14/02/2019 11:26 GMT+7

Cảnh cáo cô giáo tát học sinh chảy máu tai

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai tại Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

Cảnh cáo cô giáo tát học sinh chảy máu tai - Ảnh 1.

Em Hải - học sinh bị tát chảy máu tai, sau đó đã trở lại lớp học - Ảnh: TH.T.

Ngày 14-2, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xác nhận hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo Lê Thị Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1 - vì hành vi tát học sinh gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình thức kỷ luật này được đưa ra sau khi có bản kiểm điểm của cô Hải và kết luận xử lý của Công an huyện Lệ Thủy.

Cũng theo Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy, hành vi của cô Hải được Công an huyện xác nhận là không có dấu hiệu phạm tội nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào buổi học ngày 28-12-2018, cô Lê Thị Hải cho cả lớp 1.1 làm bài kiểm tra môn viết. Cô Hải ra hai đề và quy định học sinh chỉ làm một đề, nhưng em Trương Ngọc Hải lại làm luôn cả hai đề. Em Hải sau đó bị cô Hải tát hai cái vào má dẫn đến chảy máu tai trong.

Sau đó gia đình cùng cô Hải đưa em Hải đến bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán em Hải có dấu hiệu chấn động não.

Thời điểm mới xảy ra sự việc, ban giám hiệu Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy đã phê bình cô Hải. Sau khi vụ việc được đưa ra công luận, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy tạm đình chỉ công tác  cô Hải để xác minh. Công an huyện Lệ Thủy cũng vào cuộc điều tra dấu hiệu phạm tội.

Tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai Tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai

TTO - Sáng 8-1, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Lê Thị Hải, giáo viên Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, để xác minh việc tát một học sinh lớp 1 đến chấn động não.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên