05/06/2023 13:00 GMT+7

Cầu thủ bị bắt giam ở Trung Quốc vì hối lộ được triệu tập lên tuyển Hàn Quốc

HLV tuyển Hàn Quốc Jurgen Klinsmann đã gây bất ngờ khi công bố danh sách triệu tập đội tuyển cho các trận giao hữu trong tháng 6.

Cầu thủ bị giam giữ ở Trung Quốc được triệu tập lên tuyển Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tiền vệ Son Jun Ho vẫn được gọi lên tuyển Hàn Quốc dù đang dính nghi án hối lộ - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, ông Klinsmann đã quyết định gọi lên tuyển Hàn Quốc tiền vệ trung tâm Son Jun Ho. Vấn đề ở chỗ là cầu thủ này đang gặp rắc rối ở nước ngoài. Cụ thể, anh đang bị chính quyền Trung Quốc… giam giữ do liên can đến một vụ hối lộ. Vụ bắt giữ diễn ra vào giữa tháng 5 vừa qua.

Giải thích về việc triệu tập này, ông Klinsmann chia sẻ: "Rõ ràng chúng tôi rất sốc về Son Jun Ho. Anh ấy luôn nhận được mọi sự hỗ trợ từ chúng tôi. Hy vọng vụ việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Nhưng mọi thứ hiện nay không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tôi có biết Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và một số người đã sang Trung Quốc. Họ đang nỗ lực để giúp anh ta tránh khỏi rắc rối. Việc tôi triệu tập Son là đề phòng trường hợp có điều gì đó xảy ra. Chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy. Hiện tôi không rõ tinh thần của anh ấy ra sao. Nhưng tôi nghĩ Son xứng đáng được chúng tôi hỗ trợ".

Sắp tới, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có 2 trận giao hữu gặp Peru (16-6) và El Salvador (20-6).

Son Jung Ho, 31 tuổi, đã có 20 lần ra sân cho tuyển Hàn Quốc. Tại World Cup 2022, anh được vào sân 3 trận.

Cầu thủ bị giam giữ ở Trung Quốc được triệu tập lên tuyển Hàn Quốc - Ảnh 3.

HLV tuyển Hàn Quốc Jurgen Klinsmann - Ảnh: REUTERS

Tiền vệ này chuyển sang thi đấu cho CLB Shandong Taishan năm 2021. Anh giúp đội bóng lên ngôi vô địch Giải vô địch Trung Quốc cùng năm.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể vụ việc của Son Jun Ho. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cung cấp thông tin rằng cầu thủ này nhận hối lộ từ những người không thuộc chính phủ.

Vụ bắt giữ Son Jun Ho xảy ra vào thời điểm bóng đá Trung Quốc đang chìm trong nhiều vụ bê bối. Rất nhiều quan chức đã bị bắt giữ đề điều tra về tội hối lộ, dàn xếp tỉ số.

Hồi tháng 2, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan cũng đã bị bắt giữ. Ông bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng đạo đức và pháp luật". Cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie thì bị bắt giữ cuối năm ngoái vì những tội danh gần như tương tự.

Hàn Quốc, Israel vào bán kết World Cup U20Hàn Quốc, Israel vào bán kết World Cup U20

Rạng sáng 5-6, U20 Hàn Quốc đã chiến đấu kiên cường để đánh bại U20 Nigeria 1-0 sau 120 phút ở trận tứ kết giải World Cup U20 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên