09/03/2021 08:00 GMT+7

Campuchia đối mặt đợt bùng dịch COVID-19 thứ ba

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nước này chuyển một khách sạn 500 phòng ở Phnom Penh thành bệnh viện, cấm các hoạt động thể thao sau khi số ca mắc COVID-19 tăng cao và dịch có nguy cơ lây ra nhiều khu vực.

Campuchia đối mặt đợt bùng dịch COVID-19 thứ ba - Ảnh 1.

Đợt bùng dịch trong cộng đồng mới xuất hiện tại Campuchia từ cuối tháng 2-2021 - Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này ghi nhận 24 ca bệnh mới ngày 8-3, nâng tổng số ca lên 1.011 và không có ca tử vong nào. Các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Phnom Penh và các tỉnh Preah Sihanouk, Kandal, Kampong Cham, Kampong Thom.

"Tất cả đều liên quan đến đợt bùng dịch cộng đồng thứ 3 vào ngày 20-2", Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Or Vandine của Bộ Y tế Campuchia.

Campuchia đang đối mặt với đợt lây nhiễm cộng đồng vào cuối tháng 2-2021 ở Phnom Penh và việc truy dấu cho thấy xuất phát từ người nước ngoài trốn cách ly. Tờ Khmer Times cho biết một nhóm 4 người, trong đó 2 người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 và nghi ngờ nhiễm biến thể virus từ Anh, đã trốn cách ly tại khách sạn và đến một câu lạc bộ đêm.

Vụ việc khiến chính quyền Campuchia ngày 20-2 tuyên bố đóng cửa trường học, các cơ sở giải trí ở thủ đô.

Theo Hãng tin AP, Campuchia đã chuyển đổi một khách sạn hạng sang ở thủ đô thành bệnh viện dã chiến ngày 8-3. Nước này cũng tuyên bố cấm mọi hoạt động thể thao.

"Để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng trên quy mô lớn, Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao (MoEYS) đề xuất tạm thời đình chỉ tất cả các phòng tập thể dục, câu lạc bộ và tụ điểm thể thao ở thành phố Phnom Penh, các tỉnh Kandal, Preah Sihanouk, cũng như các tỉnh liên quan khác từ nay cho đến khi có thông báo mới ", Bộ trưởng Hang Chuon Naron của MoEYS cho biết.

Campuchia tuần trước đã thông qua các quy định mới phạt nặng các vi phạm liên quan đến việc chống dịch, với mức tù cho việc cố tình làm lây lan dịch là từ 10 đến 20 năm.

Luật chống COVID-19 ở Campuchia phạt rất nặng nhưng bị chỉ trích Luật chống COVID-19 ở Campuchia phạt rất nặng nhưng bị chỉ trích

TTO - Campuchia thông qua luật chống COVID-19 cực nghiêm với hình phạt 3 năm cho vi phạm trật tự cách ly và lên đến 20 năm nếu cố tình lây nhiễm virus có tổ chức. Các nhóm nhân quyền lại chỉ trích các án phạt này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên