
Nhà người dân nằm giữa cánh đồng không có lối đi vì thiếu đường gom - Ảnh: MINH CHIẾN
Phản ánh đến Báo điện tử Tuổi Trẻ, nhiều hộ dân phường Đông Hòa cho biết đã nhiều tháng chờ nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng từ quá trình thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Cùng với đó nhiều hạng mục dân sinh như đường gom, đường dẫn vào nhà vẫn chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc đi lại.
Ruộng bỏ hoang, nhà bị chia cắt lối đi dù cao tốc đã làm xong

Cống thoát nước qua cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị nước đọng, ngập sâu làm ảnh hưởng đến ruộng lúa xung quanh - Ảnh: MINH CHIẾN
Hơn nửa năm nay, ông Nguyễn Tấn Phin (khu phố Vĩnh Xuân, phường Đông Hòa) phải bỏ hoang khoảng 400m² trong tổng số hơn 1.000m² ruộng lúa của gia đình.
Theo ông Phin, hệ thống thoát nước không phát huy hiệu quả khiến ruộng thường xuyên ngập úng. Một phần diện tích bị đất đá từ công trình tràn xuống, nhiều vị trí vẫn nằm trong khu vực rào chắn, trong khi chuột sinh sôi, phá hoại lúa.
"Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào", ông Phin nói.
Không chỉ mất kế sinh nhai, nhiều hộ dân còn gặp khó khăn trong sinh hoạt. Căn nhà của bà Nguyễn Thị Lăng (khu phố Vĩnh Xuân), được xây dựng sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025 trong Chiến dịch Quang Trung, giờ gần như bị cô lập.

Căn nhà bà Lăng gần như bị cô lập vì không có đường vào, muốn đi phải chui hàng thép gai - Ảnh: MINH CHIẾN
Sau khi cao tốc hoàn thành, lối đi duy nhất vào nhà bị chia cắt do chưa có đường gom, buộc bà phải sang ở nhờ người thân. Trước nhà là cống xả lũ thường xuyên ngập nước, người dân muốn vào nhà phải men theo hàng rào dây thép gai dọc tuyến cao tốc.
Trước đó, Báo điện tử Tuổi Trẻ cũng phản ánh hơn 2ha lúa của người dân khu phố Bàn Nham Nam canh tác tại cánh đồng Chân Rạ (xã Hòa Xuân) bị dầu nhớt tràn không thể sản xuất. Dù dầu nhớt đã được xử lý bước đầu, người dân đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.
Nhiều tồn tại chưa khắc phục, việc hỗ trợ dân chưa kịp thời
Theo UBND phường Đông Hòa, dự án cao tốc đã ảnh hưởng đến 22 hộ dân với hơn 20.000m² đất nông nghiệp bị ngập úng, do hệ thống mương tiêu chưa được khơi thông.
Qua kiểm tra, địa phương đề xuất hỗ trợ gần 160 triệu đồng cho vụ đông xuân 2025 - 2026 và gần 180 triệu đồng cho vụ hè thu năm 2026. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa có phương án chi trả.
Ngoài thiệt hại về sản xuất, địa phương còn ghi nhận nhiều tồn tại như mương tiêu cao hơn mặt ruộng, kênh mương bị vùi lấp chưa hoàn trả, hầm chui chưa có đường dẫn, đường bê tông vào nhà dân chưa được khôi phục và một số diện tích đất chưa bồi thường nhưng vẫn bị rào chắn. Sau các đợt mưa lớn, nhiều cống thoát nước tiếp tục hoạt động kém hiệu quả khiến tình trạng ngập úng kéo dài...

Người dân có diện tích lúa không thể canh tác vẫn chưa được nhận bồi thường (trong ảnh là đơn vị thi công dọn dẹp dầu nhớt bám trên cánh đồng Chân Rạ, hồi tháng 5-2026) - Ảnh: MINH CHIẾN
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hòa cho biết nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý dự án 7 khắc phục các tồn tại, nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm. Địa phương đề nghị sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước, hoàn trả các công trình dân sinh và xem xét thu hồi những diện tích không còn khả năng sản xuất do ảnh hưởng của dự án.
Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Ban Quản lý dự án 7, cho biết ban đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương thanh thải đất đá, khơi thông hệ thống cống, mương thủy lợi và xem xét hỗ trợ các hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.
Theo báo cáo của Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (đơn vị thi công dự án), công ty đã huy động nhân lực, máy móc kiểm tra các vị trí tại xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa, hoàn thành việc khơi thông hệ thống cống, mương và dọn đất đá sạt lở tại khu vực nút giao quốc lộ 29.
Về kinh phí hỗ trợ các hộ dân không thể sản xuất, do gặp khó khăn tài chính nên công ty chỉ có thể hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng.
Tiếp tục vận động các nhà thầu hỗ trợ người dân
Ban Quản lý dự án 7 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương khắc phục các bất cập về kênh mương, đường dẫn qua hầm chui và các công trình dân sinh. Đối với thiệt hại do sự cố tràn dầu tại cánh đồng Chân Rạ, ban đang tiếp tục vận động thêm các nhà thầu khác cùng hỗ trợ để bù đắp thiệt hại cho người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận