06/01/2016 05:40 GMT+7

Cặp trung vệ khiến HLV Miura lo lắng

ANH TUẤN (Từ DoHa)
ANH TUẤN (Từ DoHa)

TT - Sáng 5-1, đội tuyển U-23 VN đã có buổi tập nhẹ tại Qatar sau trận giao hữu thua U-23 Yemen 1-2.

Ở buổi tập này, HLV Miura chủ yếu cho các học trò tập hồi phục với bài tập chạy 20 lần lên xuống từ khu vực 16,50m và tập đá phạt cố định. Nói chuyện với các cầu thủ trước buổi tập, HLV Miura rút kinh nghiệm với toàn đội về những sai lầm mắc phải trong trận thua U-23 Yemen, đặc biệt là hai sai lầm dẫn đến quả phạt 11m của trung vệ Duy Khánh và Nam Anh trước khi bước vào trận giao hữu cuối cùng với U-23 Nhật Bản vào ngày 7-1.

Các cầu thủ U-23 VN trong buổi tập sáng 5-1. Ảnh: Anh Tuấn

HLV Miura cho rằng trận giao hữu với U-23 Yemen là trận thua bổ ích cho các cầu thủ trước khi bước vào VCK U-23 châu Á 2016 bởi dù thi đấu tốt trước U-23 Yemen nhưng tranh chấp bóng bổng vẫn là điểm yếu của U-23 VN. Đây là điều cần phải khắc phục do khi vào giải, U-23 VN sẽ gặp các đối thủ có thể hình to khỏe hơn U-23 Yemen rất nhiều như U-23 Jordan và U-23 UAE.

Có vẻ như cặp trung vệ lại một lần nữa khiến HLV Miura lo lắng trong khi giải đang ngày một đến gần. Trung vệ Duy Khánh (cao 1,83m) được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ U-23 VN chống bóng bổng tốt lại đang thể hiện phong độ không tốt khi trở lại sau chấn thương.

Ở trận giao hữu thua CLB bán chuyên nghiệp Nhật Bản 0-4 và trong trận thua U-23 Yemen 1-2, Duy Khánh đá cặp trung vệ với Tiến Dũng đã không tạo được sự yên tâm. Thậm chí, Duy Khánh còn là người phạm lỗi khiến U-23 VN bị thổi phạt 11m. Có lẽ trận giao hữu với U-23 Nhật Bản sẽ là cơ hội cuối cho Duy Khánh thể hiện mình.

ANH TUẤN (Từ DoHa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên