06/11/2022 20:21 GMT+7

Cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Ngày 6-11, ngày hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 do Thành Đoàn TP.HCM chỉ đạo tổ chức diễn ra tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Hành trình đạp xe tuyên truyền pháp luật trên đường phố của các bạn sinh viên - Ảnh: K.ANH

Phó hiệu trường Trường đại học Sư phạm TP.HCM Cao Anh Tuấn nói việc các cơ sở Đoàn cùng phối hợp làm công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tổ chức Đoàn với thế hệ trẻ.

Trong đó, cần nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức và hành động vì tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi bạn trẻ. Ông Tuấn cũng cho rằng mỗi bạn trẻ cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội.

"Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bằng hành động cụ thể, nắm vững các quy định về quyền và trách nhiệm của thanh niên theo Luật thanh niên, hiểu biết các quy định pháp lý trong đời sống hằng ngày, chẳng hạn như tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Tinh thần thượng tôn pháp luật luôn phải được đặt trên hết, trước hết, trong cả nhận thức và hành động của mỗi bạn", ông Tuấn nói.

Ngày hội do Đoàn các trường đại học Sư phạm TP.HCM, Sài Gòn, Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng Đoàn Trường cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Sài Gòn và Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM phối hợp thực hiện.

Tại ngày hội, còn có phiên tòa giả định xét xử tội cố ý gây thương tích với chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường.

Cạnh đó, các bạn cùng khám phá không gian trải nghiệm thực tế ảo tìm hiểu pháp luật "Hành trình tri thức", trò chơi tìm hiểu "Biển báo giao thông", sinh hoạt chuyên đề "Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng", đạp xe tuyên truyền "Hành trình tuổi trẻ thành phố với pháp luật"…

Cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Các đơn vị kí kết liên tịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong năm học 2022-2023 - Ảnh: K.ANH

Nguyễn Lan Anh, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Sư phạm TP.HCM, cho biết lần đầu tiên được xem diễn biến của một phiên tòa, dù là giả định nhưng tổ chức bài bản, giúp bạn hiểu hơn về hoạt động xét xử.

"Tình trạng bạo lực học đường gần đây xảy ra nhiều, thực tế không chỉ là bạo lực đánh đấm, gây thương tích mà còn có hiện tượng bạo lực tinh thần như tẩy chay, nói xấu bạn bè trên mạng xã hội… Mình rất mong mỗi người luôn biết sống tôn trọng nhau và thượng tôn pháp luật", Lan Anh nói.

Cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Khu vực các chiến sĩ công an tổ chức trò chơi tìm hiểu "Biển báo giao thông" - Ảnh: K.ANH

Hơn 2.000 sinh viên tham gia ngày hội pháp luật Hơn 2.000 sinh viên tham gia ngày hội pháp luật

TT - Ngày 9-11, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức “Ngày pháp luật nước CHXHCN VN năm 2013” thu hút hơn 2.000 sinh viên của 12 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP tham dự với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên