02/09/2019 12:08 GMT+7

Cầu thủ nữ ngủ gầm sân, đi làm thêm nuôi giấc mơ World Cup

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Năm lần HCV SEA Games, ba lần vô địch Đông Nam Á và giờ đây tiếp tục mơ có mặt tại World Cup 2023. Đó là chân dung các nữ tuyển thủ Việt Nam - những người gặp rất nhiều khó khăn, phải làm thêm nhiều nghề để nuôi giấc mơ sân cỏ.

Cầu thủ nữ ngủ gầm sân, đi làm thêm nuôi giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Đằng sau nụ cười này là vô vàn khó khăn với các tuyển thủ bóng đá nữ VN trong cuộc sống đời thường - Ảnh: HỮU TẤN

Đội tuyển nữ VN vừa giành HCV sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 trong trận chung kết Giải vô địch Đông Nam Á hôm 27-8. 

Thế nhưng đối lập với sự quan tâm, săn đón dành cho bóng đá nam, những nhà vô địch nữ về nước trong lặng lẽ. Phần thưởng cho các cô gái cũng chưa bằng 1/10 đội tuyển nam khi họ giành ngôi vô địch AFF 2018.

Bán hàng online kiếm thêm thu nhập

Gia cảnh khó khăn, ở CLB thiếu trang thiết bị tập luyện, đồng lương còm cõi... đó là tình cảnh chung của hầu hết các nữ tuyển thủ VN. Thế nhưng vì tình yêu bóng đá, và với nhiều người đó là cái "nghiệp", các cô gái vẫn nỗ lực để đá bóng.

Phạm Hải Yến (Hà Nội) quê tại huyện Thường Tín là một trong số đó. Cô đi đá bóng từ 14 tuổi vì đam mê nhưng để nuôi dưỡng đam mê thì cần có tiền. Thế nên ngoài việc đá bóng, lâu nay Yến nổi tiếng trong đội tuyển VN là giỏi bán hàng online. Yến rao bán nhiều mặt hàng trên Facebook cá nhân như: mỹ phẩm, quần áo, giày dép... để có thêm thu nhập.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Yến nói: "Khi rảnh tôi đăng bài bán hàng trên Facebook. Khi có ai mua hàng, tôi sẽ báo để chị tôi chuyển hàng cho khách. Ở CLB Hà Nội chúng tôi được nhận lương theo chế độ của Nhà nước. Tôi là VĐV thuộc tuyến 1 của thành phố nên thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này không lớn nhưng khá hơn nhiều so với VĐV tỉnh lẻ".

Tiền vệ Tuyết Dung (Hà Nam) cho biết: "Bóng đá nữ rất được quan tâm vì phong trào mạnh, lãnh đạo địa phương yêu mến. Thế nhưng là tỉnh nghèo nên dù có được đầu tư cũng chỉ trong giới hạn của địa phương. 

Cầu thủ hiện vẫn tạm ngụ dưới gầm SVĐ Hà Nam nóng bức. Thu nhập của tôi được 6,5 triệu đồng/tháng. Khi có thời gian tôi có thêm nghề tay trái là cung cấp thông tin, hỗ trợ cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Thỉnh thoảng tôi cũng bán hàng online nếu có mặt hàng ưng ý để có thêm thu nhập".

Cùng CLB giành 1 HCV giải vô địch quốc gia, cùng đội tuyển VN giành 1 HCV SEA Games, 2 HCV Đông Nam Á nhưng ở tuổi 26 Tuyết Dung vẫn chưa thể là công chức của tỉnh Hà Nam. Cô nói năm 2019 này mới tốt nghiệp Đại học TDTT, với thành tích đã giành được cho CLB và ĐTQG nên rất hi vọng sẽ được địa phương cân nhắc đưa vào biên chế để khi giải nghệ có việc làm.

Cầu thủ nữ ngủ gầm sân, đi làm thêm nuôi giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Tuyển thủ Hải Yến giới thiệu và rao bán mỹ phẩm trên Facebook - Ảnh: FBNV

"Tôi mong các cháu đều được lập gia đình"

Đó là tâm sự xúc động của HLV trưởng đội tuyển nữ Mai Đức Chung với Tuổi Trẻ sau khi thầy trò trở về từ Thái Lan. 

Ông là HLV gắn bó nhất với bóng đá nữ VN hơn chục năm qua, và cũng là người mang về nhiều thành tích nhất cho bóng đá nữ VN trong vai trò HLV trưởng. Hơn ai hết ông hiểu những khó khăn, vất vả và cả tủi hờn của học trò khi theo nghiệp quần đùi áo số.

HLV Mai Đức Chung tâm sự: "Ngoài Hà Nội, TP.HCM còn có chút điều kiện chứ các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La cầu thủ nữ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Thế nhưng các cháu đến với bóng đá bằng tình yêu, đam mê và cũng là cuộc sống.

Là phụ nữ suốt ngày phơi mình ngoài sân da dẻ đen nhẻm, tóc tai cắt ngắn nên đàn ông họ không để ý đến. Vì thế cơ hội để lập gia đình như bao cô gái khác với cầu thủ nữ không phải dễ. Tôi ước sao các cháu đều lập được gia đình và có công việc kiếm sống sau khi giải nghệ.

Bóng đá nữ không được xã hội quan tâm như bóng đá nam là chuyện của cả thế giới chứ không chỉ VN. Bản thân các cầu thủ nữ dù tủi thân nhưng họ đã quá quen với việc này. Khi đội bóng có thành tích thì mới có thêm sự ủng hộ của người hâm mộ và doanh nghiệp. Chỉ mong trong tương lai, bóng đá nữ có thêm nhiều doanh nghiệp tài trợ để các tuyển thủ bớt đi khó khăn. Nếu bóng đá nữ có những nhà đầu tư như bầu Đức thì cầu thủ sẽ yên tâm tập luyện...".

HLV Lương Văn Chuyên (Sơn La) cho hay dù tìm mọi cách nhưng anh cũng thường xuyên phải cho các cầu thủ của mình rời đội về quê kiếm việc hoặc lấy chồng. 

Lý do bởi thu nhập ở bóng đá không đủ sống, bên cạnh đó nhiều cầu thủ nữ dân tộc Thái có phong tục lấy chồng sớm. Đào tạo vài năm mới ra được một lứa cầu thủ nhưng vì quá khó khăn, vì phong tục tập quán nên CLB lại mất quân vì những lý do như vậy.

Giấc mơ World Cup không quá xa

Tháng 8 vừa qua Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội. Tại World Cup nữ 2019, châu Á có 5 đội dự vòng chung kết là: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc. 

Khi World Cup nữ có thêm 8 suất nữa, chắc chắn bóng đá nữ châu Á sẽ được tăng số đội tham dự vòng chung kết. Cơ hội của bóng đá nữ VN vì thế đang rộng mở hơn lúc nào hết.

Những năm qua bóng đá nữ VN được quan tâm và đầu tư không thua kém đội tuyển nam. Trước Giải vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển nữ có 5 tuần tập trung, trong đó có hơn 2 tuần đi tập huấn và đá giao hữu 3 trận tại Nhật Bản. 

HCV vừa rồi là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực rất lớn của các tuyển thủ. Để chuẩn bị chinh phục HCV SEA Games 30, đội nữ tiếp tục được VFF đưa đi tập huấn nước ngoài, đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2023.

FIFA chưa công bố châu Á có mấy suất dự World Cup 2023

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF, cho biết cơ hội tham dự World Cup dành cho đội tuyển nữ là rất khả quan.

Ông Tuấn chia sẻ: "Hiện FIFA mới chỉ công bố tăng tổng số đội tham dự World Cup nữ 2023 lên 32, chứ chưa công bố châu Á sẽ được nâng lên cụ thể 1 hay 2 suất.

Dù vậy cơ hội cho bóng đá nữ VN là hoàn toàn có. Giành vé tham dự World Cup nữ không khó bằng góp mặt tại Olympic Tokyo 2020, bởi ở châu Á chỉ có 2 suất".

Các nữ tuyển thủ vô địch Đông Nam Á về nước trong lặng lẽ Các nữ tuyển thủ vô địch Đông Nam Á về nước trong lặng lẽ

TTO - 18h chiều 28-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2019. Mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà nhưng họ được tiếp đón khá lặng lẽ.




KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên