14/09/2015 11:04 GMT+7

Cao huyết áp đứng đầu 
nguy cơ tử vong

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Lancet)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Lancet)

TT - Một nghiên cứu mới mang tính chất toàn cầu chỉ ra rằng cao huyết áp, hút thuốc lá và chỉ số khối cơ thể (BMI) cao là ba yếu tố có thể phòng tránh được đối với nguy cơ bệnh tật và tử vong ở người lớn trên toàn thế giới.

Trong khi đó, ở trẻ em dưới 5 tuổi thì suy dinh dưỡng vẫn là yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu.

Báo cáo của Viện Giám định và đo lường y học thuộc Trường ĐH Washington (Seattle, Mỹ) cho thấy con số tử vong do bệnh cao huyết áp tăng gần 50% trong vòng 20 năm qua sau khi phân tích cơ sở dữ liệu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu của 188 quốc gia.

Hút thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng cao thứ hai đối với tử vong cho nam giới lẫn nữ giới, với số ca tử vong đã tăng 25%. Xếp thứ ba trong nhóm này là chỉ số BMI cao với mức độ ảnh hưởng tử vong ở nữ giới nhiều hơn ở nam giới.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn cho biết chế độ ăn ít trái cây và rau củ, nhiều thịt đỏ và thức uống có đường sẽ gây ra khoảng 21% tổng số tử vong toàn cầu.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Lancet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên