
Bà Michelle Obama chào đón bà Melania Trump tại Nhà Trắng vào năm 2017 - Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Mỹ đảm nhiệm một vai trò không giống bất kỳ vị trí nào khác trong đời sống công chúng Mỹ, tồn tại ở giao điểm giữa nghi lễ, chính trị và văn hóa. Dù không do bầu cử, bà vẫn luôn ở trong tâm điểm dư luận và định hình bầu không khí tại Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân thứ tư của nước Mỹ, Dolley Madison, được nhớ đến nhiều nhất với hành động cứu các báu vật quốc gia khỏi Nhà Trắng trong Chiến tranh năm 1812.
Eleanor Roosevelt ủng hộ mạnh mẽ quyền dân sự, bình đẳng giới và các phong trào lao động. Dưới thời Jackie Kennedy, chuyến tham quan Nhà Trắng được phục dựng của bà phát sóng trên truyền hình đã nâng tầm ý nghĩa văn hóa và lịch sử dinh thự này.

Jackie Kennedy (1961-1963) yêu thích chiếc trâm cài kim cương hình mặt trời thế kỷ 19, được bà mua tại London năm 1961 - Ảnh: WireImage
Hay trong những năm gần đây, bà Michelle Obama tận dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các sáng kiến sức khỏe cộng đồng, bao gồm nỗ lực chống béo phì ở trẻ em.
Mỗi nhiệm kỳ mới mở ra một sự chuyển giao về sắc thái và phong cách cá nhân trở thành một phần của sự chuyển tiếp ấy. Kim cương thiên nhiên từ lâu đóng vai trò lặng lẽ nhưng bền bỉ, xuất hiện trong nhẫn đính hôn, quà tặng kỷ niệm, lễ nhậm chức hay những buổi quốc yến trang trọng.
Hãy cùng khám phá cách kim cương góp phần định hình hình ảnh công chúng của các Đệ nhất phu nhân Mỹ, không chỉ trong những năm tháng họ sống tại Nhà Trắng, mà còn trong di sản họ để lại.
Martha Washington (1789-1797)
Với tư cách là Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ, Martha Washington vốn quen thuộc với những quy chuẩn trang trọng của giới thượng lưu thế kỷ 18.
Các bức chân dung từ thập niên 1790 khắc họa bà đeo hoa tai kim cương dáng thả và những chi tiết đính kim cương nơi đường viền cổ áo. Những món trang sức này phản ánh sự sung túc và ổn định cá nhân trong giai đoạn lập quốc của Mỹ.

Chân dung Martha Washington do John Wollaston vẽ, khoảng năm 1757 - Ảnh: Wiki Commons
Vào thời điểm đó, phần lớn kim cương tạo nên ánh sáng dịu mềm dưới ánh nến thay vì hiệu ứng rực lửa như kim cương ngày nay. Trang sức thời kỳ Georgian thường được chế tác với kỹ thuật bạc phủ trên nền vàng, nhằm tôn lên vẻ trắng sáng của đá quý trong điều kiện ánh sáng yếu.
Dolley Madison (1809-1817)
Mùa hè năm 1794, vị tổng thống tương lai James Madison cầu hôn Dolley Payne bằng một chiếc nhẫn đính hôn đặc trưng cuối thế kỷ 18.
Sau khi bà qua đời năm 1849, chiếc nhẫn đính hôn được truyền lại cho cháu gái Annie Payne Causten, lưu giữ trong gia đình qua nhiều thế hệ trước khi trở về Montpelier - điền trang Virginia của James Madison tại quận Orange.

Chân dung Dolley Madison do Bass Otis vẽ - Ảnh: Public Domain
Mary Todd Lincoln (1861-1865)
Giữa thế kỷ 19 - giai đoạn nước Mỹ bị phủ bóng bởi những biến động dữ dội của nội chiến - hình ảnh công chúng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời trang thời kỳ này nổi bật với chân váy phồng hình vòm rộng, thân áo cổ cao kín đáo và những phụ kiện cầu kỳ như mũ bonnet hay khăn choàng.
Với Mary Todd Lincoln, kim cương gắn liền với tình yêu và ký ức. Trong số những món trang sức quan trọng nhất của bà có chiếc dây chuyền kim cương hình trái tim do chồng bà, Abraham Lincoln, trao tặng. Theo ghi chép gia đình, ông đã gửi gắm món quà ấy cùng lời nhắn: "Anh trao em trái tim của anh".

Là một trong những Đệ nhất phu nhân chịu nhiều soi xét nhất trong lịch sử Mỹ, dây chuyền kim cương của Mary Todd Lincoln phản chiếu một cuộc hôn nhân sống dưới sức ép phi thường của vận mệnh quốc gia - Ảnh: Public Domain
Rosalynn Carter (1977-1981)
Jimmy Carter được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 1976, trong một thập niên ghi dấu bởi phom dáng phóng khoáng kỷ nguyên disco. Tuy nhiên, là một trong những Đệ nhất phu nhân kín đáo nhất của thời hiện đại, Rosalynn Carter lại ưu tiên chọn phong cách thanh lịch.
Bà đeo một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, biểu tượng cho cuộc hôn nhân bền chặt với Jimmy Carter. Thay vì theo đuổi những món trang sức tuyên ngôn nổi bật, các thiết kế kim cương của bà nhấn mạnh vào tính cảm xúc và sự tiếp nối, phản chiếu cả cá tính riêng lẫn mối quan hệ đồng hành trong phụng sự công chúng.
Trong các tài sản thuộc điền trang Carter sau này còn có một mặt dây chuyền ruby Happy Diamonds của Chopard, với viên ruby hình trái tim được bao quanh bởi 28 viên kim cương tròn, đặt dưới lớp kính cho phép những viên đá chuyển động tự do.

Ngay cả ở những món trang sức sở hữu về sau vẫn hiện diện cảm giác thân mật và tính biểu tượng, thay vì sự phô trương hào nhoáng - Ảnh: WWD
Michelle Obama (2009-2017)
Là một trong những Đệ nhất phu nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất thế kỷ 21, Michelle Obama sử dụng thời trang và trang sức như công cụ truyền thông và ngoại giao văn hóa.
Trong lễ nhậm chức năm 2009, bà đeo đôi hoa tai đèn chùm kim cương 60 carat, một chiếc nhẫn 10 carat và các vòng tay kim cương của Loree Rodkin. Đây là những lựa chọn táo bạo nhưng hiện đại, khởi đầu của một nhiệm kỳ lịch sử.
Thông qua cả trang sức lẫn trang phục, Michelle Obama liên tục nâng đỡ các nhà thiết kế mới nổi và đa dạng, củng cố một câu chuyện rộng lớn hơn về tính đại diện, sáng tạo và vai trò đang tiến hóa của Đệ nhất phu nhân trong việc định hình phong cách Mỹ trên sân khấu toàn cầu.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong buổi dạ tiệc nhậm chức ở Washington, DC vào năm 2009 - Ảnh: WWD
Melania Trump (2017-2021 và 2025-nay)
Để kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Tổng thống Donald Trump nâng cấp nhẫn đính hôn của bà Melania Trump từ viên kim cương 15 carat lên viên kim cương 25 carat. Bà kết hợp chiếc nhẫn này cùng nhẫn cưới kim cương 13 carat gồm 15 viên, củng cố gu thẩm mỹ ưa chuộng tính đối xứng kiến trúc và trọng lượng carat ấn tượng.
Nổi tiếng nhất, tại dạ tiệc nhậm chức năm 2017, bà đeo một chiếc trâm Art Deco đính kim cương, được tạo kiểu như mặt dây chuyền trên vòng choker đen.

Ảnh chân dung của Đệ nhất phu nhân Melania Trump từ Nhà Trắng - Ảnh: Wiki Commons
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận