11/11/2023 13:10 GMT+7

Cảng Liên Chiểu sẽ hình thành thế chân kiềng kinh tế cho Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc đầu tư cảng Liên Chiểu mang tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần xây dựng "thế chân kiềng" cho kinh tế của thành phố Đà Nẵng gồm: logistics, công nghiệp và dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc đầu tư cảng Liên Chiểu mang tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần xây dựng "thế chân kiềng" cho kinh tế của Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc đầu tư cảng Liên Chiểu mang tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần xây dựng "thế chân kiềng" cho kinh tế của Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Truyền thống "đại đoàn kết" đưa nước ta lên vị thế mới

Sáng 11-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư số 10 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Đây là nơi đang triển khai làm cảng Liên Chiểu, dự án trọng điểm, động lực của Đà Nẵng. Tại ngày hội, bà con trong khu vực bày tỏ niềm vui khi nơi đây đang triển khai nhiều dự án được kỳ vọng sẽ làm "thay da đổi thịt" cả một vùng đất.

Đồng thời, bà con khu dân cư số 10 cũng gởi gắm nguyện vọng dự án triển khai đúng tiến độ, chính quyền có các chính sách hỗ trợ bà con trong vùng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lắng nghe ý kiến của bà con, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại truyền thống "đại đoàn kết" quý báu của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Đồng thời khẳng định sức mạnh to lớn này đã góp phần đưa nước ta phát triển như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trong không khí phấn khởi, thân tình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thích đáng cho các hộ gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời nhường đất phục vụ xây dựng cảng Liên Chiểu.

Đặc biệt là quan tâm đến việc hỗ trợ bà con chuyển đổi sinh kế, giữ ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân.

Dự án trọng điểm cảng Liên Chiểu đang được thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dự án trọng điểm cảng Liên Chiểu đang được thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dự án cảng Liên Chiểu mang tầm khu vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc nhân dân địa phương đã đồng thuận, đồng hành cùng với thành phố trong việc triển khai thực hiện dự án cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc đầu tư cảng Liên Chiểu mang tầm nhìn dài hạn. Trước mắt xác định đây là cảng nước sâu loại 1, tiến tới cảng đặc biệt.

Với vị trí rất quan trọng, đây sẽ là cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung ra thế giới, điểm kết nối của Hành lang kinh tế Đông Tây đi qua 4 quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc đầu tư dự án mang tầm khu vực nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng.

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực, giảm tải cho khu bến Tiên Sa cũng như áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng.

"Việc hình thành cảng Liên Chiểu sẽ góp phần xây dựng "thế chân kiềng" kinh tế của thành phố Đà Nẵng gồm logistics, công nghiệp và dịch vụ" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thực địa công trình dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, gặp gỡ cán bộ, nhân viên, người lao động đang lao động trên công trường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ thành phố Đà Nẵng 5 tỉ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội: Công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệmChủ tịch Quốc hội: Công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên