12/07/2017 16:33 GMT+7

Câu chuyện hoà bình 5: Khi thế hệ trước và thế hệ sau đối thoại

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Chiều 12-7, những thông tin mới nhất đã được Ban tổ chức Câu chuyện hoà bình số 5 - mang chủ đề Khát vọng hoà bình sẽ diễn ra vào 18h ngày 20-7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị - công bố tại cuộc họp báo.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ban tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định

Những hình ảnh của Câu chuyện hoà bình từ những số đầu tiên như một cuốn phim quay chậm đưa khán giả về những ngày khởi lên ý tưởng và diễn ra chương trình.

Năm 2017 sẽ có hai câu chuyện hoà bình được kể

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nói:

“Năm nay Câu chuyện hoà bình được tổ chức tại một địa danh lịch sử đó là tỉnh Quảng Trị, lại đúng vào dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.

Đó là một điều may mắn để những nghệ sĩ tham gia chương trình có được những cảm xúc chân thật nhất khi đến với chương trình”.

Ông Lê Thế Chữ, Phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ phát biểu: “Đất nước chúng ta đã phải đổ rất nhiều xương máu để có được nền hoà bình. Do vậy, hơn ai hết chúng ta là những người yêu quý và mong mỏi hoà bình nhất.

Dự kiến, câu chuyện số 6 của Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hoà bình sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Cộng hoà liên bang Nga, nhằm tiếp tục sứ mệnh đưa chương trình ra thế giới, kêu gọi lòng yêu chuộng hoà bình từ tiếng nói của những người trẻ quốc tế”.

Những người trẻ hát với những ca khúc cách mạng, đó đã là một điều rất mới rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa tưởng tượng được sẽ ngồi hát Người lính già và hoa hồng, một bài hát mà tôi rất yêu bên cạnh những ngôi mộ, cảm xúc sẽ ra sao.

Chúng tôi, những nghệ sĩ trẻ tham gia vào Câu chuyện hoà bình đều có một điểm chung là trân trọng sự tử tế và đặc biệt là sự biết ơn. Chắc chắn là chúng tôi sẽ không thể hát dở được... 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Giám đốc truyền thông và hỗ trợ cộng đồng, Tập đoàn Novaland, đơn vị đồng hành cùng chương trình năm nay khẳng định khi nào Câu chuyện hoà bình còn tiếp tục thì Novaland vẫn sẽ luôn là đơn vị song hành cùng chương trình ý nghĩa này bởi cảm nhận được rất rõ tâm huyết và tấm lòng của những người thực hiện.

Một sản phẩm “đối thoại” giữa thế hệ trước và thế hệ sau

Theo tổng đạo diễn chương trình Cao Trung Hiếu: “Đứng giữa 10.000 mộ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, thì toàn bộ chương trình trước đó phải thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đã có hai chuyến đi thực tế để cảm nhận được sự linh thiêng nơi đây.

Vậy thì chúng ta sẽ phải hát gì, bày tỏ điều gì cho thật xứng đáng, để truyền đi cảm hứng và thông điệp hoà bình mà thế hệ trẻ ngày nay muốn gửi gắm.

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được chọn để tổ chức một chương trình nghệ thuật. Nhưng chúng tôi không đặt ra cho mình tiêu chí là phải làm khác ra sao, mà cảm xúc của mình như thế nào thì mình sẽ làm đúng như vậy.

Trong hai chuyến đi thực tế vừa qua, tôi được gặp một người anh hùng tên là Kim Thơ, là một trong những người đầu tiên xây dựng nghĩa trang Trường Sơn. Trong người của anh còn rất nhiều mảnh đạn.

Anh kể khi đi xây nơi yên nghỉ cho những đồng đội của mình cũng đã có rất nhiều những chiến sĩ đã ngã xuống.

Tôi cũng đã gặp một người có nhiệm vụ giữ lá cờ Tổ quốc, trước bao nhiêu bom rơi, lửa đạn nhiệm vụ của anh là luôn giữ lá cờ lành lặn và tung bay. Đó là những người truyền cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng để xây dựng ý tưởng chương trình

Nhưng ngoài âm nhạc, chúng tôi có hai phần mà chắc chắn là nhiều khán giả sẽ quan tâm là câu chuyện trong chương trình và những học bổng được trao cho các gia đình chính sách, những em học sinh vượt khó. Đó là một cuộc đối thoại giữa thế hệ trước và thế hệ đi sau”

Ban tổ chức cũng công bố thêm, toàn bộ sân khấu sẽ không làm ở khu vực tượng đài như thông thường, mà dời xuống lòng đường của nghĩa trang. Sẽ không có màn hình led rực sáng ở một điểm mà đây là một sân khấu mở.

Ban tổ chức sẽ sắp xếp thật hợp lý để không làm ảnh hưởng đến việc đi viếng của các đoàn bởi đây là “mùa cao điểm” (tháng thương binh liệt sĩ) tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Chương trình cũng sẽ được tổ chức sớm để có thể diễn ra một cách súc tích, trọn vẹn nhưng không ảnh hưởng đến giờ giấc chung của nơi tôn nghiêm này.

Một số hình ảnh của buổi họp báo: 

Ban tổ chức và khách mời tham dự tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ban tổ chức và khách mời tham dự tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Minh Triết - phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên VN phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Minh Triết - phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên VN phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Minh Triết - phó chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên VN tặng hoa cho ông Lê Nguyễn Quốc Sỹ - phó giám đốc khối hoạt động Tập đoàn Novaland, đơn vị tài trợ - Ảnh: Quang Định
Ông Cao Trung Hiếu - Đạo diễn chương trình phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đoan Trang chia sẽ cảm nhận của mình khi tham gia Câu chuyện hoà bình - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Minh Triết - phó chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên VN tặng hoa cho ông Lê Nguyễn Quốc Sỹ - phó giám đốc khối hoạt động Tập đoàn Novaland, đơn vị tài trợ - Ảnh: Quang Định 
Ông Cao Trung Hiếu - Đạo diễn chương trình phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
Ông Cao Trung Hiếu - Đạo diễn chương trình phát biểu tại buổi họp báo chương trình nghệ thuật Khát vọng hoà bình trưa 12-7 - Ảnh: Quang Định
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên