09/08/2024 17:59 GMT+7

Cặp gấu trúc Trung Quốc gửi sang Mỹ chính thức ra mắt

Buổi ra mắt cặp gấu trúc tại vườn thú San Diego (bang California, Mỹ) đánh dấu 21 năm, kể từ khi Trung Quốc gửi gấu trúc đến Mỹ lần đầu tiên.

Gấu trúc Yun Chuan trong buổi ra mắt hôm 8-8 - Ảnh: AFP

Gấu trúc Yun Chuan trong buổi ra mắt hôm 8-8 - Ảnh: AFP

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), buổi ra mắt cặp gấu trúc tại vườn thú San Diego (bang California, Mỹ) hôm 8-8 là quả ngọt cho hành trình “ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc và Mỹ sau nhiều tháng.

Sự kiện trên đánh dấu 21 năm kể từ lần đầu tiên Trung Quốc gửi gấu trúc đến Mỹ để chăm sóc và bảo tồn.

Gấu trúc Yun Chuan (giới tính đực, 5 tuổi) và Xin Bao (giới tính cái, 3 tuổi) được vận chuyển từ cơ sở nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc tại Bifengxia, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hai con gấu đã vượt hơn 11.000km để đến Mỹ vào hôm 27-6, sau đó có vài tuần thích nghi với môi trường mới, trước khi ra mắt công chúng tại sở thú ở San Diego hôm 8-8 vừa qua.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom tuyên bố lấy ngày 8-8 hằng năm trở thành “Ngày Gấu trúc” của bang.

Gấu trúc Xin Bao được mô tả “hướng nội và dịu dàng” - Ảnh: Vườn thú San Diego

Gấu trúc Xin Bao được mô tả “hướng nội và dịu dàng” - Ảnh: Vườn thú San Diego

Trong buổi ra mắt, ông Newsom khẳng định sự kiện cặp gấu trúc được gửi đến vườn thú San Diego là minh chứng cho “lịch sử lâu đời” trong quan hệ hợp tác giữa bang California và Trung Quốc, nhằm “theo đuổi các mục tiêu chung”.

“Ngoài mục đích ra mắt, sự kiện này có sứ mệnh tôn vinh những giá trị nhân đạo của chúng ta, tôn vinh sự kết nối sâu sắc này”, ông Newson tuyên bố.

Buổi ra mắt gấu trúc còn có sự góp mặt của ông Xie Feng, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

“Quan hệ hợp tác Trung Quốc - Mỹ trong việc bảo tồn gấu trúc sẽ không dừng lại ở đây, quá trình trao đổi giữa người dân hai nước và các cấp địa phương sẽ không thay đổi. Một khi cánh cửa hợp tác hữu nghị mở ra, Mỹ và Trung Quốc sẽ luôn sát cánh bên nhau”, ông Xie phát biểu.

Khoản “mượn” gấu trúc hiếm có này được xác lập vào hồi tháng 2, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sự kiện bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), bang California, tháng 11-2023.

Các cặp gấu trúc khác dự kiến có mặt tại vườn thú Quốc gia ở thủ đô Washington và các vườn thú khác ở thành phố San Francisco, thành phố Atlanta và thành phố Memphis trong vài tháng tới.

Trung Quốc đã bắt đầu chính sách "ngoại giao gấu trúc" với Mỹ, kể từ khi nước này gửi tặng cặp gấu trúc đến vườn thú Quốc gia của Mỹ vào năm 1972, sau chuyến thăm Trung Quốc của cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Từ những năm 1950, Trung Quốc đã tiến hành chính sách ngoại giao sử dụng gấu trúc để mở rộng ảnh hưởng quốc tế, thông qua việc tặng hoặc cho các quốc gia khác mượn gấu trúc để bảo tồn.

Trung Quốc lại ngoại giao gấu trúc với Mỹ, gửi thêm 2 con đến WashingtonTrung Quốc lại ngoại giao gấu trúc với Mỹ, gửi thêm 2 con đến Washington

Hai con gấu trúc sẽ được Trung Quốc đưa đến Vườn thú quốc gia Mỹ cuối năm nay, báo hiệu thêm sự dịu xuống trong quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên