01/11/2025 10:33 GMT+7

Campuchia - Thái Lan ký kết thỏa thuận rút vũ khí tại biên giới trong 2 tháng

Ngày 31-10, Thái Lan và Campuchia đã ký kết thỏa thuận nhằm khởi động quá trình giải giáp vũ khí, bao gồm rút bệ phóng rocket, hệ thống pháo binh và xe tăng chiến đấu khỏi khu vực biên giới.

Thái Lan - Ảnh 1.

Lực lượng Campuchia vận chuyển xe tăng trên một chiếc xe tải tại tỉnh Preah Vihear ngày 26-10 - Ảnh: AFP

Truyền thông Thái Lan nhận định đây là bước đi quan trọng nhằm giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới.

Thỏa thuận này được ký kết tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) ngày 31-10, với sự tham dự của Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia Pov Heng và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Weerayuth Raksilp.

Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nước ký kết thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur vào ngày 26-10, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Theo Bangkok Post, kế hoạch giải giáp vũ khí sẽ được chia làm 3 giai đoạn và kéo dài trong 2 tháng.

Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 1-11, liên quan đến việc di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng.

Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 22-11 và kéo dài trong 3 tuần tiếp theo, bao gồm việc di dời toàn bộ các loại pháo, kể cả pháo kéo và pháo tự hành có cỡ nòng từ 155mm trở xuống.

Giai đoạn cuối cùng dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 13-12, bao gồm việc di chuyển xe bọc thép và xe tăng trong vòng 6 tuần.

Về bản chất, đây là tuyên bố chung của hai bên trong việc giải quyết tranh chấp biên giới thông qua các cơ chế song phương đã được thiết lập trước đó, đồng thời đề ra những bước cụ thể nhằm xây dựng lại lòng tin như rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý cung cấp các bản cập nhật về tiến độ, cũng như xác minh quá trình giải giáp vũ khí, nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin của công chúng vào việc thực thi thỏa thuận, theo Phnom Penh Post.

Sau lễ ký kết, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết thỏa thuận này là kết quả quan trọng, đặt nền móng cho hòa bình lâu dài và giúp khôi phục quan hệ song phương.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh cam kết thực thi tuyên bố chung để đảm bảo hòa bình.

Nêu trong thông cáo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata bày tỏ hy vọng bước tiến tích cực này sẽ đóng góp vào nỗ lực chung của hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và trở lại trạng thái bình thường trong tương lai gần.

Campuchia - Thái Lan ký kết thỏa thuận rút vũ khí tại biên giới trong 2 tháng - Ảnh 2.Phản ứng của Việt Nam trước văn kiện hòa bình Thái Lan và Campuchia

Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia ký văn kiện hòa bình ngày 26-10, cho rằng đây là cơ sở để củng cố lòng tin cho giải pháp lâu dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất