11/09/2021 16:25 GMT+7

Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi dự kiến sơ tán 330.000 dân, quân đội sẵn sàng 15 máy bay

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đã rà soát, dự kiến sơ tán 330.000 người dân. Trong khi đó, lực lượng quân đội sẵn sàng 15 máy bay để tìm kiếm, ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi dự kiến sơ tán 330.000 dân, quân đội sẵn sàng 15 máy bay - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 13h chiều 11-9 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chiều 11-9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, để ứng phó với mưa bão số 5.

1 tàu cá bị chết máy

Ông Nguyễn Văn Tiến, phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết tính đến 13h ngày 10-9, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.500 phương tiện/349.088 người, trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh - Bình Định đang di chuyển về bờ. 

Hiện không còn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm, 20 tàu Bình Định vào Quảng Ngãi ở nơi tránh trú, thuyền viên không lên bờ.

Về sự cố tàu thuyền, tàu cá Quảng Ngãi QNg-95058TS/5 người bị chết máy, phá nước; hiện Cảnh sát biển vùng 3 đã huy động tàu đang trên đường ra cứu nạn và giữ liên lạc với tàu cá này.

Các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19. 

Dự kiến, phương án sơ tán 331.392 dân khu vực ven biển (Quảng Trị 67.100; Thừa Thiên Huế 69.366; Đà Nẵng 58.683; Quảng Nam 172.373; Quảng Ngãi 24.442). 

Đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh (hiện có 2.031 ca F0/3 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16). 

Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.

Nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi

Ông Mai Văn Khiêm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h chiều nay tâm bão ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía đông, cường độ cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11. Trong 6-12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây và suy yếu dần.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-7km/h, hướng về phía đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, đây cũng là vùng trọng tâm tác động của bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Quảng Nam) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-5m, biển động rất mạnh.

Theo ông Khiêm, các dự báo quốc tế cũng phân tán. Nhật Bản dự báo bão hiện tại cấp 11, tuy nhiên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền trưa 12-9. Hong Kong dự báo hiện tại cấp 10, khi vào sát bờ sáng 12-9, bão mạnh cấp 10. Hoa Kỳ dự báo bão đang cấp 10, 7h sáng mai vào bờ mạnh cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Từ hôm nay đến ngày mai (12-9) vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trên đất liền tại các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam gió mạnh cấp 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển lên cao 3-5m.

Từ nay đến ngày 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 12 đến 14-9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Từ nay đến 12-9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum ở mức báo động 1, trên báo động 1, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại 40 huyện của các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Một số khu vực ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam) có nguy cơ bị ngập cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.

Đà Nẵng dự kiến di dời 39.000 người dân

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với bão. 

"Thành phố đã kêu gọi được tất cả các tàu thuyền vào bờ, đồng thời tiếp nhận 314 tàu thuyền/849 người các các địa phương bạn về âu thuyền Thọ Quang để trú tránh bão. Hiện thành phố tạm thời để các thuyền viên ở trên tàu để test COVID-19, khi có lệnh sẽ di chuyển ngư dân lên trên bờ một cách an toàn.Thành phố cũng kiểm tra tất cả các điểm có nguy cơ ngập úng, công trình trọng điểm. Khi có tình huống xấu, tỉnh dự kiến di dời khoảng 39.000 người dân theo phương án ở các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở" - ông Minh nói.

Thừa Thiên Huế hạn chế người dân ra đường từ 14h chiều nay

Ông Hoàng Hải Minh, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại các hồ thủy điện, thủy lợi, âu thuyền trên địa bàn tỉnh. Rút kinh nghiệm mưa bão trước, công ty cây xanh, điện lực của tỉnh đã tổ chức cắt tỉa, gia cố hệ thống cây xanh, hệ thống điện.

"Hôm nay, tỉnh có thông báo các địa phương cảnh báo người dân hạn chế ra đường khi gió mạnh, đặc biệt từ 14h chiều nay cho đến khi bão qua" – ông Minh nói.Theo ông Minh, toàn bộ tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ an toàn. Riêng 54 tàu/316 người ngoại tỉnh đang neo đậu tại cảng cá Thuận An, tỉnh đã bố trí các điểm sơ tán an toàn và đảm bảo phòng chống dịch.

"Tỉnh cũng lên phương án dự trữ 100 tấn mì ăn liền và 100 tấn gạo. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát phương án sơ tán dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và ngập úng với 18.000 hộ/64.000 người.

Quảng Nam: Tinh thần chống bão mạnh mẽ hơn bão số 9 năm 2020.

Ông Hồ Quang Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết trong 2 ngày qua, tỉnh có liên tiếp 2 công điện yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống thiên tai. Hiện Bí thư và chủ tịch UBND tỉnh đang đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.

Về kế hoạch sơ tán dân, dự kiến đến 18h hôm nay tỉnh cố gắng sơ tán 95.000 người dân, trong đó có 85.000 người dân ở các địa phương ven biển và 10.000 người ở vùng sạt lở.

Dứt khoát đưa thuyền viên lên bờ khi bão đổ bộ

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn  Phó trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh cơn bão số 5 đổ bộ trong điều kiện COVID-19, chỉ tính riêng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã có 2.031 F0, hàng nghìn F1, đây là thách thức rất lớn, do đó đề nghị các địa phương chỉ đạo, cách làm, có kịch bản quyết liệt.

"Vấn đề thuyền viên và người lao động trên thuyền, khi bão đổ bộ dứt khoát phải đưa lên bờ. Có một số địa phương test nhanh còn chậm, do đó vẫn còn ngư dân ở trên tàu. Các địa phương cũng lo các thuyền viên các địa phương khác đảm bảo chỗ ăn nghỉ.Tuyệt đối không để người dân trên lồng bè, chòi canh. Tránh trường hợp như bão đổ bộ vào Khánh Hòa năm 2017" - ông Hiệp nói.

Sẵn sàng 15 máy bay

Đại tá Phạm Hải Châu, phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị đã thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về ứng phó với mưa bão trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng đang duy trì hơn 530.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 3.100 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão số 5. Đặc biệt sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, 1.100 xuồng các loại và 160 xe đặc chủng khi có tình huống xảy ra.

Riêng Quân khu 4 và Quân khu 5 đã sẵn sàng hơn 200 lượt cán bộ và 2.000 phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Vì sao bão lệch phía nam so với dự báo ban đầu, miền Nam ảnh hưởng ra sao? Vì sao bão lệch phía nam so với dự báo ban đầu, miền Nam ảnh hưởng ra sao?

TTO - Các chuyên gia khí tượng nhận định do đã quá gần bờ và thoát khỏi tương tác bão đôi với siêu bão Chanthu nên hướng đi bão số 5 ít thay đổi, sáng mai có thể ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, miền Nam thời tiết cũng chuyển xấu đi.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên