28/08/2019 01:23 GMT+7

'Các tuyển thủ đã thi đấu kiên cường đúng kiểu phụ nữ Việt Nam'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Mai Đức Chung nhận xét như vậy sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 vào tối 27-8.


Các tuyển thủ đã thi đấu kiên cường đúng kiểu phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ VN trên bục nhận HCV - Ảnh: AFF

Ông nói: "Thắng Thái Lan ngay trên sân của họ khiến chúng tôi hạnh phúc không thể tả. Đội chơi thiếu người nhưng đã phòng ngự kiên cường để giành được chiến thắng".

Nói thêm về trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi biết rõ Thái Lan nên đã nghiên cứu đội hình rất kỹ. Bàn thắng của Huỳnh Như thật kịp thời, vì em ấy đóng vai trò quan trọng của đội. Chỉ đáng tiếc là Huỳnh Như cởi áo ăn mừng, phải nhận thẻ vàng thứ hai khiến đội chơi mất người trong những phút còn lại. Dù vậy, các em đã thi đấu với tinh thần quả cảm, bất khuất, đúng kiểu phụ nữ Việt Nam. Họ đã thi đấu quyết liệt đến tận phút cuối cùng để giành chiến thắng".

"Chiến thắng này sẽ là đà phát triển cho bóng đá nữ Việt Nam, phấn đấu hơn nữa cho SEA Games 2019 vào cuối năm", ông Chung nói thêm.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng dành lời khen ngợi với các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin, dám cầm bóng dù có thể hình kém hơn đối thủ. 

Ông nói: "Các cầu thủ đã tập trung cao độ và giữ cự ly đội hình tốt trong trận đấu này. Đặc biệt là hàng thủ chơi rất tốt, khóa chặt số 8 và 19 của Thái Lan. Ngoài ra, chúng ta cũng khoét vào hai nách của đối thủ, điểm yếu của họ để có thể ghi bàn. Nhìn chung, đội tuyển nữ VN có nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn Thái Lan".

Giành chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được tổng cộng 1,66 tỉ đồng từ LĐBĐVN (1,3 tỉ đồng) và cá nhân ông Phạm Thanh Hùng - trưởng ban bóng đá nữ VFF (360 triệu đồng).

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chia làm hai để về nước vào chiều mai (28-8). Nhóm cầu thủ và ban huấn luyện ở phía Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến vào 16h, nhóm còn lại về đến sân bay Nội Bài vào 18h.

10 người Việt Nam đá bại Thái Lan, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 10 người Việt Nam đá bại Thái Lan, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

TTO - Chỉ còn 10 người trên sân từ phút 95 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã kiên cường đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2019.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên