19/01/2021 11:50 GMT+7

California thành bang đầu tiên ở Mỹ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Số ca tử vong do đại dịch COVID-19 đang tăng mạnh ở 30 bang, khi nước Mỹ đã bước vào mùa đông, và biến thể mới khiến virus corona dễ lây hơn.

California thành bang đầu tiên ở Mỹ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ xử lý và chuyển các thi thể bệnh nhân chết vì COVID-19 đến các kho lưu trữ tạm ngày 12-1-2021 - Ảnh: AP

Cột mốc nghiệt ngã trên, theo đánh giá của ĐH Johns Hopkins, không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán với một bang có 40 triệu cư dân như California. Nhưng tốc độ lây nhiễm ở tiểu bang này lại gây kinh ngạc. Bang California chỉ vừa cán mốc 2 triệu ca COVID-19 vào ngày 24-12-2020.

California ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên vào ngày 25-1-2020, mất thêm 292 ngày để ghi nhận cột mốc 1 triệu ca vào ngày 11-11-2020, và có 2 triệu ca sau 44 ngày tiếp theo. Bang bị California vượt qua là Texas, hiện có hơn 2 triệu ca COVID-19. Florida đứng thứ 3 với 1,5 triệu người nhiễm virus corona.

Cho đến nay, bang California cũng ghi nhận hơn 33.600 ca tử vong vì COVID-19, theo Hãng tin AP. Trung bình, California chứng kiến khoảng 500 ca tử vong và 40.000 ca mắc mới mỗi ngày trong hai tuần qua.

Các quan chức y tế cảnh báo tình trạng quá tải phòng cấp cứu lẫn bệnh viện trong bang có thể xảy ra trong những ngày tới, sau khoảng thời gian ủ bệnh dự kiến từ những đợt tụ tập đông người vào đêm giao thừa đón năm mới 2021 vừa qua.

Chính quyền bang California hi vọng tiêm chủng vắc xin COVID-19 hàng loạt sẽ giúp bang giảm thiểu số lượng lây nhiễm, nhưng lại đang vấp phải một số trở ngại. Ngày 17-1, bác sĩ Erica S. Pan, chuyên gia dịch tễ học của bang California, kêu gọi ngừng tiêm vắc xin của Hãng Moderna vì một số người gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng cần điều trị.

Bà Pan cho biết khoảng 10 người, tiêm vắc xin tại cùng một điểm tiêm chủng, đã phải nhập viện điều trị và theo dõi trong 24 giờ. Sáu nhân viên y tế San Diego cũng bị dị ứng sau khi tiêm vắc xin ngày 14-1.

Cho đến nay, California đã tiêm chủng cho ít hơn 2.500 người trong mỗi 100.000 dân của bang, một tỉ lệ tiêm chủng dưới mức trung bình tính trên toàn nước Mỹ.

Mặt khác, số người tử vong vì virus corona đang tăng lên tại gần 2/3 bang của nước Mỹ trong bối cảnh đã có hơn 400.000 người chết vì đại dịch ở nước này.

Chính phủ Mỹ đã hạn chế du lịch từ các quốc gia có biến thể mới dễ lây lan của virus corona như Anh, Nam Phi và Brazil, cũng như yêu cầu hành khách phải có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 trước khi bay vào Mỹ.

Tuy nhiên, biến thể mới được phát hiện đầu tiên ở Anh đã lây lan rộng tại Mỹ, theo Hãng tin AP. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cảnh báo biến thể mới sẽ chiếm đa số các ca mắc mới ở Mỹ trong tháng 3. CDC nói rằng biến thể mới dễ lây hơn khoảng 50%, do đó sẽ khiến nhiều người mắc bệnh hơn.

Biến thể mới không khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn nhưng lại có thể khiến nhiều người nhập viện hơn, và số ca tử vong tăng đơn giản bởi vì nhiều người mắc bệnh hơn. Nhiều bang tại Mỹ đang chứng kiến hệ quả này.

Một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nhất gần đây là Arizona. Số người chết bình quân 2 tuần trước ở bang Arizona là khoảng 90 người mỗi ngày, nhưng đã tăng lên khoảng 160 người/ ngày vào ngày 17-1.

Trong khi đó, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại thành phố Los Angeles, bang California hiện là khoảng một người mỗi sáu phút.

Thế giới cán mốc 95 triệu ca mắc COVID-19 Thế giới cán mốc 95 triệu ca mắc COVID-19

TTO - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 15h30 ngày 17-1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 95.007.057 ca nhiễm, trong đó có 2.032.106 ca tử vong vì bệnh COVID-19. Tổng số ca đã bình phục là 67.826.998 ca.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên