08/09/2022 17:39 GMT+7

Campuchia trao trả thêm 12 người Việt bị cưỡng bức lao động

DUY LINH
DUY LINH

TTO - 12 người Việt Nam được nhà chức trách Campuchia giải cứu khỏi các cơ sở cưỡng bức lao động ở Sihanoukville và thủ đô Phnom Penh, nằm trong số hơn 600 người đã được hồi hương thời gian gần đây.

Campuchia trao trả thêm 12 người Việt bị cưỡng bức lao động - Ảnh 1.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trong cuộc họp báo ngày 8-9 - Ảnh: TIẾN ĐẠT

Ngày 8-9, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về công tác bảo hộ công dân tại Campuchia, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Campuchia vừa trao trả thêm 12 người Việt Nam bị cưỡng bức lao động.

"Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, trong quá trình rà soát người nước ngoài nhập cư, lao động bất hợp pháp, phía Campuchia cũng đã tiến hành giải cứu và trao trả cho phía Việt Nam 12 công dân bị cưỡng bức lao động tại Sihanoukville và Phnom Penh", ông Việt thông tin thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình lao động Việt Nam tại Campuchia và phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong nước và Campuchia để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trong các thông tin cung cấp cho báo chí trước đó, Bộ Ngoại giao cho biết đã phối hợp giải cứu và đưa về nước hơn 600 người bị lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp.

Gần đây nhất, trong các ngày 1-9 và 29-8, phía Việt Nam và Campuchia đã phối hợp đưa về Việt Nam 89 người.

Trong số này có 11 người được giải cứu từ casino Rich World ở tỉnh Kandal, nơi xảy ra vụ 42 người Việt nhảy sông trốn về Việt Nam ngày 18-8 vì không chịu nổi bóc lột.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ với Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia: + 855-974056789 hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville: +855-97933999 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân +84-981 84 84 84.

Campuchia đang mở chiến dịch kiểm tra tất cả những người ở nước này trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nạn nhân mua bán người.

Các nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia làm các việc bất hợp pháp đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau. Phần lớn khai họ bị dụ dỗ bởi chiêu bài "việc nhẹ lương cao".

Cũng tại họp báo ngày 8-9, Bộ Ngoại giao đã thông tin thêm về vụ đánh nhau bên ngoài Casino 67 tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng của Campuchia khiến 1 công dân Việt Nam bị tử vong hôm 26-8 .

"Hiện các cơ quan chức năng Campuchia vẫn đang điều tra", Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết thêm.

Cũng theo ông Việt, ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh, đề nghị làm rõ và điều tra vụ việc. Đại sứ quán cũng liên hệ với gia đình nạn nhân để hỗ trợ sang Campuchia lo hậu sự, đưa thi hài về nước.

Nghi can đưa 50 người vượt biên trái phép sang Campuchia đầu thú Nghi can đưa 50 người vượt biên trái phép sang Campuchia đầu thú

TTO - Ông chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ cho Huy lên các trang mạng tìm và đưa người Việt Nam có nhu cầu tìm việc sang Campuchia trái phép.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên