
Một người mẹ chuẩn bị bài trước buổi học tại nhà - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã tiếp nhận một số phụ huynh cho con em học theo hình thức homeschooling (trẻ học tại nhà, không đến trường). Trong đó, có học sinh học hết lớp 1 tại nhà, có em học lớp 1, 2, 3, có em học hết cấp tiểu học, đến lớp 6 thì phụ huynh mới xin cho con đi học ở trường.
Chuyển công an vụ việc liên quan đến học homeschooling
Theo các phụ huynh, họ được các trung tâm tư vấn về hình thức học này. Những trung tâm này tự nhận là có chức năng dạy văn hóa và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học cho các em. Học phí khoảng 20 triệu đồng/năm học.
Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chuyển những vụ việc trên sang cơ quan công an.
Sở này cũng cảnh báo: theo Luật Giáo dục hiện hành, cấp tiểu học là giáo dục bắt buộc, mọi trẻ em trong độ tuổi tiểu học bắt buộc phải đến trường để hoàn thành cấp học này.
Nhà nước bảo đảm điều kiện giảng dạy và phụ huynh có nghĩa vụ phải cho con em đi học.
Việc cho con em học theo hình thức homeschooling không phù hợp với quy định và có thể khiến trẻ em bị thiệt thòi.
Trẻ không đến trường có thể không được tiếp cận đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng và cơ hội giao lưu, tương tác với bạn bè...
Bạn đọc Anh Vũ cho rằng: "Không phải hình thức học tập nào du nhập từ nước ngoài cũng tốt đối với thực tiễn giáo dục trong nước". Còn bạn đọc ở địa chỉ pqh***@gmail.com lo lắng: "Hình thức này không phù hợp, sau này các cháu lấy đâu ra hồ sơ học bạ để xin vào lớp cao hơn?".

Cây di sản ở xã Vân Hòa (tỉnh Đắk Lắk) vừa được công nhận là cây di sản - Ảnh: T.H.
Cây đỏ trăm tuổi được công nhận là cây di sản
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận cây cộng (cây sui) và 3 cây dâu da đất (cây đỏ) tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk là Cây di sản Việt Nam.
Cây cộng có tuổi đời hơn 300 năm, chu vi gốc khoảng 11m, đường kính thân khoảng 1,2m có thân thẳng, hệ rễ lớn nhô lên mặt đất và hiện vẫn sinh trưởng tốt.
Theo người dân địa phương, cây cộng là loài cây rừng tự nhiên quý hiếm. Nhựa cây được người xưa sử dụng để chế tạo tên săn bắn.
Đặc biệt, dưới gốc cây từng có miếu thờ Thiên Y A Na, được người dân xem là không gian tín ngưỡng của cộng đồng.
Ba cây đỏ được công nhận cây di sản có 1 cây khoảng 210 năm tuổi, 1 cây khoảng 200 năm tuổi và 1 cây khoảng 100 năm tuổi đều nằm trong các vườn tại xã.
Người dân cho biết khi đến vùng đất này khai hoang để trồng trọt đã giữ lại một số cây rừng có từ trước để lấy bóng mát và ăn trái. Qua nhiều đời, các cây này trở thành cây cổ thụ.
Đến mùa trái chín hằng năm (từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch), cây ra trái rất đẹp nên có nhiều khách du lịch đến chụp hình, check-in trên mạng xã hội.
Du khách rất thích khi vừa ngắm hàng ngàn chùm trái đỏ mọc chi chít từ dưới gốc lên tới đọt cây cao hơn 5m và được thưởng thức trái đỏ tại vườn.
Ở thôn Lương Sơn hiện có hơn 650 cây đỏ, trong đó nhiều cây từ 50 - 99 năm tuổi và 8 cây trên 100 năm tuổi.
Xe máy xăng "biến" thành xe điện chỉ trong 2 giờ độ
Hãng xe Kupprum (Indonesia) giới thiệu bộ kit chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện tại Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia Gaikindo (GIIAS) 2026. Đáng chú ý là thời gian lắp đặt thiết bị này cho xe máy xăng chỉ trong 2 giờ, mỗi lần sạc, xe điện "độ" sẽ chạy được 90km.
Sản phẩm "độ" này có tên là Electric Conversion Kit, cho phép thay thế hệ thống động lực của một số mẫu xe máy xăng bằng mô tơ điện và pin lithium.
Khi chuyển đổi thành xe điện thì động cơ đốt trong, bình xăng và hệ thống ống xả được tháo bỏ. Thay vào đó là mô tơ điện, bộ điều khiển và cụm pin lithium.
Nếu sử dụng bộ kit này, những người đang đi xe máy xăng muốn đổi sang xe điện không phải mua xe mới.
Hiện bộ kit được cung cấp cho một số mẫu xe tay ga. Thiết bị sử dụng sẽ được lựa chọn dựa trên dung tích động cơ nguyên bản của từng mẫu xe. Theo nhà sản xuất, người sử dụng bộ kit chuyển đổi này có thể giảm tới 85% chi phí vận hành so với xe máy sử dụng xăng và dễ bảo dưỡng hơn.
Nhiều bạn đọc thích thú với sáng kiến mới này vì tiết kiệm cho người chuyển đổi, có xe điện mà không phải bỏ chiếc xe máy xăng quen thuộc. Theo bạn đọc Duy Nhất: "Nếu áp dụng được thì đỡ phải bỏ xe xăng hiện tại, tốn tiền mua xe điện mới".
Tuy nhiên, cũng có bạn đọc băn khoăn về sự an toàn khi chuyển xe xăng thành xe điện. "Sao đánh cược sự an toàn của bản thân và gia đình trên những chiếc xe độ chế. Không nên tự ý cấy ghép sẽ có nhiều rủi ro", bạn đọc canhcam bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận