
Lĩnh vực hóa trị đã có nhiều bước tiến mới, mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân ung thư vú - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 14-3, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM) đã tổ chức hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư.
PGS y khoa Wendy Y.Chen - Viện Ung thư Dana - Farber, Đại học Y Harvard - cho hay ở nữ giới, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư.
Hiện nay tại các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có tỉ lệ mắc ung thư vú thấp hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn. Dữ liệu tại TP.HCM cho thấy từ năm 1996 đến 2015, số ca ung thư vú ghi nhận được tăng khoảng 70% trong vòng 20 năm.
Tuy nhiên tại Việt Nam, chỉ khoảng 26% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn I, trong khi tại Hoa Kỳ, 50-60% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn này.
Giải thích nguyên nhân, PGS Wendy Y.Chen cho hay việc tầm soát bệnh tại các nước châu Á chưa được thường xuyên.
Hiện có nhiều yếu tố khác cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thừa cân béo phì, ít hoạt động thể lực và uống rượu.
Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn khoảng 20-30%.
Nguyên nhân là do mô mỡ có thể chuyển đổi hormone androgen thành estrogen, làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể và từ đó thúc đẩy nguy cơ phát triển ung thư vú.
Ngược lại, hoạt động thể lực thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Chỉ cần đi bộ nhanh khoảng ba giờ mỗi tuần đã mang lại lợi ích đáng kể. Việc uống rượu cũng liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư vú, và nguy cơ này tăng dần theo lượng rượu tiêu thụ trong thời gian dài.
Bên cạnh các yếu tố lối sống, người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư vú thì cũng có nguy cơ cao mắc bệnh, do đó có thể xét nghiệm gene. Nhờ những tiến bộ y khoa hiện nay, tỉ lệ sống của bệnh nhân ung thư vú di căn đã được cải thiện đáng kể, với hơn 1/3 bệnh nhân có thể sống trên 5 năm.
Bác sĩ Vương Đình Thy Hảo - Phó trưởng khoa hóa trị, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM - cho hay trong năm 2025 bệnh viện đã phẫu thuật khoảng 1.000 ca ung thư vú. Hiện nay, khoảng 30% bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn vú, nhờ sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị bổ trợ như xạ trị và hóa trị đã được triển khai tại nhiều cơ sở.
BS Nguyễn Trương Khương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn - cho hay ung thư vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại. Việc liên tục cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.
Bệnh viện tuyến cuối báo động số ca mắc ung thư vú
Theo thống kê của Globocan năm 2022, ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới và trên 10.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm tỉ lệ 28,9% trong các loại ung thư ở nữ giới.
Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ước tính năm 2025 bệnh viện sẽ tiếp đón hơn 1.080.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh (tăng 22% so với năm 2024).
Số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%) hơn 7.000 ca mỗi năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận