31/08/2024 17:50 GMT+7

Cần Thơ không thu hồi giấy chứng nhận được cấp trái pháp luật

Thanh tra TP Cần Thơ không tiếp tục thực hiện kết luận của chính mình ban hành 7 năm trước, tức sẽ không thu hồi 10 giấy chứng nhận được cấp trái pháp luật.

Cần Thơ không thu hồi giấy chứng nhận được cấp trái pháp luật - Ảnh 1.

Cần Thơ sẽ không thu hồi giấy chứng nhận được cấp trái pháp luật cho 10 hộ dân nằm trên đất quy hoạch tại Cồn Khương với lý do không có khả năng thực hiện - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 31-8, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Duy Bình - phó chánh Thanh tra TP Cần Thơ - vừa ký văn bản gửi giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông báo việc không tiếp tục thực biện kết luận thanh tra số 236 ngày 21-3-2017 của chánh Thanh tra đối với nội dung kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liên với đất của 10 hộ dân tại khu vực Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Theo kết luận thanh tra số 236, UBND quận Ninh Kiều và Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 10 hộ dân tại Cồn Khương trái quy định pháp luật do nằm trong khu vực quy hoạch dự án. 

Trong số hộ này có ông Võ Văn Chính - nguyên chánh Thanh tra TP, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Kết luận đề nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện xử lý sai phạm, thu hồi giấy chứng nhận đúng với điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và điều 87 nghị định 43/2014 của Chính phủ. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Hai cơ quan trên đã thực hiện kiểm điểm. Tuy nhiên, sau khi nhiều lần ban hành các quyết định thu hồi các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 10 hộ dân thì gặp khiếu nại.

Qua nhiều lần tiếp dân, ông Đào Anh Dũng (lúc đó là phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ) đã có kết luận và sau đó lần lượt hai cơ quan nói trên đã thu hồi các quyết định do đã ban hành nhằm khắc phục các sai phạm theo kết luận của thanh tra…

Do đó, đến nay kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận của 10 hộ dân của Thanh tra TP Cần Thơ vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do 10 hộ dân sau khi được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Nguyễn Duy Bình đã chủ trì cuộc họp cùng UBND quận Ninh Kiều và các cơ quan liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và đi đến thống nhất trình UBND TP Cần Thơ cho phép không tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra số 236 với lý do không có khả năng thực hiện.

Trong báo cáo gửi UBND TP Cần Thơ, ông Bình viện dẫn nguyên nhân do 10 hộ dân sau khi được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời căn cứ theo khoản 5 điều 87 nghị định số 43/2014 để đề nghị không tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra số 236.

Ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đã ký văn bản thống nhất nội dung kiến nghị của chánh Thanh tra. Giao cơ quan thanh tra hướng dẫn giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thực hiện. 

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến phần đất của 10 hộ dân tại khu vực Cồn Khương.

Cần Thơ không thu hồi giấy chứng nhận được cấp trái pháp luật - Ảnh 2.Kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật

TTO - * Cha tôi có mua một thửa đất để làm ruộng tại ấp Bình Long, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích canh tác 2.755m2, số thửa 74, thời hạn sử dụng đất đến tháng 10-2013.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên