08/11/2015 07:44 GMT+7

2.000 người tham gia Ngày hội pháp luật

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TT - Sáng 7-11, hơn 2.000 người lao động, người sử dụng lao động tại Q.Bình Tân (TP.HCM) đã tham gia Ngày hội pháp luật năm 2015 do Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức.

Người lao động được tư vấn pháp luật tại ngày hội - Ảnh: Ái Nhân
Người lao động được tư vấn pháp luật tại ngày hội - Ảnh: Ái Nhân

Nhiều tiết mục sân khấu, ca nhạc được các nghệ sĩ biểu diễn lồng ghép tuyên truyền pháp luật khiến nhiều người thích thú tham gia. Ban tổ chức bố trí nhiều bàn tư vấn của luật sư, bàn hướng dẫn tra cứu văn bản pháp luật, phát tài liệu pháp luật cho người tham dự.

Tham dự ngày hội, chị Trần Thúy Hằng, công nhân Công ty Pou Yuen, đã nhờ luật sư tư vấn sâu về vấn đề hôn nhân gia đình.

Còn chị Trần Thị Mỹ Hương, công nhân Công ty Pou Yuen, nói: “Tham gia ngày hội, tôi được biết thêm nhiều quy định bổ ích, thiết thực như khai sinh, đăng ký tạm trú, quyền lợi nữ lao động khi thai sản, chống bạo hành gia đình, quyền lợi người lao động”.

Chị Hương còn cho biết: “Tôi cũng được cung cấp các số điện thoại của luật sư để khi cần tư vấn thêm...”.

Bà Trần Việt Thái - trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM - cho biết ban tổ chức chuẩn bị 10 loại tài liệu, sách tuyên truyền pháp luật mỗi loại 2.500 bản và đã phát 1.800 - 2.000 bản mỗi loại.

Các tài liệu này liên quan thiết thực đến đời sống hằng ngày của người lao động, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Thông qua ngày hội, ban tổ chức cũng thống kê lại các nhu cầu tư vấn pháp lý của công nhân, người lao động để tổ chức tốt hơn vào những lần sau” - bà Thái nói.

Ông Trần Văn Bảy, phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết Ngày pháp luật VN được tổ chức lần đầu vào ngày 9-11-2013. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức ngày hội pháp luật cấp TP nhằm tôn vinh Ngày pháp luật VN.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên