
Chế biến mặt hàng tôm giá trị xuất khẩu vào thị trường khó tính - Ảnh: K.T
Ngày 22-9, ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (Công ty Fimex Việt Nam) - cho biết tình hình xuất khẩu tôm 8 tháng đầu năm 2025 khá lạc quan. Hầu hết các công ty chế biến xuất khẩu tôm đều đạt tăng trưởng so cùng kỳ.
Nổi bật là lần đầu ghi nhận Công ty Fimex Việt Nam bứt phá dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu tôm, đạt trên 192 triệu USD (bao gồm cả Công ty cổ phần Thực phẩm An Khang). Tiếp theo là Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (Công ty Stapimex) gần 188 triệu USD và vị trí thứ 3 là Vinh Hoan Corp với trên 173 triệu USD, theo sau là Minh Phu Seafood Corp khoảng 170 triệu USD, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Minh Phú - Hậu Giang hơn 159 triệu USD…
Ngoài Công ty Fimex Việt Nam và Công ty Stapimex, nhiều công ty chế biến xuất khẩu tôm của tỉnh Sóc Trăng (cũ) cũng lọt top những những doanh nghiệp đạt kim ngạch cao, trong đó có Công ty cổ phần chế biến thủy sản Tài Kim Anh (hơn 77,6 triệu USD), Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (trên 73 triệu USD)
Như vậy chỉ tính riêng tỉnh Sóc Trăng (cũ), kim ngạch xuất khẩu tôm 8 tháng đầu năm đạt trên 600 triệu USD.
Theo nhận định của ông Hồ Quốc Lực, với kết quả này nếu không có gì thay đổi, sau khi tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang được sáp nhập vào TP Cần Thơ, hiện Cần Thơ đang đứng đầu và nhiều khả năng năm 2025 lần đầu tiên ghi nhận TP Cần Thơ sẽ dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản cũng như xuất khẩu tôm.
Theo một doanh nghiệp, nhờ mở rộng thị trường, đầu tư trang thiết bị để chế biến các mặt hàng giá trị… nên xuất khẩu tôm nói riêng và thủy sản nói chung đạt kim ngạch cao.
"Những tháng cuối năm là thời gian làm ăn của các doanh nghiệp thủy sản. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều rủi ro khi vào ngày 9-12, Mỹ sẽ công bố mức thuế chống phá giá. Nếu mức thuế cao, bị truy thu thuế, nhiều doanh nghiệp sẽ lao đao hoặc phải tìm thị trường mới", doanh nghiệp này cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận