29/11/2019 16:35 GMT+7

Đốt rác gây cháy rừng Hà Tĩnh, một người dân bị phạt 7 năm tù

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Đốt rác gây cháy rừng kinh hoàng ở Hồng Lĩnh, một người dân Hà Tĩnh bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù.

Đốt rác gây cháy rừng Hà Tĩnh, một người dân bị phạt 7 năm tù - Ảnh 1.

Đốt rác gây ra cháy rừng, bị cáo Thành bị kết án 7 năm tù - Ảnh: THẮNG DINH

Ngày 29-11, TAND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với Phan Đình Thành (46 tuổi, trú tại xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo cáo trạng, ngày 28-6 ông Phan Đình Thành đi mua đồ ăn sáng và một chiếc bật lửa gas để hút thuốc. Sau khi về nhà, gần trưa cùng ngày, ông Thành ra vườn gom rác tại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt.

Nắng nóng và gió lớn khiến đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Ông Thành vừa dập lửa, vừa hô hoán mọi người đến giúp đỡ nhưng ngọn lửa cháy lan ra diện rộng sang rừng thông.

Sau gần 3 ngày, đám cháy ở rừng thông Hồng Lĩnh thuộc huyện Nghi Xuân mới được dập tắt. Vụ cháy đã khiến 67ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu trụi, gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Tai phiên tòa, ông Thành đã cúi đầu nhận tội. Xét thấy thân nhân bị cáo có công với cách mạng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 7 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu ông Thành bồi thường gần 3 tỉ đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

Trước đó, ngày 19-11, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Huy Chương (48 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi) 5 năm 6 tháng tù và Lương Xuân Thịnh (52 tuổi) 5 năm tù vì đốt ong không may làm cháy 46,75ha rừng.

TAND huyện này cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn) 2 năm tù vì đốt cỏ khô nhưng không may làm cháy 7,02ha rừng sản xuất.

Dân đốt rẫy gây cháy rừng phải vào tù, có cán bộ nào mất chức chưa? Dân đốt rẫy gây cháy rừng phải vào tù, có cán bộ nào mất chức chưa?

TTO - “Lỗ hổng pháp luật sẽ được phát hiện và 'bịt' lại. Kinh phí thiếu sẽ được quan tâm cấp bù. Nhưng lỗ hổng về nhận thức, khoảng trống về trách nhiệm phải được quan tâm và có giải pháp đích đáng để 'lấp đầy'”, đại biểu Cao Thị Xuân nói.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên