
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký thỏa thuận hòa bình ngày 26-10 - Ảnh: AFP
Theo báo Khmer Times, ngày 10-11, Chính phủ Campuchia đã lên tiếng phản đối gay gắt quyết định của Thái Lan tạm đình chỉ bản tuyên bố chung được ký kết gần đây, sau vụ nổ mìn khiến hai binh sĩ Thái bị thương tại khu vực tranh chấp gần biên giới Phnom Trop.
Bản tuyên bố chung, ký ngày 26-10 tại Kuala Lumpur, được xem là một bước tiến ngoại giao quan trọng giữa hai nước. Lễ ký có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thỏa thuận hướng tới mục tiêu giảm căng thẳng quân sự và thúc đẩy hợp tác dọc tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan.
Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra ngày 10-11 gần khu vực đền Preah Vihear làm một binh sĩ Thái bị thương nặng ở chân, trong khi người còn lại bị chấn thương ngực, đã khiến quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng một lần nữa trở nên căng thẳng.
Phía Thái Lan viện dẫn sự cố này để tạm dừng thực thi thỏa thuận song phương và hủy kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ.
Trong tuyên bố chính thức công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia kiên quyết bác bỏ cáo buộc cho rằng Campuchia đã rải thêm mìn mới tại khu vực biên giới.
Bộ này cho biết dọc đường biên vẫn còn nhiều bom mìn chưa nổ sót lại từ các cuộc xung đột những năm 1970-1980, và công tác rà phá gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở cũng như việc phân định ranh giới chưa hoàn tất.
"Campuchia chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng mìn sát thương mới" - bản tuyên bố nêu rõ, đồng thời tái khẳng định cam kết của Phnom Penh đối với Công ước Cấm mìn sát thương.
Bộ Ngoại giao Campuchia bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc" trước quyết định đơn phương của Thái Lan, nhấn mạnh rằng bản tuyên bố chung nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế và đánh dấu "một chương mới trong ngoại giao khu vực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận