
Khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc bị thiếu nước sinh hoạt - Ảnh: MINH CHIẾN
Phản ánh đến Báo điện tử Tuổi Trẻ, người dân khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, ở thôn Phú Mỹ 2, xã Ô Loan, Đắk Lắk (trước là xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) cho hay toàn khu hiện có hơn 40 hộ dân nhưng chỉ trông chờ vào 3 giếng đào và 1 giếng khoan được bơm vào bể. Nắng nóng kéo dài khiến các giếng liên tục cạn nước, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Dân khu tái định cư mỏi mòn chờ nước máy

Người dân mua nước bình để uống - Ảnh: MINH CHIẾN
Bà Võ Thị Bảy (70 tuổi) cho biết từ khi chuyển về khu tái định cư năm 2024, gia đình luôn thiếu nước, phải mua nước bình để ăn uống vì tuổi cao, không thể tự đi lấy nước.
"Từ khi về đây, bà con đã nhiều lần lên UBND xã kiến nghị. Lãnh đạo xã cũng hứa sẽ sớm có nước sạch, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy", bà Bảy nói.
Ông Lê Thanh Tùng (33 tuổi) kể ông cùng một hộ dân góp 56 triệu đồng đào giếng sâu 18m nhưng vẫn phải dùng rất tiết kiệm. Nay dự án giai đoạn 2 triển khai, nhà thầu yêu cầu lấp giếng và họ thông báo mức bồi thường 27 triệu đồng.
"Tiền bồi thường không đủ chi phí đào giếng, mà nếu lấp đi thì chúng tôi lấy đâu ra nước để dùng?", ông Tùng băn khoăn.
Ông Bùi Quang Thọ (61 tuổi) cho biết nhiều hộ bỏ hàng chục triệu đồng đào giếng sâu đến 20m nhưng vẫn không có nước. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm đưa nước sạch về, đồng thời mong được giữ lại các giếng đang sử dụng cho đến khi có nước máy.

Một cái giếng được người dân góp tiền đào để sử dụng, nhưng chuẩn bị lấp để bàn giao mặt bằng - Ảnh: MINH CHIẾN

Giếng đào sâu gần 20m nhưng nước vẫn rất ít - Ảnh: MINH CHIẾN

Một cái giếng khác được người dân bỏ ra cả chục triệu đồng để đào nhưng không có nước - Ảnh: MINH CHIẾN
Công ty cấp thoát nước chưa tiếp nhận, vận hành
Ngày 21-7, ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, cho biết hệ thống cấp nước sạch đã hoàn thành từ năm 2024 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên chưa tiếp nhận, vận hành.
Theo ông Dũng, các giếng đào của người dân nằm trên khu đất dành cho 16 hộ tái định cư do sạt lở, thiên tai. Người dân đã nhận bồi thường nên phải lấp giếng để bàn giao mặt bằng.
"Địa phương nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm đưa nước máy về, trong thời gian chờ đợi người dân phải sử dụng tiết kiệm nguồn nước từ giếng khoan bơm về bể chứa gần đó", ông Dũng nói.

Nước từ bể chứa không đủ phục vụ cho gần 40 hộ dân tại khu tái định cư - Ảnh: MINH CHIẾN
Còn ông Trương Hoàng Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án Tuy An, cho hay: "Các giếng đào của các hộ dân khu tái định cư cao tốc nằm ngay trên phạm vi vỉa hè và mặt đường quy hoạch của dự án. Người dân cũng đã nhận tiền bồi thường nên bắt buộc phải lấp giếng, giải phóng mặt bằng để đưa dân tái định cư về đúng thời hạn".
Cũng theo ông Vũ, hiện hệ thống cấp nước sạch đã hoàn thành toàn bộ, bơm thử nghiệm và sẵn sàng vận hành. Tuy nhiên việc bàn giao đang vướng vì đây là tài sản đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, cho biết doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nên việc tiếp nhận tài sản công phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
Khi chưa có hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình từ phía các chủ đầu tư, sở ngành liên quan và chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ, công ty chưa thể tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống cấp nước sạch.

Đơn vị thi công mặt bằng dự án tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai giáp ngay sau dự án khu tái định cư cao tốc - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 17-7, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản thống nhất chủ trương giao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tiếp nhận, quản lý và vận hành các công trình cấp nước sạch khu vực phía đông tỉnh do các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.
Việc bàn giao, tiếp nhận phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định 43/2022 của Chính phủ và các quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với công trình đầu tư từ ngân sách.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên hoàn tất các thủ tục bàn giao; trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các công trình cấp nước sạch nông thôn, còn Sở Xây dựng phụ trách các công trình cấp nước sạch đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận