15/10/2022 17:52 GMT+7

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Có người phụ nữ bất ngờ trở dạ giữa đêm, có người dân bị tai biến khi nước lụt dâng cao trong cơn mưa lũ lịch sử tràn về gây ngập sâu nhiều nơi ở Đà Nẵng, Huế… May mắn, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt đưa người dân vượt lũ đi cấp cứu kịp thời.

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người già ở nơi ngập lụt đến nơi an toàn - Ảnh: Cục CSGT

Ngày 15-10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, cho biết đơn vị này đã tổ chức lực lượng vào Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế từ tối qua và sáng nay phối hợp cùng công an địa phương thực hiện các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn, di dời tài sản và người dân vượt qua vùng ngập lụt.

Giữa đêm mưa lũ lịch sử, có người phụ nữ ở Huế trở dạ nhưng không thể đến bệnh viện vì nước lụt dâng cao chia cách nhiều tuyến đường. Người nhà đưa sản phụ đi sinh nhưng khi qua những đoạn ngập lụt nước sâu thì đành bất lực chôn chân giữa đường.

Ở Đà Nẵng, có người đàn ông bất ngờ bị tai biến khi nước dâng cao cả mét, khu dân cư họ đang sống cũng bị cô lập vì ngập lụt. May mắn, lực lượng công an địa phương và của Cục CSGT đã có mặt kịp thời đưa những người dân này đi bệnh viện và tất cả đều được cứu chữa kịp thời.

Bị tai biến trong vùng cô lập

Do ảnh hưởng bão số 5, mưa lớn liên tục ngày 14-10, các tuyến đường và nhiều hộ gia đình tại TP Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước, giao thông gián đoạn, đi lại khó khăn.

Lực lượng thuộc Cục CSGT đã chủ động phối hợp với Công an Đà Nẵng triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn người dân vượt qua vùng ngập nước.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cục, ngay từ sáng 14-10, các đơn vị thuộc cục đóng quân tại Đà Nẵng đã huy động 100% quân số, cùng toàn bộ phương tiện gồm xe cứu hộ, tải cầu, xuồng, xe tải nâng, xe bán tải, các trang thiết bị cứu hộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ người dân trên các tuyến đường và các gia đình bị ngập lụt.

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu - Ảnh 2.

Một cụ già được lực lượng chức năng dùng phao cứu hộ đưa từ vùng bị cô lập đến nơi an toàn - Ảnh: Cục CSGT

Trong đêm 14-10 và sáng 15-10, cán bộ chiến sĩ Thủy đoàn 1 và Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục đã dùng xuồng, xe tải và nhiều phao cứu hộ đến các vùng bị nước ngập sâu, những nơi đang bị cô lập để giúp dân, đưa người, tài sản đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, lực lượng này đã kịp thời đưa nhiều người dân gặp vấn đề về sức khỏe, người dân bị tai biến ở vùng bị cô lập đi bệnh viện cấp cứu.

Giữa lúc nước dâng cao ngập hơn nửa nhà, ông Hồ Minh Thành, 54 tuổi, trú tại đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bất ngờ bị tai biến.

Trong lúc gia đình bị nước ngập vây quanh, chồng thì bị tai biến, bà Lê Thị Xuân Dung (vợ ông Thành) không biết xoay xở ra sao.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Cục CSGT đã có mặt kịp thời giúp đỡ gia đình, đưa chồng bà Dung đi cấp cứu. Đến nay sức khỏe chồng bà đã ổn định, gia đình dọn dẹp nhà ổn định sẽ quay trở lại sinh sống.

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu - Ảnh 3.

CSGT đẩy xe giúp người dân vì chết máy trên đường ngập lụt tại Đà Nẵng - Ảnh: Cục CSGT

CSGT cũng phối hợp với các lực lượng cẩu kéo các phương tiện bị ngập lụt, chết máy trên các tuyến phố.

Tại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhiều phương án đảm bảo trật tự giao thông được triển khai, giao thông được an toàn, thông suốt, không bị ngập lụt.

Có trụ sở đóng quân tại TP Đà Nẵng, Cục CSGT cũng đã tăng cường lực lượng cho địa phương để tham gia chỉ huy, hướng dẫn điều tiết giao thông; cẩu kéo các phương tiện bị ngập nước, chết máy trên các tuyến phố, bố trí lực lượng hỗ trợ nhiều gia đình bị ngập thu don đồ đạc, nhà cửa sau khi nước rút và hỗ trợ nhu yếu phẩm như đồ ăn, nước uống cho người dân.

Lực lượng CSGT đường sắt thuộc cục phối hợp với công an địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho hành khách đi tàu tại các khu gian ở Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

Hiện tại trên các tuyến đường nội thành nước đã rút, có đến gần 500 xe ô tô bị chết máy, lực lượng chức năng đang huy động xe cẩu, xe tải cứu hộ, cứu nạn để giúp chủ phương tiện đi sửa chữa, giải phóng mặt đường thông thoáng đảm bảo giao thông thông suốt.

Xe đặc dụng chở sản phụ vượt lũ đi sinh

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, rạng sáng hôm nay, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng chống mưa lũ và ảnh hưởng của bão số 5 trên quốc lộ 1A, phát hiện gia đình đưa sản phụ Nguyễn Thị Ngọc đến Bệnh viện Trung ương Huế để sinh con nhưng gặp khó vì ngập lụt.

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu - Ảnh 4.

CSGT dùng xe đặc dụng đưa sản phụ đi sinh con giữa đêm mưa lụt - Ảnh: Cục CSGT

Nửa đêm, khi mưa lũ xối xả thì chị Ngọc bất ngờ chuyển dạ. Gia đình đã nhờ một xe tải đưa chị đến bệnh viện. Tuy nhiên khi đến đoạn đường ở khu vực nước ngập sâu trên quốc lộ, xe tải chị Ngọc và gia đình xin đi nhờ không thể đi qua.

Trung tá Hoàng Phước Tế - trạm trưởng và anh Nguyễn Minh Tiến - cán bộ của Trạm CSGT Phú Lộc - đang làm nhiệm vụ tại đây đã lập tức dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa chị Ngọc đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi đi trên quốc lộ 1A đến địa phận thị xã Hương Thủy, nước ngập quá sâu, không thể đi tiếp, chị Ngọc có dấu hiệp sắp sinh. Các chiến sĩ CSGT đã liên hệ Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy để đưa chị Ngọc vào.

Lúc 4h40 cùng ngày, chị Ngọc sinh bé trai nặng 3,5kg, hiện hai mẹ con đều khỏe mạnh, an toàn tại trung tâm y tế.

Cảnh sát giao thông giúp nhiều người dân vượt lũ đi cấp cứu - Ảnh 5.

Chị Ngọc đã mẹ tròn con vuông, sinh em bé nặng 3,5kg - Ảnh: Cục CSGT

Sạt lở gây chia cách giao thông nhiều nơi trên quốc lộ 14B

Theo Cục Cảnh sát giao thông, địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn, trên tuyến quốc lộ 14B có nhiều điểm ngập, sạt lở, hư hỏng mặt đường. Đến sáng nay 15-10, phương tiện vẫn chưa lưu thông được trên tuyến.

Đất đá đổ xuống đường tại nhiều vị trí, trong đó có ba điểm giao thông chia cắt hoàn toàn từ 22h ngày 14-10 gồm: km39 quốc lộ 14B thuộc Đại Hưng, Đại Lộc nước ngập sâu khoảng 70cm; km 45+780 cầu Suối Mơ, Đại Đồng, Đại Lộc, nước chảy trôi 1/2 mặt đường tại mố cầu tạo hố lớn; km 64+850 Đại Sơn, Đại Lộc và km 68, 69 thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam Giang sạt lở nặng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công ba tổ công tác, với bảy lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các huyện và đơn vị quản lý đường bộ tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện đi theo hướng quốc lộ 14E tại ngã ba Làng Hồi và quay đầu đi cao tốc tại ngã ba Đại Hiệp, Đại Lộc; chốt chặn, cảnh báo tại đoạn đường ngập nước, sạt lở... không để phương tiện đi qua nơi nguy hiểm và không để ùn ứ phương tiện.

Những hình ảnh Đà Nẵng sau trận mưa lụt chưa từng thấy Những hình ảnh Đà Nẵng sau trận mưa lụt chưa từng thấy

TTO - Sau một ngày đêm mưa dồn dập, ngày 15-10 nước lũ bắt đầu rút trên các tuyến đường tại Đà Nẵng, để lộ ra những thiệt hại bước đầu với tài sản của người dân.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên