
Tuyển New Zealand sẵn sàng thi đấu với Iran ngoài lãnh thổ nước Mỹ - Ảnh: AFP
Theo lịch trình dự kiến của World Cup 2026, tuyển Iran sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ. Trong đó, họ có trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 15-6 tại Los Angeles, trước khi chạm trán Bỉ (cũng tại Los Angeles) và Ai Cập tại Seattle.
Tuy nhiên sự góp mặt của đại diện châu Á đang bị đặt dấu hỏi lớn. Dù là một trong những quốc gia đầu tiên giành vé đến vòng chung kết, Liên đoàn Bóng đá Iran đã lên tiếng đe dọa sẽ tẩy chay các trận đấu diễn ra trên đất Mỹ sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua.
Hiện tại, tuyển New Zealand vẫn đang chuẩn bị cho kịch bản trận đấu tại Los Angeles sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù vậy đại diện châu Đại Dương tuyên bố họ hoàn toàn có thể thích ứng với việc thay đổi địa điểm thi đấu ra khỏi nước Mỹ.
Chia sẻ với Reuters, tiền vệ Ryan Thomas (31 tuổi) nhấn mạnh rằng Iran xứng đáng có mặt tại giải đấu vì đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục.
"Nếu chúng tôi phải đá với họ ở Mexico hay Canada thì cũng không sao cả. Đối với tôi, đó không phải là vấn đề gì to tát", Thomas bày tỏ.
Trong thời gian diễn ra World Cup (từ ngày 11-6 đến 19-7), tuyển New Zealand sẽ đóng quân tại thành phố San Diego (miền nam bang California, Mỹ). Đây là địa điểm rất thuận lợi vì chỉ cách biên giới Mexico một khoảng thời gian lái xe ngắn.
Tuần trước, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng khẳng định quốc gia của bà sẵn sàng đăng cai các trận đấu của Iran nếu có sự thay đổi.
Tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Về phần mình, FIFA hiện từ chối bình luận về khả năng đổi địa điểm, họ chỉ cho biết họ đang giữ liên lạc với phía Iran và mong đợi các đội sẽ thi đấu theo đúng lịch trình đã định.
Kosta Barbarouses, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Western Sydney Wanderers (Úc) cho biết toàn đội sẽ giao phó quyết định cuối cùng cho "những người có thẩm quyền" và tin rằng việc đổi sân sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch của New Zealand.
Khi được hỏi về vấn đề an ninh nếu trận đấu vẫn diễn ra tại Los Angeles, Barbarouses thừa nhận có những lo ngại nhất định. Tuy nhiên anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đảm bảo an toàn của các cơ quan chức năng, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên New Zealand góp mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 2010.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận