
Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở tỉnh Đồng Nai
Theo đó, trên tuyến chính của cao tốc này vẫn còn nhiều hạng mục đang thi công mặc dù chủ đầu tư đã cam kết xong từ sớm.
Cụ thể, đến ngày cuối chuẩn bị đưa vào khai thác nhưng nhiều vị trí vẫn đang sơn kẻ đường, lắp hộ lan tôn lượn sóng, bảng hướng dẫn, biển cảnh báo… Còn nhiều vị trí chưa xong hàng rào.
Nhiều bảng tín hiệu SOS vẫn chưa có số điện thoại đường dây nóng để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Hệ thống chiếu sáng vẫn đang trong quá trình lắp đặt, nhất là đoạn giao với quốc lộ 1 ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Dọc tuyến chỉ rải rác vài xe tưới nước vệ sinh, hút bụi đường.
Đoạn trạm thu phí tạm cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn ngổn ngang người và phương tiện thi công.
Theo thông báo của Bộ Giao thông vận tải, sau khi lễ khánh thành kết thúc, lực lượng chức năng sẽ phân luồng hướng dẫn cho người dân di chuyển cả hai hướng trên cao tốc này.
Tốc độ tối đa cho phép là 120km/h và chỉ lên xuống tại ba nút giao chính gồm: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1 và điểm đầu ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Một số hình ảnh trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày 28-4:

Công nhân sơn kẻ đường tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Phan Thiết - Dầu Giây

Trạm thu phí tạm cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang thi công hoàn thiện

Nhiều đoạn trên tuyến chính vẫn đang lắp hệ thống tôn lượn sóng

Nhiều vị trí hàng rào chưa làm xong

Lắp đặt bảng cảnh báo trên tuyến chính

Nhiều bảng tín hiệu SOS chưa có số điện thoại đường dây nóng

Thi thoảng mới có xe tưới nước, rửa đường

Công nhân nhồi cọc lắp tôn lượn sóng trên tuyến chính

Tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận