27/08/2019 21:31 GMT+7

Không đội nào sút tung lưới tuyển nữ Việt Nam ở Giải vô địch Đông Nam Á 2019

H.LAM
H.LAM

TTO - Đội nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2019 sau khi đá bại đội tuyển nước chủ nhà Thái Lan 1-0 trong trận chung kết kéo dài 120 phút vào tối 27-8.

Không đội nào sút tung lưới tuyển nữ Việt Nam ở Giải vô địch Đông Nam Á 2019 - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Thái Lan - Ảnh: Matichon

Đây là chức vô địch hoàn toàn thuyết phục, bởi các cô gái Việt Nam đã thắng tất cả các trận đấu. Ngoài ra, các cô gái Việt Nam đã cũng sở hữu hiệu số bàn thắng bàn thua vượt trội. Sau 5 trận, các học trò HLV Mai Đức Chung ghi được 24 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn.

Điều đáng nói là bàn thua duy nhất của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này lại đến từ tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung trong trận bán kết với Philippines. Như vậy, trong suốt giải không có bất kỳ chân sút của đội bóng nào có thể xuyên thủng được mành lưới của thủ thành Kim Thanh.

Với thành tích ấn tượng như vậy, tuyển nữ Việt Nam đã hạ bệ kình địch Thái Lan để trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử đội nữ Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á.

10 người Việt Nam đá bại Thái Lan, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 10 người Việt Nam đá bại Thái Lan, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

TTO - Chỉ còn 10 người trên sân từ phút 95 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã kiên cường đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2019.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên