn Cau rất ít rễ bám vào đất. Trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng, gốc cây lim xẹt này lơ thơ vài cọng rễ con. Gốc cây phía trước khách sạn Cửu Long cũng trong tình trạng tương tự. Một cây khác trên đường Hàm Nghi, cạnh nhà số 82 - 84, tua tủa rễ con. Còn cây lim giữa dải phân cách trên đường Hàm Nghi góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng không khá hơn. Có thể nói bộ rễ bám vào đất của năm cây trên đều rất ít và yếu ớt. Tất cả đều chung một đặc điểm: không cây nào còn rễ cọc (rễ cái).
Được biết lim xẹt là loại cây thân mộc, độ cao tối đa 20m, đường kính gốc có thể lên đến 1m. Tuổi thọ lim xẹt khoảng 80 năm, có rễ cái ăn rất sâu vào lòng đất đến khoảng 2m.
Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, trưởng bộ môn hoa viên cây cảnh Trường đại học Nông lâm, cho biết không riêng gì lim xẹt, hầu hết cây lớn trồng trong thành phố đều không có rễ cái vì khi xuất vườn các cây giống đều đã lớn, rễ cái ăn quá sâu không thể bứng được đành phải bỏ.
Không chỉ riêng năm cây lim xẹt trên mà còn nhiều cây khác sẽ tiếp tục đổ bởi dưới gốc chỉ còn rễ con ăn ra và cạn, không đủ độ sâu giữ thân cây đứng vững trước gió. Theo TS Diệp, ngành cây xanh nên nghiên cứu hạ độ tuổi xuất vườn của cây giống để khi bứng bảo toàn được rễ cái.
Một nghệ nhân hoa viên phân tích thêm phần hố trồng cũng quan trọng không kém. Việc xử lý hố trước khi trồng không đạt độ sâu và không đục bỏ phần cứng (như bêtông, nền đường cũ) cũng làm rễ không phát triển được.
Ông Phạm Văn Hiếu, phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh, thừa nhận việc cây không còn rễ cái nên độ bám vào đất chỉ nhờ vào các rễ ngang. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, việc trồng cây không rễ cái là đúng vì tiêu chuẩn cây xanh đô thị đã cho phép. Cuối cùng, ông Hiếu cho rằng việc hàng loạt cây lim xẹt ngã đổ trên đường phố vào chiều 5-9 là do... gió mạnh (?)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận