
Khối kiều bào diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử trong buổi tổng duyệt ngày 30-8 - Ảnh: NAM TRẦN
Đây là lần đầu tiên trong 80 năm, khối kiều bào tham gia vào lễ kỷ niệm cấp quốc gia này.
Sự xuất hiện của kiều bào trên quảng trường Ba Đình lịch sử là minh chứng cho sự quan tâm, ghi nhận của quê hương với vai trò và đóng góp của đồng bào trên toàn thế giới.
Đó cũng là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc - nơi mọi trái tim Việt Nam, dù ở đâu, cũng chung nhịp đập vì Tổ quốc.
Niềm tự hào trên quảng trường Ba Đình lịch sử
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thanh Liêm - phó chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Khi nhận được lời mời tham gia vào khối kiều bào diễu hành, anh đã gấp rút thu xếp mọi công việc và trở về Việt Nam.
Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, kiều bào đã có nhiều ngày luyện tập miệt mài. Anh Liêm chia sẻ kỷ niệm trong buổi hợp luyện ngày 21-8, dù phải có mặt từ 6h sáng và luyện tập đến đêm, nhưng vào khoảnh khắc được bước chân trên quảng trường Ba Đình lịch sử, mọi mệt mỏi đều được xua tan và ai nấy đều vỡ òa trong cảm xúc.
"Nhiều kiều bào chia sẻ cảm xúc dâng trào, sự tự hào, thiêng liêng khi bước vào quảng trường Ba Đình. Đó là động lực tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục tập luyện, đóng góp vào thành công của sự kiện", kiều bào Hàn Quốc chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh cùng khối kiều bào tham gia diễu hành kỷ niệm 2-9 - Ảnh: NVCC
Đây không chỉ là dịp để những người con xa xứ được trở về quê hương mà còn là dịp để họ kết nối với nhau và đồng bào trong nước. Với anh Liêm, tình yêu quê hương, dân tộc đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý.
Theo anh, sự quan tâm sâu sát của quê hương đến kiều bào đã tiếp thêm động lực để bà con hướng về quê hương. Từ những chính sách tạo thuận lợi về quốc tịch, đất đai, đến việc phát triển các lớp dạy tiếng Việt, tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ hội đoàn người Việt trên thế giới… đều thể hiện sự chăm lo thiết thực và tạo thêm niềm tin cho bà con.
Kiều bào trẻ hướng về cội nguồn

Kiều bào Nguyễn Thị Thảo My (thứ hai từ trái qua) trong những ngày tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành - Ảnh: NVCC
Trở về từ Vladivostok (Nga), Nguyễn Thị Thảo My, 23 tuổi - chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông - là kiều bào trẻ tuổi nhất tham gia trong đoàn diễu hành đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài.
"Tôi cảm thấy tự hào khi được đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam tại Nga tham gia sự kiện trọng đại này. Niềm tự hào ấy cũng đi liền với trách nhiệm: trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, và quan trọng hơn là tiếp nối tinh thần bất khuất mà Cách mạng Tháng Tám đã để lại", chị chia sẻ.
Với kiều bào trẻ này, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất là dù mưa hay nắng, mọi người vẫn có mặt đúng giờ, tập luyện nghiêm túc và hiệu quả.
"Chính điều đó khiến tôi càng thấy trân trọng hơn ý nghĩa của Ngày Quốc khánh. Đây không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử, mà còn là khoảnh khắc để gắn kết cộng đồng và khơi dậy tình yêu quê hương", Thảo My xúc động chia sẻ.
Chị tin rằng lễ diễu binh, diễu hành này có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng kiều bào, đặc biệt thế hệ trẻ.
"Khi cùng nhau khoác lên mình màu cờ sắc áo, được hô vang nhịp bước trong ngày hội lớn của dân tộc, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức về cội nguồn.
Những trải nghiệm này sẽ thôi thúc thế hệ trẻ kiều bào không chỉ giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, mà còn mong muốn đóng góp trí tuệ, sức lực của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hội nhập sâu rộng với thế giới", Thảo My bày tỏ.
55 kiều bào từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trở về quê hương để tham gia diễu hành kỷ niệm 2-9 - Ảnh: NAM TRẦN
Việt Nam trong nhóm 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới
Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong đó có khoảng 600.000 người có trình độ đại học trở lên, nhiều người là các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
Kiều hối gửi về nước liên tục tăng qua các năm, lũy kế từ năm 1993 đến 2024 đạt hơn 246 tỉ USD, tương đương với tổng vốn FDI giải ngân trong cùng kỳ.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Nguồn kiều hối góp phần quan trọng cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư.
Đến cuối năm 2024, có 442 dự án của kiều bào từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 1,725 tỉ USD, tập trung vào những lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, dịch vụ du lịch, lưu trú.
Trên thế giới, cộng đồng người Việt còn đóng vai trò là những “đại sứ” trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ, nghệ thuật và du lịch Việt Nam, giúp thắt chặt quan hệ với nước sở tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận