12/07/2021 08:33 GMT+7

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO - Sở Y tế Đồng Nai ngày 12-7 cho biết tỉnh ghi nhận thêm 93 ca dương tính. Đồng Tháp cũng phát hiện 38 ca, trong khi Cần Thơ ghi nhận 3 ca mới liên quan chợ Tân An.

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Cần Thơ phong tỏa thêm một khách sạn và 2 điểm liên quan đến 3 ca nghi COVID-19 chợ Tân An

Ngày 12-7, liên quan đến việc truy vết các F1, F2 của ca dương tính COVID-19 tại chợ đầu mối Tân An, UBND quận Ninh Kiều đã có quyết định phong tỏa thêm 2 khu vực và khách sạn Ninh Kiều Riverside.

Khu vực phong tỏa là khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ và một phần khu vực 1, đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, quận Ninh Kiều) diện tích bị phong tỏa là 5.000m2. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 11h ngày 12-7 đến khi có thông báo mới.

Điểm phong tỏa tiếp theo là một phần tổ 13, thuộc khu vực 5, phường An Hòa (tổng số 26 hộ dân với 108 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 13h ngày 12-7 đến khi có thông báo mới. 

Trong thời gian phong tỏa, các hộ dân tại đây phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không được ra khỏi nhà (trừ trường hợp đi cấp cứu, hoặc trường hợp khác được sự đồng ý của chính quyền địa phương).

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, các khu vực cách ly phong tỏa mới này đều liên quan đến ca nhiễm là người bán bún tại khu vực chợ đầu mối Tân An. 

Theo đó, có 3 trường hợp F1 của người này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gồm người phụ nữ bán cà phê xe đẩy tại khu vực chợ Tân An (hẻm 71 đường Hai Bà Trưng); người phụ nữ ở phường An Hòa, mua bán ở chợ Tân An và nhân viên tại khách sạn Ninh Kiều Riverside, có đi chợ Tân An.  Bước đầu truy vết đã xác định có 71 F1 và 117 F2 của ba trường hợp này. 

T. LŨY - L. DÂN

Vĩnh Long giãn cách thị xã giáp ranh Cần Thơ theo chỉ thị 16

Tối 12-7, bí thư Thị ủy Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận cho thị xã Bình Minh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tương ứng với mức "nguy cơ rất cao" theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng từ 0h ngày 13-7 đến 0h ngày 27-7.

Theo thông tin từ Sở Y tế Vĩnh Long, liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Tỷ Xuân, đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, hiện tại thị xã Bình Minh đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm là F1 và thứ phát trong cộng đồng.

CHÍ HẠNH

Long An bắt đầu hỗ trợ người lao động tự do, vé số, hàng rong

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Được - bí thư Tỉnh ủy Long An - trao quà cho những người chạy xe ôm, bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 13-7, ông Nguyễn Văn Được - bí thư Tỉnh ủy Long An - đối thoại với các doanh nghiệp tại Bến Lức để vận động các doanh nghiệp này thực hiện chủ trương "3 tại chỗ" là sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ.

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản yêu cầu từ 0h ngày 13-7, doanh nghiệp tại tỉnh này nếu không thực hiện được mô hình "3 tại chỗ" thì phải dừng hoạt động.

Sau buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Được đã đến thị trấn Bến Lức trao tiền hỗ trợ cho những người bán vé số, xe ôm tại đây để mở đầu đợt hỗ trợ 20.000 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh Long An theo tinh thần Nghị quyết 68.

Thành phần được hỗ trợ đợt này là những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe ôm truyền thống, xe xích lô, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ vé số lưu động và một số công việc đặc thù khác thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện và đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Cư trú.

Mức tiền hỗ trợ là 50.000 đồng mỗi công nhân với tổng số ngày lao động bị mất việc hoặc ảnh hưởng thu nhập do đại dịch COVID-19.

SƠN LÂM

Khởi tố vụ án hình sự tài xế làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho 9 người khác

Tối 12-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” Nguyễn Trung Quân (31 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 8-7, Quân làm nghề tài xế có đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua xác minh, nhiều ngày trước đó Quân đã chở cá đến nhiều nơi ngoài tỉnh, trong đó có chợ Bình Điền, TP.HCM. Sau khi về huyện Châu Phú, Quân có đã tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Qua truy vết đến chiều ngày 12-7 đã có 30 trường hợp F1, 122 trường hợp F2 và 120 trường hợp F3 liên quan đến Quân. Đặc biệt đã có 9 ca dương tính lây từ Quân.

BỬU ĐẤU - PHẠM GIANG

18 đoàn viên bệnh viện huyện ở Thanh Hóa viết đơn tình nguyện chi viện cho TP.HCM

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 3.

Các bạn đoàn viên chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (Thanh Hóa) tặng quà hỗ trợ bệnh nhi nghèo điều trị tại bệnh viện - Ảnh do Huyện đoàn Hà Trung cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online chiều 12-7, Nguyễn Thái Hưng (33 tuổi) - bí thư chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, phó trưởng Khoa dinh dưỡng - cho hay hưởng ứng lời kêu gọi của giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ngày 9-7, cũng như nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận qua phương tiện thông tin đại chúng, Hưng và 17 đoàn viên của chi đoàn đã viết đơn đăng ký tình nguyện tham gia phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

"Hiện chúng em đang nóng lòng mong giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để đoàn viên của bệnh viện thực hiện được nguyện vọng của mình, đem sức trẻ, bầu nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, góp phần dập dịch tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. 

Em và các bạn trẻ cam kết thực hiện theo các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuân thủ sự phân công của ban chỉ đạo phòng chống dịch và cơ quan có thẩm quyền", Nguyễn Thái Hưng chia sẻ.

Các đoàn viên khác cũng mỗi bạn một hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng khi nộp đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, họ đều mong thể hiện được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, giúp TP.HCM trở lại "bình thường mới", để thành phố năng động nhất cả nước vươn mình, phát triển.

HÀ ĐỒNG

Vĩnh Long thêm 20 ca dương tính, An Giang 3 ca lây từ người từ TP.HCM về

Tỉnh Vĩnh Long ngày 12-7 tiếp tục ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính COVID-19 mới. Trong đó số này, có 10 ca là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm của công ty Tỷ Xuân, tất cả đã được cách ly tập trung từ trước.

Liên quan trường hợp phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh kiêm phó ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi THPT 2021 của tỉnh mắc COVID-19, Sở Y tế vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm PCR mới nhất của vị này, theo đó kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại An Giang, ngày 12-7, ông Nguyễn Văn Đoàn - bí thư, chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, An Giang - cho biết xã Phú Vĩnh vừa phát hiện ông N.V.T. từ TP.HCM về có kết quả dương tính COVID-19. Địa phương khẩn trương rà soát thì ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 khác là người thân của ông T.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Tân Châu đã phong tỏa khu vực tổ 17, 18 và tổ 19, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh để chống dịch.

"Người dân có thể liên hệ địa phương để mua đồ dùm bà con. Còn tiền bạc thì được khử khuẩn cẩn thận trước khi đưa ra ngoài. Ai cách ly tại nhà đều có treo bảng trước cửa để nhân viên y tế theo dõi sức khỏe. Đến nay 27 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính", ông Đoàn nói thêm.

BỬU ĐẤU - CHÍ HẠNH

Người đàn ông không chịu cách ly tập trung, đi 'lòng vòng' rồi phát hiện mắc COVID-19 ở Quảng Nam

Ngày 12-7, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã giao Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế kiểm tra, làm rõ trường hợp người đàn ông không thực hiện yêu cầu cách ly tập trung mà đi nhiều nơi, sau đó được phát hiện mắc COVID-19 khiến nhiều người phải cách ly.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin lịch trình di chuyển của bệnh nhân 27910, nam, tên N.T.D (49 tuổi, trú phường 5, quận 8, TP.HCM, là quản lý điều hành dự án bất động sản).

Theo đó chiều 4-7, ông D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128. Ông được yêu cầu cách ly tập trung nhưng không đồng ý, xin được cách ly tạm một đêm tại Đà Nẵng để sáng hôm sau sẽ bay trở vào TP.HCM.

Ngành chức năng tại sân bay đã đưa ông D. về khu cách ly tại một khách sạn đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Sáng 5-7, ông D. nói cần về Hà Nội do nhà ở ngoài đó rồi đi chuyến bay QH104 đến sân bay Nội Bài trưa cùng ngày.

Lúc 13h25 ngày 6-7, ông D. lại từ Hà Nội đi chuyến bay VN 171 vào Đà Nẵng. Khi làm thủ tục phân luồng tại sân bay, do ông D. đến từ Hà Nội nên không được yêu cầu cách ly tập trung.

Sau đó ông D. vào TP Hội An, Quảng Nam, lưu trú tại một villa ở phường Tân An. Ngày 10-7, do có triệu chứng đau họng, mệt mỏi nên ông điện báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bước đầu địa phương truy vết được 3 trường hợp F1 và 17 trường hợp F2. Ngoài ra có 49 người ở Quảng Nam liên quan các chuyến bay mà ông D. đi đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu kết quả kiểm tra, xác minh, xác định ông D. cố tình vi phạm trong khai báo dịch tễ, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các địa phương khác.

LÊ TRUNG

Người phụ nữ ở Đắk Nông dương tính COVID-19 sau khi đưa chồng đi TP.HCM xạ trị

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 4.

Khu cách ly bệnh xá công an tỉnh Đắk Nông, nơi điều trị các bệnh nhân F0 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 12-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Nông cho biết địa phương vừa ghi nhận ca nhiễm thứ 3 là công dân về từ TP.HCM.

Ca bệnh này là chị C.T.Q (thường trú xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp). Trước đó, ngày 8-7, chị Q. thuê xe cứu thương đưa chồng đi xạ trị tại Bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM).

Trong thời gian ở bệnh viện, chị có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m theo quy định. Cả 2 vợ chồng cũng được test nhanh tại bệnh viện và cho kết quả âm tính.

Tối cùng ngày, 2 vợ chồng về nhà trên xe cứu thương. Ngày 9-7, chị Q. đến Trạm Y tế xã Đắk Wer khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Từ đó đến nay, chị Q. tiếp xúc với 4 người là chồng, con, 3 cháu, 1 chủ quán tạp hóa, 1 hàng xóm.

Trong các ngày 10 và 11-7, chị có đi mua trái cây, đến Trạm Y tế xã Đắk Wer, mua trà tắc tại quán ngã 3 Đắk Wer, đổ xăng tại cây xăng Nắng Ngần, mua hàng tại quán tạp hóa Bà Nội. Đến sáng 12-7 thì được đưa đi cách ly tập trung.

Ngành y tế địa phương đã ghi nhận 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1); hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra truy vết các trường hợp có liên quan.

ĐÌNH CƯƠNG

Phong tỏa thêm 1 phường nội ô với hơn 1.000 hộ dân tại TP Biên Hòa

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 5.

Phường Hòa Bình với hơn 1.000 hộ dân sẽ bị phong tỏa từ 0h ngày 13-7. Ảnh: A LỘC

Phường Hòa Bình nằm trung tâm TP Biên Hòa với hơn 1.000 hộ dân sẽ phong tỏa từ 0h ngày 13-7 để phòng chống dịch. Đây là nội dung trong quyết định vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành sáng 12-7.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ phạm vi phường Hòa Bình gồm 1.096 hộ dân với 7.559 nhân khẩu trong thời gian 14 ngày, kể từ 0h ngày 13-7.

Trước đó, từ 0h ngày 11-7, 5 phường khác của TP Biên Hòa gồm Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên và Hố Nai đã bị phong tỏa sau khi nhiều ca mắc COVID-19 xuất hiện với nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao.

Như vậy, đến nay Biên Hòa đã phong tỏa tổng cộng 6 phường và lập hàng chục khu cách ly y tế trên địa bàn với hơn 61.000 hộ dân, gần 270.000 nhân khẩu.

A LỘC

Đồng Tháp, Long An có thêm 4 ca tử vong vì COVID-19

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 6.

Các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi tình trạng của bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 12-7, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do COVID-19 số 120 đến 123. 

Ca tử vong 120: BN26658, 44 tuổi, nam, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử ung thư màng phổi, xơ gan. Được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. 

Bệnh nhân tử vong ngày 8-7. Các bác sĩ chẩn đoán tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan. 

Ca tử vong 121: BN17053, 74 tuổi, nam, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. Được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. 

Bệnh nhân tử vong ngày 8-7. Chẩn đoán tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. 

Ca tử vong 122: BN19971, 48 tuổi, nữ, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5. Được điều trị tại bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. 

Bệnh nhân tử vong ngày 8-7. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5. 

Ca tử vong 123: BN19607, nữ, 67 tuổi, địa chỉ ở huyện Cần Đước, Long An. Bệnh nhân có tiền sử xơ gan mất bù, viêm gan siêu vi B, suy tim. Bệnh nhân sau đó xác địch mắc COVID-19 và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Bệnh nhân tử vong vào 18h30 ngày 9-7. Nguyên nhân do viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ Kali máu.

PHẠM TUẤN

Bạc Liêu thêm 2 ca mắc COVID-19, chủ tịch tỉnh yêu cầu nắm danh sách tất cả tài xế

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 7.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo kiểm soát 100% người ra vào tỉnh để phòng dịch COVID-19 sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng từ người từ vùng dịch trở về địa phương này - Ảnh: NGỌC HÂN

Sáng 12-7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 đều là người từ địa phương khác về Bạc Liêu.

Cụ thể, bệnh nhân L.V.T. đi từ chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) về địa bàn huyện Phước Long. Sáng 11-7, người này đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính, được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để khẳng định và cũng cho kết quả dương tính vào tối cùng này. Hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 16 trường hợp F1 của bệnh nhân này.

Bệnh nhân còn lại tên N.T.U.M. đi từ Thủ Dầu Một (Bình Dương) về đến chốt kiểm dịch Cầu Đỏ (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) đã được chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Tới tối 11-7, người này có kết quả dương tính, cơ quan chức năng đã tuy vết được 20 trường hợp F1 của bệnh nhân này.

Như vậy đến nay tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 10 ca COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu, hầu hết là người từ các vùng dịch trở về tỉnh.

Cùng ngày 12-7, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký công văn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường kiểm soát, nắm chặt danh sách lực lượng lái xe trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai rà soát, nắm danh sách người lái xe gồm các thông tin như số điện thoại, địa chỉ liên hệ, hiện tại đang ở đâu để gửi về Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế trong ngày mai (13-7) để thống nhất theo dõi, quản lý.

Các địa phương làm việc với từng lái xe và gia đình họ để vận động và có lập biên bản cam kết về phòng chống dịch khi ra vào tỉnh, trong đó có yêu cầu phải khai báo rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin khai báo, nếu vi phạm thì phải chịu xử lý theo mức cao nhất trong khung quy định của pháp luật.

C.QUỐC

38 ca mới ở Đồng Tháp đều là công nhân trong một công ty thủy sản

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 8.

Bộ Y tế sẽ chi viện nhóm bác sĩ, điều dưỡng hồi sức cấp cứu cho Đồng Tháp - Ảnh: AN LONG

Sáng 12-7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh này vừa phát hiện thêm 38 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm PCR. Tất cả đều là công nhân của Công ty TNHH Thuỷ sản Phát Tiến, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Trong đó, có 36 người sống tại 9 xã thuộc huyện Cao Lãnh và 2 người sống tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười. Các công nhân này hầu hết không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, hiện đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp. 

Tính từ ngày 24-6 đến nay, Đồng Tháp đã có 618 trường hợp dương tính COVID-19. Trong đó đã có 17 người mắc COVID-19 qua đời và nhiều trường hợp đang diễn tiến xấu.

Trong buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp mới đây, ông Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ chi viện thêm cho tỉnh này hai nhóm bác sĩ, điều dưỡng hồi sức cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế trong thời gian sớm nhất.

Hiện Đồng Tháp cũng đang chuẩn bị triển khai phương án cách ly F1 tại nhà. 

SƠN LÂM

Sóc Trăng hỗ trợ 6.300 người bán vé số dạo

Sáng 12-7, ông Lê Văn Khanh - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này xin chủ trương chi hỗ trợ cho khoảng 6.300 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, mức hỗ trợ 60.000 người/ngày trong vòng 15 ngày ngưng bán. Như vậy mỗi người sẽ được hỗ trợ 900.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ trên 5,6 tỉ đồng.

Ông Khanh cho biết nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty. 

Trao đổi qua điện thoại sáng cùng ngày, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã nhận được tờ trình của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết  Sóc Trăng. "Tôi hoan nghênh đề xuất này và hoàn toàn ủng hộ. Bà con nghèo đang gặp khó khăn rất cần sự hỗ trợ lúc này. Tôi sẽ trình thường trực Tỉnh ủy để sớm cho triển khai", ông Lâu cho biết.

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cũng đã hỗ trợ trên 6,2 tỉ đồng cho những người bán vé số dạo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

KHẮC TÂM

Nha Trang phát phiếu đi chợ, dừng hoạt động các bến cá

Sáng 12-7, ông Nguyễn Sỹ Khánh, chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết sẽ phát phiếu đi chợ cho mỗi hộ dân với tần suất 3 ngày/lần để giảm thiểu tình trạng người dân tập trung đông ở các chợ. 

UBND các xã, phường sẽ in phiếu gửi đến từng khu phố, cấp phát cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà. Các chợ bố trí người thu lại phiếu, lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Chợ truyền thống chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, các lối đi phụ ở chợ sẽ được đóng.

Ngoài ra, từ ngày 12-7, tạm dừng hoạt động tất cả bến cá dân sinh trên địa bàn Nha Trang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Đồng thời, UBND TP Nha Trang cũng kiến nghị kéo dài thời gian tạm dừng hoạt động cảng cá Hòn Rớ cho đến khi thành phố hết giãn cách xã hội.

Từ ngày 23-6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 277 ca dương tính COVID-19.

MINH CHIẾN

COVID-19 tăng mạnh trong cộng đồng, khả năng lan ra toàn tỉnh Đồng Nai

CẬP NHẬT COVID-19 ngày 12-7: Đồng Nai 93 ca mới, Đồng Tháp, Long An thêm 4 ca tử vong - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng phun xịt khử khuẩn trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai - Ảnh: H.MỸ

Ngày 12-7, ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm 93 ca dương tính với COVID-19 mới, nâng tổng số ca từ đợt dịch thứ 4 lên 376 ca, trong đó Biên Hòa và Nhơn Trạch là 2 địa phương gia tăng nhanh nhất với số ca lần lượt là 127 và trên 60 ca. Trong khi đó, huyện Thống Nhất (104 ca) đang chững lại.

Ngoài ra, các ca dương tính lẻ tẻ được ghi nhận trong một số doanh nghiệp đông lao động như Công ty Changshin VN (huyện Vĩnh Cửu), Công ty Pouchen VN (TP Biên Hòa), Công ty Namyang (KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) và các công ty khác ở huyện Nhơn Trạch. Các ca này chưa xác định được nguồn lây, hiện đang tiếp tục điều tra và xét nghiệm F1 để xử lý.

Theo nhận định của Sở Y tế Đồng Nai, đã có sự lây nhiễm cộng đồng với nguồn lây nhiễm chủ yếu là người về từ TP.HCM, các chợ và ca dương tính mới trong thế hệ F1, F2, F3 tại Đồng Nai. Tốc độ lây nhiễm nhanh và có xu hướng lan rộng ra các huyện, TP trong toàn tỉnh.

Mặt khác, việc điều tra, truy vết ở một số địa phương còn chậm, lực lượng các tổ COVID-19 cộng đồng còn lúng túng trong tham gia điều tra. Nhiều địa phương chưa có phương án chuẩn bị chỗ cách ly khi số lượng tăng cao dẫn đến F1 phải ở nhà chờ.

Do đó, ông Vũ đề xuất các huyện, thành phố cần huy động các lực lượng phối hợp cán bộ y tế đẩy nhanh tốc độ truy vết, xét nghiệm để cách ly sớm nguồn lây; khẩn trương triển khai các khu cách ly mới, chủ động chuẩn bị cho tình huống số người tăng cao, tăng nhanh theo phương châm 4 tại chỗ...

Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị trên địa bàn có 4 bệnh nhân có diễn biến nặng, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Một số bệnh nhân tái dương tính sau khi đã có kết quả âm tính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế quyết định thiết lập 100 giường hồi sức cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 2 ở Đồng Nai tử vong

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, Đồng Nai vừa ghi nhận thêm nữ bệnh nhân 29 tuổi tại TP Biên Hòa tử vong với chẩn đoán ban đầu là theo dõi thuyên tắc phổi do COVID-19.

Trước đó, ngày 7-7, Đồng Nai có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 là nữ bệnh nhân 48 tuổi tại huyện Thống Nhất trên nền các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì. Bệnh nhân là tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM.

A LỘC

Dịch tại các chợ Đồng Nai lây lan phức tạp, xâm nhập vào doanh nghiệp, khu nhà trọ Dịch tại các chợ Đồng Nai lây lan phức tạp, xâm nhập vào doanh nghiệp, khu nhà trọ

TTO - Sở Y tế Đồng Nai nhận định dịch từ các chợ lây lan phức tạp, lây nhiễm thứ phát và xâm nhập vào doanh nghiệp đông lao động, nhà trọ công nhân khiến việc kiểm soát nguồn lây khó khăn hơn.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên