14/09/2021 16:53 GMT+7

Ca COVID-19 tăng, Singapore bắt đầu tiêm liều bổ sung vắc xin

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đảo quốc sư tử bắt đầu chương trình tiêm bổ sung toàn quốc từ ngày 14-9, dành cho người trên 60 tuổi đã tiêm đủ 2 liều trong 6 tháng trước đó, trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao dù đã tiêm cho 80% dân số.

Ca COVID-19 tăng, Singapore bắt đầu tiêm liều bổ sung vắc xin - Ảnh 1.

Singapore sẽ bắt đầu tiêm bổ sung cho người trên 60 tuổi đã tiêm đầy đủ 2 liều vắc xin ngừa COVID-19 trong ít nhất 6 tháng - Ảnh: REUTERS

Báo Nikkei Asia cho biết khoảng 200.000 người lớn tuổi ở Singapore sẽ nhận được thông báo trong đợt tiêm bổ sung đầu tiên, và 700.000 người khác sẽ được gọi đi tiêm trong thời gian tới.

"Những ai phù hợp để tiêm bổ sung, vui lòng đi tiêm khi nhận được thông báo" - Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong, đồng lãnh đạo lực lượng chống dịch của Singapore, kêu gọi.

Dù là nước có tỉ lệ tiêm ngừa cao bậc nhất thế giới, số ca mắc COVID-19 tại Singapore đang tăng mạnh trở lại trong thời gian qua. Ngày 13-9, nước này ghi nhận số ca bệnh lần đầu tiên vược mốc 600 ca/ngày trong vòng 13 tháng qua và tiếp tục xuất hiện các ổ dịch mới. Số ca mới hằng ngày tại đảo quốc này đã tăng gấp đôi mỗi tuần, từ 166 ca ngày 1-9 lên 329 ca ngày 8-9 và mới nhất là 607 ca ngày 13-9.

Chính quyền cho biết nhờ tỉ lệ tiêm ngừa cao, 98% các ca bệnh mới ở nước này trong tháng qua chỉ có triệu chứng nhẹ.

Singapore giải thích việc tiêm ngừa bổ sung là biện pháp để hạn chế các ca bệnh nặng, bên cạnh các biện pháp khác như xét nghiệm và giãn cách. "Nếu chúng ta giữ được số ca tử vong và cấp cứu trong tầm kiểm soát thì dù số ca tăng, chúng ta vẫn có thể đi tiếp một cách tự tin" - ông Gan nhấn mạnh.

Động thái của Singapore có thể là cột mốc trong chiến dịch phòng chống COVID-19 không chỉ ở nước này mà còn ở cả khu vực. Dù không phải là nước đầu tiên tiêm bổ sung, nhiều nước đang theo dõi chiến dịch tiêm ngừa của đảo quốc này.

Indonesia đã bắt đầu tiêm bổ sung cho các nhân viên y tế từ tháng 7-2021 và đến nay đã tiêm cho hơn một nửa lực lượng này. Campuchia cũng bắt đầu tiêm bổ sung từ tháng 8-2021 khi đã tiêm đầy đủ cho hơn 50% dân số. Trong khi đó, Thái Lan cũng dự kiến tiêm bổ sung vào tháng 10-2021 cho những người đã tiêm 2 liều vắc xin Sinovac trong giai đoạn tháng 3 và tháng 5-2021.

Ngày 14-9, Singapore cũng thống kê được 367 trẻ em ở nước này mắc COVID-19, trong đó có 172 ca do biến thể Delta và phần lớn tập trung ở độ tuổi từ 7 đến 12. Dù tỉ lệ bệnh nặng ở trẻ em vẫn thấp, cơ quan y tế nước này lo ngại sẽ có nhiều trẻ mắc bệnh trong thời gian tới khi số ca bệnh gia tăng. Nước này gấp rút thực hiện các thử nghiệm để có thể tiêm ngừa cho trẻ em vào đầu năm sau.

Singapore đóng cửa khu phức hợp Chinatown vì xuất hiện ổ dịch lớn Singapore đóng cửa khu phức hợp Chinatown vì xuất hiện ổ dịch lớn

TTO - Hôm 11-9, Singapore ghi nhận 555 ca COVID-19 trong 24 giờ, bao gồm 550 ca trong cộng đồng và 5 ca nhập khẩu. Ổ dịch khu phức hợp Chinatown (phố Tàu) đã bị đóng cửa sau khi ghi nhận tổng cộng 66 ca COVID-19.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên