29/12/2023 18:06 GMT+7

Cần siết chặt tour, tuyến chui để phát triển du lịch Phú Quốc

Tại Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2023 do Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức chiều 29-12, các doanh nghiệp, lữ hành kiến nghị địa phương siết chặt tour, tuyến "chui", cạnh tranh không lành mạnh để phát triển du lịch Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn.

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đề nghị Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt hạn chế du lịch ở Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn để phục vụ khách tốt hơn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đề nghị Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt hạn chế du lịch ở Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn để phục vụ khách tốt hơn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Trương Công Tâm - chủ tịch Hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp TP Phú Quốc - cho biết năm 2022, du lịch Phú Quốc đã thật sự bùng nổ. Năm 2023, du lịch Phú Quốc có lúc cục bộ giảm lượng khách đến đảo.

Kiểm soát chất lượng tàu, ca nô đón khách

Du lịch Phú Quốc hiện cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết như: các phương tiện đường thủy vẫn còn sai phạm nhiều khi thời gian gần đây tàu, ca nô từ khu vực khác đổ về Phú Quốc kinh doanh tour, tuyến du lịch trên biển; giảm giá cạnh tranh không lành mạnh; các hướng dẫn viên nước ngoài vẫn còn tự do hoạt động hướng dẫn khách ở Phú Quốc vi phạm pháp luật…

"Hướng dẫn viên ở Phú Quốc hiện có khoảng 200 người, nhưng đơn vị quản lý khoảng 45%. Năm 2024, chúng tôi kiến nghị địa phương, sở, ngành tăng cường hơn công tác thanh tra, kiểm tra để sàng lọc những cá nhân, doanh nghiệp làm ảnh hưởng chung đến du lịch Phú Quốc", ông Tâm kiến nghị.

Đại diện nhiều doanh nghiệp làm du lịch địa phương cũng cho biết kỳ vọng Phú Quốc có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo. Các hãng hàng không sẽ tiếp tục cân đối chính sách kinh doanh, thỏa thuận hợp tác bình ổn giá và khôi phục lại các đường bay đến Phú Quốc để đưa khách du lịch đến đảo.

"Các trò chơi giải trí thể thao trên biển Phú Quốc đang vướng vấn đề như: lặn biển ngắm san hô cấp phép chưa được.

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang sớm chỉ đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện đề án du lịch để khai thác các tour lặn ngắm san hô sớm hơn, phục vụ khách du lịch", ông Trần Nguyễn Bá - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang - thông tin.

Khách du lịch ngồi tàu ca nô ra các đảo Phú Quốc tham quan, vui chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách du lịch ngồi tàu ca nô ra các đảo Phú Quốc tham quan, vui chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Còn tràn lan tour, tuyến chui ở Hòn Sơn, Nam Du

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - giám đốc Công ty du lịch Thiên Việt ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) - cho hay Nam Du, Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) là những hòn đảo đẹp và còn giữ được nét đẹp biển rừng, hoang sơ nên khách du lịch khá nhộn nhịp.

Tuy nhiên, những năm qua ở các đảo Nam Du, Hòn Sơn còn tồn tại nhiều mặt trái của du lịch như: người dân, người chạy xe ôm vẫn tổ chức du lịch tour chui, tràn lan, rao bán giá rẻ rồi có lúc bỏ khách du lịch, gây ảnh hưởng rất nhiều đến du lịch địa phương.

"Các tour chui dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến nhiều đơn vị làm du lịch chân chính. Chúng tôi kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời để du lịch địa phương phát triển", bà Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ngành du lịch Kiên Giang năm nay đạt kết quả đáng trân trọng, ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách. Mỗi ngày Phú Quốc đón khoảng 11 chuyến bay quốc tế với khoảng 3.000 khách quốc tế đến chơi.

"Địa phương sẽ tiếp thu ý kiến thảo luận của các doanh nghiệp hôm nay. Địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý các hình thức hoạt động du lịch chưa được cấp phép; cần chủ động tìm kiếm thị trường mới, kết nối các hãng hàng không để thu hút khách trở lại Phú Quốc", ông Trung nói.

Du lịch Phú Quốc: Phải xác định muốn đón khách nhiều tiền hay muốn đón nhiều khách?Du lịch Phú Quốc: Phải xác định muốn đón khách nhiều tiền hay muốn đón nhiều khách?

Du khách "ngại" đến Phú Quốc, hòn đảo xa đất liền cuối trời Tổ quốc. Mọi giải pháp tức thời khó trấn an được tâm lý chung của du khách, kể cả người làm du lịch trên đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên