01/07/2021 12:08 GMT+7

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính

HOÀI THƯƠNG - CHÍ HẠNH - BÙI LIÊM - BỬU ĐẤU - KIM ÚT
HOÀI THƯƠNG - CHÍ HẠNH - BÙI LIÊM - BỬU ĐẤU - KIM ÚT

TTO - Phú Yên ngày 1-7 ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với 46 ca, Bình Dương thêm 48 ca. Tiền Giang phong tỏa cảng cá sau khi có 4 trường hợp dương tính, trong khi An Giang thêm 11 ca...

An Giang thêm 11 ca dương tính

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính - Ảnh 1.

Ngày 1-7, toàn bộ khu vực có các ca nhiễm COVID-19 tại thị trấn Long Bình đều phải thực hiện theo Chỉ thị 16 - Ảnh: MINH KHANG

Chiều 1-7, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết ông vừa chủ trì cùng các ngành trực tiếp lên UBND huyện An Phú làm việc với các ngành chức năng để bàn giải pháp ngăn chặn và xử lý ổ dịch COVID-19 tại thị trấn Long Bình.

Theo ông Phước, đến thời điểm hiện tại, ngoài 4 ca mắc COVID-19 mà Bộ Y tế đã công bố tối 30-6, thì đến sáng nay 1-7, huyện An Phú có thêm 11 ca nghi mắc.

Trong số này đó có 3 ca nhập cảnh trái phép đã hết thời gian cách ly tập trung 21 ngày được đưa về nhà nhưng sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính. 8 ca còn lại liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Long Bình.

UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện An Phú và các địa phương giáp ranh như: Châu Đốc, thị xã Tân Châu yêu cầu người dân hạn chế qua lại huyện An Phú nếu không cần thiết.

TP.HCM: Chợ Thảo Điền phát phiếu đi chợ cho người dân để chống dịch

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính - Ảnh 2.

Mỗi người dân được phát 1 thẻ đi chợ và 1 phiếu đánh số thứ tự - Ảnh: KIM ÚT

Sáng 1-7, Ban quản lý chợ Thảo Điền đã triển khai phát phiếu vào chợ để kiểm soát lượng người đi chợ nhằm hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch.

Theo đó, mỗi người dân đến chợ Thảo Điền sẽ được cấp 1 số thứ tự và 1 thẻ đi chợ, trên thẻ có ghi thông tin và mã QR-Code cá nhân, người dân sẽ giữ thẻ này và xuất trình mỗi khi đi chợ. Trong cùng một thời điểm, chỉ giới hạn 50 khách được vào chợ  mua sắm.

Giải pháp này được tiểu thương và người dân ủng hộ, vừa đảm bảo việc kinh doanh hàng ngày, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

"Chúng tôi sẽ tổ chức chốt chặn tại lối đi chính của chợ và bố trí nhân viên quét mã QR-Code để xác định thời gian ra vào chợ nhằm giúp cơ quan y tế điều tra truy vết dịch tễ nhanh chóng khi có ca mắc COVID-19 đến chợ. Những khách hàng không mang theo thẻ sẽ không được vào chợ và phải đăng ký với Ban quản lý chợ để được cấp phiếu mới", Ban quản lý chợ cho biết.

Cũng theo Ban quản lý, chợ Thảo Điền có tổng 200 hộ kinh doanh, hiện nay giảm xuống còn 170 hộ.

Tiền Giang phong tỏa Cảng cá Mỹ Tho

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính - Ảnh 3.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, viên chức, hộ tiểu thương và người lao động tại cảng cá Mỹ Tho với khoảng 400 người - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 1-7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết tỉnh này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính, gồm 2 người là tiểu thương buôn bán cá ở Cảng cá Mỹ Tho và 2 người làm bốc vác tại cảng này.

Hiện Cảng cá Mỹ Tho đã bị phỏng tỏa gấp. Trong ngày 1-7 ngành y tế Tiền Giang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, viên chức, hộ tiểu thương và người lao động tại cảng cá này với khoảng 400 người.

Đến nay thành phố Mỹ Tho đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính. Thành phố đã phong tỏa 2 chợ dân sinh, 1 chợ đầu mối, 2 đơn vị ngân hàng và nhiều khu dân cư để dập dịch.

Toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 123 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó 90 trường hợp đã được công bố và 33 trường hợp đang chờ Bộ Y tế gắn mã số bệnh nhân.

Bình Dương thêm 48 ca COVID-19, cả tỉnh đã có 455 ca

Trưc 1-7, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 48 ca COVID-19 tại Bình Dương. Trong số này, có 3 ca được phát hiện qua khai báo y tế, có nguồn lây nhiễm từ TP.HCM đang được điều tra dịch tễ.

Các ca còn lại đa phần là công nhân trong nhà máy hoặc các khu nhà trọ, gồm 26 ca liên quan ổ dịch tại Công ty Wanek 2 (công ty này ngày 30-6 đã có thêm tới 81 ca), 3 ca liên quan đến Công ty VN Housewares, 11 ca ở nhà trọ số 57, đường 21, khu phố Nhị Đồng 1, thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An...

Bình Phước: 1 ca F2 dương tính

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tra, truy vết, khử khuẩn những khu vực bị phong tỏa ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đêm 30-6 - Ảnh: N.N.

Trưa 1-7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) cho biết sáng cùng ngày tỉnh đã phát hiện thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 là F2 của bệnh nhân ghi nhận vào hôm qua 30-6.

Bệnh nhân là nam, 31 tuổi, tạm trú tổ 8, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành và đã được Bộ Y tế công bố trưa nay 1-7. Đây là ca dương tính thứ hai ở Bình Phước.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho hay trưa cùng ngày đã có công văn hỏa tốc đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 10h ngày 1-7 đến 6h ngày 2-7 để thực hiện phun khử khuẩn, đồng thời thông báo bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế khác trong thời gian trên.

Trước đó tối 30-6, sau khi ghi nhận ca F0 đầu tiên, huyện Chơn Thành đã ra quyết định khẩn, khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời một số khu dân cư, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho 1.178 người.

Ca COVID-19 ở Vĩnh Long là người về từ TP Thủ Đức

Ngày 1-7, ông Nguyễn Văn Trạng - chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết huyện vừa họp khẩn sáng nay sau khi ghi nhận một ca COVID-19 từ TP.HCM về (bệnh nhân 17036). Hiện lực lượng chức năng đang vận động gia đình bệnh nhân đi cách ly y tế theo quy định.

Bệnh nhân 17036 được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày là nữ (27 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) làm thợ cắt tóc tại tiệm Phương Hiếu, TP Thủ Đức, TP.HCM, đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 vào ngày 21-6.

Ngày 27-6, cô được bạn đến nhà trọ ở TP Thủ Đức rước về quê ở xã Vĩnh Xuân. Trên đường đi, họ dừng khai báo y tế tại chốt cầu Cổ Chiên.

Đến sáng 28-6, họ về đến xã Vĩnh Xuân, có khai báo y tế tại Trạm tế xã Vĩnh Xuân, sau đó về nhà, không ghé dọc đường, không tiếp xúc với người khác ngoài cha và mẹ.

Ngày 30-6, cô đến Trung tâm Y tế huyện Tam Bình lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị đi TP.HCM, kết quả test nhanh dương tính, người bạn đi cùng âm tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR tối cùng ngày của cô cho kết quả dương tính.

Hiện ngành y tế Vĩnh Long truy vết được 15 F1 và 9 F2, tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khác.

Một công nhân Công ty PouYuen từ TP.HCM về Tiền Giang nghi dương tính

CẬP NHẬT COVID NGÀY 1-7: Tiền Giang, An Giang thêm nhiều ca dương tính - Ảnh 6.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người dân ở Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 1-7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện thêm 1 ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Đó là bà N.T.L.H. (42 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), công nhân đang làm việc tại Công ty PouYuen (TP.HCM).

Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Gò Công Đông đã rà soát danh sách 423 công nhân đang làm việc tại Công ty PouYuen (TP.HCM), truy vết các công nhân có liên quan đến trường hợp F0 để cách ly và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Trong đêm đã đưa 13 F1 đi cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông. 

Phú Yên ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với 46 ca

Sáng 1-7, Phú Yên thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 đêm 30-6 xác định có 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, con số mắc cao nhất trong 1 ngày kể từ khi COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng tại tỉnh này.

Như vậy kể từ ngày phát hiện ca mắc đầu tiên (23-6), đến nay tỉnh Phú Yên đã có 150 ca mắc dịch bệnh này và sáng 1-7 có số ca mắc được ghi nhận cao nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Hầu hết các ca mắc COVID-19 mới phát hiện tại Phú Yên vài ngày gần đây đều xuất phát từ ổ dịch ở chợ Màng Màng (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Nhiều tiểu thương mua bán ở chợ này đi lấy hàng ở nhiều chợ khác trong tỉnh Phú Yên nên dịch lây lan rất nhanh.

Tiền Giang ghi nhận ca dương tính mới tại Cai Lậy sau xét nghiệm lần 2 Tiền Giang ghi nhận ca dương tính mới tại Cai Lậy sau xét nghiệm lần 2

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 mới tại thị xã Cai Lậy.

HOÀI THƯƠNG - CHÍ HẠNH - BÙI LIÊM - BỬU ĐẤU - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên