31/05/2014 04:10 GMT+7

Cấm dạy thêm để học sinh nghỉ hè thật sự

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - UBND tỉnh Tiền Giang vừa có chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2014 và chuẩn bị năm học 2014-2015.

Hà Nội: Cấm ép học sinh học thêm hèĐề nghị chỉ cấp phép dạy thêm cho người hộ khẩu Đà NẵngTập trung học sinh tiểu học muộn vì cấm dạy thêm

Điều đặc biệt trong chỉ thị này là việc cấm tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm có thu tiền trong tháng 6-2014 (trừ các trường mầm non nhận gửi trẻ theo yêu cầu của phụ huynh, các lớp luyện thi tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh cao đẳng, đại học). Theo đó, chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong thời gian hè.

Ông Nguyễn Thanh Thiện - chánh văn phòng Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Tiền Giang - cho biết: “Việc cấm dạy thêm trong tháng 6 sẽ giúp học sinh thật sự có một thời gian nghỉ ngơi, vui chơi mùa hè, tránh tình trạng học sinh vừa xong năm học đã phải tiếp tục áp lực với việc học hè. Đây là một chỉ thị có tác dụng giữ mùa hè cho học sinh”.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên