
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN
Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 10-8, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tham dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự xúc động, khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Bác đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Ông nhấn mạnh việc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.
Bức tượng được đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy gần gũi hơn với Bác, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện những lời Bác dạy để thực hiện khát vọng của Người, đó là đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm lo để tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ gần gũi, tăng thêm tình đoàn kết giữa những người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc.
Đồng thời, để những người Hàn Quốc và người Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện tình cảm với Bác, thấy gần gũi hơn với đất nước Việt Nam.
Tiếp tục kiến nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho kiều bào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN
Cũng trong chiều tối 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của đại sứ quán. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nhiều người đóng góp tích cực cho sở tại trên các mặt, được Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao.
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát biểu bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước. Trong đó, họ mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác; công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước bạn; khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.
Ông cho biết tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong những ngày tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.
Sau khi thông tin tới bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước trong tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.
Trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc nêu sáng kiến

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp các chuyên gia Việt Nam ở Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN
Trước đó cùng ngày 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Họ là những chuyên gia, người làm trong các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến, robotics, thiết bị tự hành, hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái.
Tại đây, các thành viên của mạng lưới và chuyên gia đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực từ Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý, ông ghi nhận những sáng kiến được nêu rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ.
Nhắc lại "bộ tứ trụ cột" là bốn nghị quyết để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.
Ông đề nghị Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Đồng thời, cần đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.
Ngoài ra, cần chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; luôn đoàn kết để đóng góp hiệu quả cho quê hương.
Với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước. Từ đó hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giúp đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận