28/02/2018 10:32 GMT+7

Cáo buộc tấn công tình dục: nhiều nam diễn viên Hàn mất việc

HÀ GIANG
HÀ GIANG

TTO - Sức ảnh hưởng của chiến dịch này đang lan tỏa mạnh mẽ, khiến sự nghiệp của hàng loạt diễn viên gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc có nguy cơ sụp đổ.

Chiến dịch #MeToo - Tôi cũng vậy được khởi xướng từ lời kêu gọi của nữ diễn viên Alyssa Milano trên mạng xã hội Twitter vào tháng 10/2017: "Nếu bạn từng bị quấy rối hay xâm hại tình dục, hãy đáp lại dòng tweet này bằng chia sẻ MeToo".

Ngay sau đó, làn sóng Hashtag #MeToo bùng nổ. Các ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng đã chung tay vạch trần nhiều hành vi tấn công tình dục của người trong giới. #MeToo bùng nổ ở Hàn Quốc từ đầu năm 2018 - nơi ngành giải trí phát triển hàng đầu Châu Á.

1. Jo Min Ki mất vai trong phim sắp công chiếu, bị công ty kết thúc hợp đồng.

Jo Min Ki bị tố cáo từ một bài đăng trên mạng xã hội về hành vi quấy rối các nữ sinh khi giảng dạy tại Đại học Cheongju.

Ngay lập tức, nam diễn viên và công ty quản lý đã bác bỏ hoàn toàn thông tin trên, mặc dù thông báo từ trường Đại học cho biết ông đã phải nhận kỉ luật và bị đình chỉ dạy 3 tháng. Phía công ty còn khẳng định, Jo Min Ki đã cân nhắc tới việc nhờ luật pháp để chứng minh sự trong sạch của bản thân. "Ông từ chức chỉ để kiểm điểm bản thân".

Cáo buộc tấn công tình dục: nhiều nam diễn viên Hàn mất việc - Ảnh 1.

Poster phim "Children of a Lesser God" mà Jo Min Ki bị hủy vai - Nguồn: AsianWiki

Sự việc được chú ý hơn khi các sinh viên nam tại Đại học Cheongju tiết lộ rằng họ có "hướng dẫn bảo vệ bạn gái khỏi Jo Min Ki".

Một số quy tắc như: "Đừng để sinh viên nữ một mình (ở nơi có Jo Min Ki)", hay "Khi một nữ sinh được gọi, một nam sinh chắc chắn phải đi với cô ấy", "Đừng say rượu khi họp hành ở trường (vậy mới có thể tỉnh táo để bảo vệ bạn gái),..

Điều này khi lan truyền trên mạng đã làm cho cư dân mạng bất ngờ và bức xúc.

Chiều 26-2, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi công chúng vì đã không cẩn thận kiểm tra các thông tin trước khi phát ngôn. Will Entertainment cho biết họ đã kết thúc hợp đồng với Jo Min Ki. Bên cạnh đó, vai diễn của ông trong phim sắp chiếu của đài OCN cũng bị cắt bỏ.

Cuối cùng vào ngày 27-2, Jo Min Ki đã thừa nhận hành vi quấy rối của mình sau một thời gian im lặng. Theo thông tin từ sở cảnh sát Bắc Chungcheong, số nạn nhân bị quấy rối và xâm hại tình dục nhiều hơn con số 5 người. Sau khi hoàn tất các quá trình điều tra, Jo Min Ki sẽ bị triệu tập vào tháng 3 sắp tới.

Môi trường giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt nên khủng hoảng Môi trường giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt nên khủng hoảng

TTO - Nền giải trí xứ sở kim chi đang gặp phải những khủng hoảng nghiêm trọng, xuất phát từ môi trường làm việc khắc nghiệt.

2. Choi Il Hwa mất chức tại Hiệp hội Diễn viên Hàn Quốc

Tài tử Dream High đã bị một nữ diễn viên cùng làm việc 25 năm trước tố cáo đã có hành vi tấn công tình dục. Nam diễn viên này cũng đã thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên ông cho rằng ông chỉ có hành vi quấy rồi đơn thuần.

Cáo buộc tấn công tình dục: nhiều nam diễn viên Hàn mất việc - Ảnh 3.

Nam diễn viên Choi Il Hwa được coi là "Ông bố quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc - Nguồn: Soompi

Sau đó, nữ diễn viên này khi trả lời phỏng vấn của tờ The Korea Herald đã nói rằng rất tức giận vì Choi Il Hwa đã cố tình né tránh. Cô khẳng định "Chắc chắn là một vụ tấn công tình dục".

"Lúc đó, tôi 24 tuổi. 25 năm trước là khi mà những người phụ nữ bị tấn công tình dục sẽ bị hỏi là "Cô đã hành xử thế nào để bị xâm hại như thế? Tôi đã quá sợ hãi và không thể nói ra bất cứ điều gì. Hiện tại tôi đang phải đối mặt với bệnh ung thư vú. Trước khi nhắm mắt, tôi cần nhận được lời xin lỗi chân thành từ Choi Il Hwa" lời chia sẻ từ nữ diễn viên giấu tên.

Hiện, nam diễn viên này đã bị loại khỏi vị trí Giám đốc của Hiệp hội Diễn viên Hàn Quốc. Đại học Sejong cũng đã tước quyền cố vấn học thuật và sẽ không được tham gia diễn xuất trong phim Hold me Tight của đài MBC sắp tới.

3. Jo Jae Hyun phải nộp đơn từ chức, bị loại khỏi phim Cross

Nam diễn viên Jo Jae Hyun đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục của mình trước sự tố cáo gián tiếp của diễn viên Choi Yul.

Choi Yul viết " Chờ ngày gã tồi này bị hủy hoại" và cũng khẳng định mình đã chịu tổn thương quá nhiều.

Cáo buộc tấn công tình dục: nhiều nam diễn viên Hàn mất việc - Ảnh 4.

Lời tố cáo với hashtag #Metoo của nữ diễn viên Choi Yul trên Instagram - Nguồn: AllKpop

Trong một cuộc phỏng vấn với JTBC, một nạn nhân đã tiết lộ rằng Jo Jae Hyun đến đằng sau cô ấy rồi đặt tay vào dưới quần áo, và sau đó cho cô ấy tiền, nói rằng hãy quên mọi thứ đi.

Ông tự gọi mình là "một con quái vật" trong lời xin lỗi tới các nạn nhân.

"Trong suốt 30 năm diễn xuất, tôi đã mắc nhiều lỗi lầm với bạn bè, nhân viên và các bạn hậu bối. Từ đây, tôi sẽ nhìn lại cuộc đời mình bằng sự oán trách của các nạn nhân. Tôi rất xấu hổ và xin lỗi" ông thú nhận.

Đài tvN cũng xác nhận Jo Jae Hyun đã bị loại khỏi bộ phim Cross. Ông cũng sẽ thôi chức vụ Giám đốc điều hành của Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế DMZ. Đến ngày 26-2, Đại học Kyungsung cho biết, Jo Jae Hyun đã nộp đơn từ chức.

Cáo buộc tấn công tình dục: nhiều nam diễn viên Hàn mất việc - Ảnh 5.

Poster phim "Cross" có sự tham gia của Jo Jae Hyun - Nguồn: tvN

Chiến dịch #MeToo chưa dừng lại khi còn đang tiếp tục vạch trần "bộ mặt thật" của rất nhiều nghệ sĩ nam ở làng giải trí xứ Hàn.

Diễn viên Oh Dal Su nổi tiếng cũng đang vướng phải nghi vấn có những hành động quấy rối đồng nghiệp. Tuy đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn thịnh nộ từ phía khản giả.

Hay mới đây, đạo diễn nhà hát kì cựu Lee Youn Taek cũng đã bị tố cáo có những hành vi quấy rối, tấn công và hiếp dâm các diễn viên của đoàn kịch Yeonhee Street.

Đến nay, chiến dịch #MeToo đang nhận được sự ủng hộ vô cùng tích cực từ cộng đồng và nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhiều người hi vọng phong trào này sẽ góp phần thay đổi ngành giải trí, ngăn chặn những người đang có ý đồ thực hiện các hành vi đồi bại.  

Bê bối tình dục Hollywood: đến lượt người ở "thế giới trẻ em" Bê bối tình dục Hollywood: đến lượt người ở 'thế giới trẻ em'

TTO - Những cáo buộc quấy rối tình dục ở Hollywood vẫn chưa dừng lại, lần này đến lượt người sáng lập ra hãng phim hoạt hình danh tiếng Pixar.

Sao Hollywood bị cáo buộc lạm dụng tình dục sau "Quả cầu vàng" Sao Hollywood bị cáo buộc lạm dụng tình dục sau 'Quả cầu vàng'

TTO - Chỉ vài giờ sau khi giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên hài / nhạc kịch xuất sắc nhất, tài tử James Franco trở thành tâm điểm tai tiếng với hàng loạt phản ứng gay gắt từ những nữ đồng nghiệp ở Hollywood.

HÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên