Cảnh sát, người biểu tình Ukraine lại đụng độ

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 19-2, người biểu tình ở thủ đô Kiev (Ukraine) lại chuẩn bị cho một cuộc càn quét mới của cảnh sát sau một ngày đụng độ đẫm máu, khiến 25 người thiệt mạng và 241 người khác bị thương.

sEoLnJH5.jpgPhóng to
Một người biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát bị thành phố Lviv ngày 19-2 - Ảnh: AFP
6cSG1XXz.jpgPhóng to
Tòa nhà liên đoàn thương mại ở Quảng trường Độc lập vẫn còn cháy đến sáng 19-2 - Ảnh: Reuters
WBeT1TGX.jpgPhóng to
Người biểu tình đứng thành hàng dài ở Quảng trường Độc Lập, Kiev sáng 19-2 - Ảnh: Reuters
Oy4Qg2VV.jpgPhóng to
Một người biểu tình bị thương trong khi đụng độ với cảnh sát ở Quảng trường độc lập, Kiev sáng sớm 19-2 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, sáng sớm 19-2 cảnh sát và phe biểu tình vẫn đối đầu căng thẳng. Người biểu tình đã ném đá và bom xăng vào cảnh sát chống bạo động đang càn quét những nơi cắm trại của họ ở Quảng trường Độc Lập. Lửa và khói vẫn ngùn ngụt bốc lên từ khu cắm trại, quang cảnh trung tâm Kiev như một bãi chiến trường.

Hiện Kiev đang bị cô lập tạm thời do chính quyền cho tạm ngưng hệ thống xe điện và giới hạn các phương tiện khác đi vào trung tâm thủ đô.

"Ông Ynukovych nói ông ta chỉ có một lựa chọn là quét sạch Quảng trường Độc Lập và mọi người phải về nhà" - AFP dẫn lời lãnh đạo phe đối lập Vitali Klitschko cho biết sau khi có cuộc gặp với tổng thống UkraineYanukovych.

Cùng lúc, kênh truyền hình Kanal 5 của Kiev dẫn lời ông Arseniy Yatsenyuk, một lãnh đạo đối lập khác cho biết tổng thống Yanukovych yêu cầu họ đầu hàng nhưng họ từ chối và sẽ sát cánh cùng người biểu tình.

Cuộc bạo động đẫm máu ở Ukraine khiến châu Âu và Mỹ liên tiếp gióng hồi chuông báo động. Bà Catherine Ashton, lãnh đạo phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng quan ngại sâu sắc tình hình leo thang nghiêm trọng ở Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki - Moon kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại trong khi Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier cảnh báo bạo lực có thể khiến EU áp dụng các biện pháp trừng phạt những người có trách nhiệm ở Ukraine.

Song, giới chính trị Nga cho rằng các nước phương Tây đang kích động tình hình ở Ukraine, vốn đang đứng bên bờ vực nội chiến khi đang bị chia cắt làm hai khu vực, miền tây ủng hộ EU và miền đông ủng hộ Nga.

"Tôi cho rằng các chính trị gia phương Tây và các nước phương Tây có trách nhiệm trong sự sụp đổ này, họ đang gây áp lực lên chính quyền Ukraine" - hãng tin Interfax dẫn lời chính trị gia Nga Alexei Pushkov khẳng định.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất