21/10/2023 21:16 GMT+7

Các nước Ả Rập chỉ trích Israel 'giội bom' Dải Gaza

Ngày 21-10, lãnh đạo các quốc gia Ả Rập lên án việc Israel ném bom vào Dải Gaza, trong khi châu Âu cho rằng dân thường nên được che chắn.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) bắt tay nhà lãnh đạo chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại hội nghị thượng đỉnh ngày 21-10 ở Cairo (Ai Cập) - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) bắt tay nhà lãnh đạo chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại hội nghị thượng đỉnh ngày 21-10 ở Cairo (Ai Cập) - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo và ngoại trưởng nhiều quốc gia đang có mặt trong hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình tại Cairo, Ai Cập ngày 21-10.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Israel - Hamas tiếp tục kéo dài. Nhiều quốc gia ngày càng lo ngại về thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người.

Theo Hãng tin Reuters, các quốc gia Ả Rập tuyên bố đã đến lúc khởi động lại các nỗ lực nhằm chấm dứt chu kỳ bạo lực kéo dài hàng thập kỷ giữa người Israel và người Palestine. Xung đột này đã một lần nữa bùng phát hôm 7-10, khi phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành một cuộc tấn công chết người trên đất Israel. Israel sau đó đáp trả bằng một cuộc phản công tàn khốc nhằm vào Dải Gaza.

Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel và đóng vai trò quan trọng trong tất cả nỗ lực hòa bình trước đây trong khu vực.

Song Washington chỉ cử đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ ở Cairo tới hội nghị ngày 21-10, trong khi Israel hoàn toàn vắng mặt.

Sự vắng mặt trên khiến nhiều người lo ngại hội nghị sẽ khó lòng cho ra đời tuyên bố chung, khiến triển vọng ngăn chặn cuộc chiến leo thang giảm xuống.

Vua Abdullah của Jordan đã lên án sự im lặng toàn cầu về các cuộc tấn công của Israel, vốn đã giết chết hàng nghìn người và khiến hơn 1 triệu người trở thành vô gia cư ở Dải Gaza.

Vua Abdullah cũng kêu gọi một cách tiếp cận công bằng đối với cuộc xung đột Israel - Palestine. "Thông điệp mà thế giới Ả Rập đang nghe thấy là mạng sống của người Palestine ít quan trọng hơn mạng sống của Israel", ông nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Jordan nhấn mạnh bản thân phẫn nộ và đau buồn trước những hành động bạo lực chống lại thường dân vô tội ở Dải Gaza và Bờ Tây.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết người Palestine sẽ không bị di dời hoặc bị đuổi khỏi vùng đất của họ.

“Chúng tôi sẽ không rời đi, chúng tôi sẽ không rời đi”, ông Abbas tuyên bố.

Cũng tại hội nghị này, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói cần có một hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho dân thường, điều mà bà cho rằng có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, Đức cho hay cuộc chiến của Israel chống lại Hamas phải được thực hiện với sự quan tâm thích đáng đến tình hình nhân đạo ở Dải Gaza. Anh Quốc kêu gọi quân đội Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và thể hiện sự kiềm chế.

Lối vào Gaza vừa hé, hàng nhân đạo "chảy nhỏ giọt" tới người PalestineLối vào Gaza vừa hé, hàng nhân đạo 'chảy nhỏ giọt' tới người Palestine

Cửa khẩu Rafah nối Gaza với Ai Cập đã mở hôm nay 21-10, nhưng chỉ cho người nước ngoài tại Gaza rời đi, để lại câu hỏi về số phận của những người Palestine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên