26/02/2023 14:42 GMT+7

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi

Những ngày gần đây, ở TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ do đốt cỏ rác, đã có hơn 10 vụ cháy trong một ngày chủ yếu do đốt cỏ rác nhưng không thể kiểm soát được dẫn đến cháy lan.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 1.

Đốt rác tự phát là thói quen từ lâu của nhiều người, ảnh chụp chiều 25-2 - Ảnh: LƯU DUYÊN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ở những khu vực trống như bãi đất, dọc bờ kênh, gầm cầu… là những nơi thường xuyên xảy ra việc đốt rác, đốt cỏ bừa bãi.

Trưa 26-2, một đống rác là cành cây, lá khô, túi ni lông... được đốt ven con đường Tân Kỳ Tân Quý ở quận Tân Phú, có lúc lửa cháy bùng và kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Trên một đoạn vỉa hè đường Kênh Nước Đen (quận Bình Tân), một số người còn đem rác ra đốt, lửa cháy lan cả một đoạn vỉa hè.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 2.

Tro tàn của một đống rác lớn phủ kín cả vỉa hè

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 3.

Người dân tự ý đốt rác làm cháy lan ra cả trụ điện

Cách đó khoảng 1km cũng trên tuyến đường Kênh Nước Đen, một hộ kinh doanh phế thải xử lý rác bằng cách đốt lộ thiên, tạo thành cột khói lớn theo chiều gió bao trùm khiến cho cả một khu vực rộng lớn gần đó bị ảnh hưởng. Mùi khét từ nhựa, rác thải bốc lên nồng nặc, phát tán ra xung quanh khiến cho mọi người cảm giác khó thở.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 4.

Khói đen bốc lên nghi ngút do người dân tự ý đốt nhiều bao phế thải, rác

Dưới chân cầu Tham Lương 1 (đoạn qua quận Gò Vấp), một bãi rác tự phát cháy âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Khi trời ít gió thì chỉ có khói, thi thoảng gió nổi lên thì lửa lại bùng lên ở một số vị trí.

Khói rác theo hướng gió bay vào phía các hộ dân xung quanh, bà Trần Thị Mộng (47 tuổi, người dân sống cách bãi rác khoảng 200m) bức xúc cho biết từng chứng kiến nhiều người mang rác ra vứt bừa bãi ở khu vực này mặc dù có nhân viên đi thu gom rác.

"Thấy bãi rác to quá, bốc mùi hôi thối, nhiều người mới châm lửa đốt để giảm bớt lượng rác đi" - bà Mộng cho biết.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 6.

Bãi rác cháy, khói âm ỉ nhiều ngày dưới chân cầu Tham Lương 1

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 7.

Rác thải được đốt chủ yếu là ni lông, chai lọ, rác thải nhựa... tạo mùi hôi khó chịu thường xuyên bay vào khu dân cư

Tương tự, dưới gầm cầu Chợ Cầu 1 (đoạn qua quận 12), một bãi rác đã được đốt từ nhiều ngày trước. Rác thải tại đây chủ yếu là rác sinh hoạt của những hộ dân, các tiểu thương ở chợ buôn bán đổ ra. Do lượng rác nhiều, chất thành đống nên người dân đã tự ý đốt rác.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 8.

Phía trên bãi rác là mạng lưới dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi - Ảnh 9.

Một bãi rác khác được đốt từ nhiều ngày trước dưới chân cầu Chợ Cầu 1

Trước đó, vụ đốt rác gây cháy lan tại khu vực gầm cầu Rạch Lăng (quận Bình Thạnh) làm bong tróc bê tông mặt dầm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của công trình.

Đơn cử một vụ đốt rác khác gây cháy lan, ngày 9-6-2022 ở quận 12 xảy ra một vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Cảnh báo nguy cơ cháy từ việc đốt cỏ, rác tự phát

Để phòng ngừa nguy cơ cháy lan cháy lớn từ việc cháy cỏ, rác, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đốt cỏ, đốt rác dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tuyệt đối không tự ý đốt rác tại các khu vực có nhiều cỏ, lau sậy khi chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh.

Tuyệt đối không được đốt vào buổi trưa hoặc lúc có gió lớn, không chủ quan đốt mà không có sự giám sát, chưa chuẩn bị các điều kiện kiểm soát chống cháy lan, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn... nhằm có thể kiểm soát, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy bãi chứa lốp xe phế liệuĐốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy bãi chứa lốp xe phế liệu

TTO - Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu ở quận 12 (TP.HCM) là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên