13/09/2024 16:27 GMT+7

Cảnh báo tình trạng tự mua thuốc điều trị sốt xuất huyết

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, hiện tại tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng, cảnh báo có một số trường hợp tự mua thuốc điều trị dẫn đến tình trạng bị sốc nặng.

Cảnh báo tình trạng tự mua thuốc điều trị sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Một trường hợp bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - Ảnh: BV

Mới đây, khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận điều trị bệnh nhi N.H.M.P. (10 tuổi, ở TP Cần Thơ). Bệnh nhi đến trong tình trạng vã mồ hôi, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp tuột, chấm xuất huyết rải rác ở chân…

Căn cứ bệnh sử, các xét nghiệm máu lượng hồng cầu, tiểu cầu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5.

Theo lời kể của gia đình, trước đó khi thấy bé bị sốt cao kèm nôn ói, đau bụng, gia đình nghĩ chỉ bị bệnh thông thường nên đến nhà thuốc kể triệu chứng và mua 2 ngày thuốc uống. Sau đó thấy con vẫn còn sốt, đau đầu nên người mẹ tiếp tục mua thêm 2 ngày thuốc cho con uống.

Diễn biến sau uống thuốc lần thứ hai, bé P. vẫn mệt nhiều nên được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định bệnh nhi có dấu hiệu sốc sốt xuất huyết, ngay lập tức được truyền dịch chống sốc theo phác đồ và chuyển đến điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Tại đây bệnh nhi được tiếp tục chống sốc, theo dõi huyết áp liên tục, xét nghiệm máu có tình trạng tăng men gan. Kết quả siêu âm ổ bụng thấy gan to, dày thành túi mật và tràn dịch màng phổi phải, màng bụng.

Bệnh nhi được hội chẩn điều trị tích cực, sau gần 2 ngày điều trị hồi sức, tình trạng sức khỏe bé đã được cải thiện, giảm các triệu chứng sốc, đang được theo dõi thêm.

Bác sĩ Ông Huy Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - cho hay từ đầu tháng 9 đến nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết tăng khoảng 15% so với những tháng trước, diễn biến phức tạp và xảy ra ở trẻ lớn, diễn tiến nặng, có trường hợp tử vong.

Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác, khi thấy con có các triệu chứng sốt cao, đau nhức đầu, nôn ói, đau bụng, sau đó nổi mẩn đỏ… không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Cần đưa bé đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán sớm sốt xuất huyết và xử trí kịp thời.

Cảnh báo tình trạng tự mua thuốc điều trị sốt xuất huyết - Ảnh 2.Số ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhiều ca chuyển nặng

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết nặng, diễn biến phức tạp, biến chứng nguy hiểm và nguy cơ tử vong cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên