28/12/2025 09:18 GMT+7

Cà Mau làm gì với hàng trăm trụ sở dôi dư?

Sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau phát sinh gần 300 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trước nguy cơ lãng phí tài sản công, địa phương đang rà soát, phân loại để chuyển đổi công năng, cho thuê, đấu giá hoặc kêu gọi đầu tư, ưu tiên lĩnh vực y tế và giáo dục.

DÔI DƯ - Ảnh 1.

Trụ sở xã An Xuyên thuộc TP Cà Mau (cũ) dù mới bỏ trống vài tháng nay nhưng đã có nhiều hạng mục xuống cấp - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 28-12, theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, đến nay đơn vị này đã rà soát, xác định 289 danh mục cơ sở nhà, đất cần sắp xếp, xử lý. Trong đó, 139 danh mục được giao về UBND cấp xã quản lý để tiếp tục điều chuyển công năng cho các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, địa bàn TP Bạc Liêu (cũ) có 22 danh mục; huyện Thới Bình (cũ) 21 danh mục; huyện Năm Căn (cũ) 16 danh mục; thị xã Giá Rai (cũ) 15 danh mục…

Phần còn lại dự kiến đưa vào kế hoạch khai thác thông qua cho thuê đất, đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Riêng địa bàn TP Bạc Liêu (cũ) có 64 cơ sở nhà, đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp, nhiều nhất toàn tỉnh.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều trụ sở bị bỏ trống trong vài tháng nay đã bắt đầu xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm. Tại trụ sở xã An Xuyên (thuộc TP Cà Mau cũ), sau khi hợp nhất thành phường An Xuyên, trụ sở này không còn sử dụng do trụ sở mới được bố trí gần trung tâm hơn. Hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp, một số trần trụ sở đã gãy đổ, một số nơi trong sân cây cối mọc um tùm.

Ông Trương Quang Trung (khóm 6, phường An Xuyên) cho biết người dân ủng hộ chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. "Sau sắp xếp có dôi dư trụ sở, nếu tỉnh chuyển đổi thành cơ sở giáo dục, y tế phục vụ người dân thì vừa thiết thực, vừa tránh lãng phí", ông Trung nói.

Ông Tăng Vũ Em - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau - cho biết đơn vị đang rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục để sớm triển khai đấu giá các khu đất đủ điều kiện theo quy định. "Đối với các khu đất chưa đủ điều kiện đấu giá, trung tâm sẽ thực hiện cho thuê ngắn hạn để khai thác, tránh bỏ trống", ông Em nói.

Theo ông Lâm Văn Bi - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau - tỉnh đã cơ bản giao danh mục tài sản nhà, đất là trụ sở dôi dư cho các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện quản lý. Địa phương đặc biệt ưu tiên chuyển đổi công năng sang xây dựng trường học, trạm y tế.

"Trường hợp đã giao nhưng chưa thể sử dụng ngay, tỉnh có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí để các đơn vị quản lý, bảo vệ tài sản, không để thất thoát", ông Bi cho biết.

Để khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khi cần thiết, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tại các buổi làm việc với xã, phường về sắp xếp, xử lý nhà, đất công dôi dư trên địa bàn TP Cà Mau (cũ) và thị xã Giá Rai (cũ), lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc xử lý tài sản công phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, minh bạch.

Tỉnh đặt mục tiêu khởi động việc chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục từ đầu năm 2026, phấn đấu hoàn thành sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư trong quý 1-2026.

Cà Mau làm gì với hàng trăm trụ sở dôi dư? - Ảnh 2.Đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan trụ sở dôi dư ở TP.HCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính và 168 phường, xã, đặc khu báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp trụ sở dôi dư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất