17/10/2023 07:33 GMT+7

Canada 'không chấp nhận' tiêm kích Trung Quốc tiếp cận máy bay của mình

Canada tuyên bố việc máy bay chiến đấu Trung Quốc tiếp cận máy bay quân sự Canada trên vùng biển quốc tế hôm thứ hai là không thể chấp nhận được, nguy hiểm và liều lĩnh.

Tiêm kích của Trung Quốc bay cạnh chiếc CP-140 Aurora của Canada trên biển Hoa Đông vào ngày 16-10 - Ảnh: CBC

Tiêm kích của Trung Quốc bay cạnh chiếc CP-140 Aurora của Canada trên biển Hoa Đông vào ngày 16-10 - Ảnh: CBC

Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đưa ra phát biểu trên sau khi Đài Global News đưa tin một máy bay phản lực của Trung Quốc đã tiếp cận một máy bay giám sát của Canada trong phạm vi 5m.

Máy bay của Canada được cho là đang tham gia một hoạt động của Liên Hiệp Quốc nhằm thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Global News có phóng viên trên máy bay này.

Đài truyền hình Canada trên cho biết vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Trung Quốc.

Trước thông tin này, ông Blair nói rằng mặc dù lực lượng không quân Trung Quốc thường xuyên tiếp xúc với các máy bay trong các nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc, nhưng vụ việc ngày 16-10 đã khiến máy bay Canada gặp rủi ro đáng kể.

"Tôi rất lo ngại về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này... Nó thực sự nguy hiểm và liều lĩnh. Những kiểu hành vi đó không bao giờ được chấp nhận và chúng tôi sẽ bày tỏ điều đó với Trung Quốc theo cách thích hợp nhất", ông Blair tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin của Global News.

Vào tháng 6-2022, quân đội Canada từng cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc quấy rối máy bay tuần tra của họ, đôi khi buộc máy bay Canada phải chuyển hướng. Vụ việc xảy ra khi phía Canada theo dõi các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt của Triều Tiên.

Vào tháng 5 năm nay, Lầu Năm Góc cũng thông báo một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có hành động "hung hăng không cần thiết" gần một máy bay quân sự của Mỹ trên Biển Đông trong không phận quốc tế.

Washington trước đó tuyên bố máy bay quân sự Trung Quốc có xu hướng hành vi ngày càng nguy hiểm.

Nhiều nước thúc Trung Quốc đuổi các tàu nghi bán dầu cho Triều TiênNhiều nước thúc Trung Quốc đuổi các tàu nghi bán dầu cho Triều Tiên

Hôm 24-7, Trung Quốc tuyên bố họ thực hiện nghiêm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, sau khi nhiều nước thúc Bắc Kinh đuổi các tàu bị nghi bán dầu cho Triều Tiên ra khỏi vùng biển Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên