11/09/2021 09:51 GMT+7

Vì sao bão lệch phía nam so với dự báo ban đầu, miền Nam ảnh hưởng ra sao?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Các chuyên gia khí tượng nhận định do đã quá gần bờ và thoát khỏi tương tác bão đôi với siêu bão Chanthu nên hướng đi bão số 5 ít thay đổi, sáng mai có thể ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, miền Nam thời tiết cũng chuyển xấu đi.

Vì sao bão lệch phía nam so với dự báo ban đầu, miền Nam ảnh hưởng ra sao? - Ảnh 1.

Khu vực Nam Bộ sẽ có mưa diện rộng trong những ngày tới - Ảnh: LÊ PHAN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết từ ngày 12 đến 15-9, thời tiết miền Nam sẽ xấu đi do ảnh hưởng từ cơn bão số 5 (Conson).

"Gió tây nam trên khu vực sẽ hoạt động mạnh gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Đặc biệt thời tiết trên biển từ Vũng Tàu đến Bến Tre sẽ rất xấu, có gió giật cấp 6-7, kèm theo dông lốc, vòi rồng nguy hiểm.

Trên đất liền có mưa diện rộng nhưng mưa không lớn, chỉ dao động 30-40mm. Một số nơi có mưa đạt khoảng 50-60mm. Tuy nhiên cần đề phòng gió giật nguy hiểm", ông Quyết cảnh báo.

Về cơn bão số 5, ông Quyết nhận định do đã cách quá xa siêu bão Chanthu nên không còn chịu tương tác ảnh hưởng nhiều. Hướng đi cơn bão sẽ ổn định, dự báo có thể đổ bộ vào đất liền nước ta trong sáng mai.

Còn bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết theo mô hình dự báo của Nhật và Mỹ, bão số 5 sẽ đổ bộ vào vùng từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hoàn lưu cơn bão có thể ảnh hưởng rộng hơn vài trăm kilômet tính từ tâm bão.

"Phía bắc tâm bão tức vùng từ bắc đèo Hải Vân trở ra sẽ có mưa lớn trong những ngày tới", bà Lan nói.

Lý giải về nguyên nhân khiến cơn bão lệch nam quá nhiều so với dự báo ban đầu vào nam vịnh Bắc Bộ, bà Lan cho biết do có đợt không khí lạnh đầu mùa từ phía bắc tràn xuống đẩy cơn bão lệch nam.

Theo bà Lan, thông thường vào giữa tháng 9 hằng năm sẽ có đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho người di dời tránh bão lũ Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho người di dời tránh bão lũ

TTO - Đây là yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng vào tối 10-9 đối với các địa phương khi tính phương án di dời người dân vùng sạt lở, bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Đà Nẵng xây dựng kế hoạch vừa lo chống bão vừa lo chống dịch.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên