13/09/2022 17:04 GMT+7

BVSC ước tính Bách Hóa Xanh lỗ ròng hơn 1.880 tỉ đồng

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh bị lỗ gần 1.880 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2022, do phát sinh chi phí đóng 251 cửa hàng hoạt động không hiệu quả, thay đổi layout (cách bố trí) cửa hàng...

BVSC ước tính Bách Hóa Xanh lỗ ròng hơn 1.880 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bách Hóa Xanh bị lỗ hơn 1.880 tỉ đồng sau nửa năm kinh doanh - Ảnh: B.MAI

Khối phân tích và tư vấn đầu tư của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (BVSC) vừa cập nhật tình hình kinh doanh của Công ty CP đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG), với nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh. 

Theo đó, BVSC cho biết Bách Hóa Xanh đã trải qua quá trình tái cấu trúc trong quý 2 vừa qua, gây nhiều tốn kém. Trong đó, chi phí một lần từ đóng cửa cửa hàng không hiệu quả lên tới 264 tỉ đồng, lỗ hoạt động (bao gồm chi phí đổi layout) là 866 tỉ đồng. 

Với các khoản phải chi lớn, tổng kết nửa đầu năm 2022 Bách Hóa Xanh đã bị lỗ ròng hơn 1.880 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước cũng bị lỗ hơn 1.060 tỉ đồng.

Dù vậy, điểm tích cực là dù đóng cửa 251 cửa hàng nhưng doanh thu trong nửa đầu năm nay vẫn duy trì ở mức cao 2.300 tỉ đồng. Sang đến tháng 7, mặc dù cắt giảm thêm 150 cửa hàng nhưng doanh thu vẫn tăng lên 2.350 tỉ đồng.

Doanh thu của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đã có sự cải thiện so với đầu năm, đạt 1,3 tỉ đồng/cửa hàng vào tháng 7, kỳ vọng sẽ lên 1,5 tỉ đồng trong quý cuối năm nay, tương đương tăng 50% so với đầu năm.

"Loại trừ các chi phí cơ cấu lại (bao gồm chi phí liên quan đến đóng cửa hàng và thay đổi layout), chúng tôi tin rằng biên lợi nhuận của Bách Hóa Xanh đã được cải thiện theo thời gian, điều này sẽ phản ánh rõ ràng hơn trong những tháng tới", phía BVSC nhận định. 

Đội ngũ nghiên cứu của BVSC bày tỏ kỳ vọng Bách Hóa Xanh sẽ ghi nhận lãi trong quý 4 này, nhờ tăng lưu lượng khách và quy mô giỏ hàng, giảm áp lực giải phóng hàng tồn kho và gián đoạn từ hoạt động thay đổi layout, tăng doanh thu từ kênh trực tuyến, khả năng thương thảo cao hơn với các nhà cung cấp, giảm thiểu hàng hư hỏng...

Bên cạnh đó, BVSC nhận định quy mô thị trường hàng tạp hóa của Việt Nam ở mức trên 50 tỉ USD, bao gồm 80% là tạp hóa truyền thống. Bách Hóa Xanh sẽ được hưởng lợi trong dài hạn khi nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, chuyển từ mô hình "chợ hiện đại" sang hình thức minimart (siêu thị nhỏ) phục vụ những khách hàng dành 15 phút mua sắm cho giỏ hàng hằng ngày, với vị trí thuận tiện, chỗ đậu xe trực tiếp trước cửa hàng, giá cả cạnh tranh..

Thế giới di động có thể thu về 750 triệu USD nhờ bán iPhone, iPad...

BVSC dự báo thị phần Apple của Thế giới di động sẽ mở rộng hơn nữa, từ 30% hiện tại.

Về phía hãng, Apple đã thể hiện nỗ lực rõ ràng như cắt giảm thời gian ra mắt giữa Việt Nam và các thị trường cấp cao hơn xuống còn 3 tuần so với 2 tháng trước đây, đa dạng hóa hơn nữa việc sản xuất một số sản phẩm sang Việt Nam.

Theo BVSC, thị trường xách tay (trước đây chiếm 50% thị phần Apple tại Việt Nam) khả năng tiếp tục thu hẹp hơn nữa, có lợi cho Thế giới di động.

Về phía nhà bán lẻ, Thế giới di động đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giành thêm thị phần, nhắm đến nâng số lượng cửa hàng TopZone từ 50 hiện tại lên 100, nâng cấp các cửa hàng hiện có tại chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh trước khi iPhone 14 ra mắt. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu Apple năm 2022 sẽ tăng gần 71% so với năm trước, lên 750 triệu đô, tiếp tục tăng lên 1 tỉ đô vào năm 2023.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 13-9, đại diện Bách Hoá Xanh cho biết nội dung trên khả năng được lấy ra từ bản báo cáo của doanh nghiệp chứng khoán, còn Thế giới di động (công ty mẹ của Bách Hoá Xanh) chưa phát đi cụ thể thông tin này, nên chưa trả lời được.

Tuy vậy, theo vị đại diện này, chính xác là hiện nay Bách Hoá Xanh đã đóng cửa khoảng hơn 400 cửa hàng và đã thay đổi lớn về diện mạo, hình thức kinh doanh. Đồng thời, cho biết thông tin chính thức về kinh doanh được đơn vị phát đi trên website: mwg.vn.

Theo thông tin tại website trên, Thế giới di động cho biết bảy tháng đầu năm 2022, Bách Hoá Xanh mang về 15.200 tỉ đồng, luỹ kế bảy tháng, doanh số BHX giảm 14% so với cùng kỳ, trong đó doanh số tháng 7 giảm 45% từ mức đỉnh hơn 4.200 tỉ đồng của tháng 7 năm trước.

Tuy nhiên, Bách Hoá Xanh vẫn tăng trưởng dương tháng thứ năm liên tiếp kể từ tháng 3-2022. Doanh thu bình quân của Bách Hoá Xanh đạt 1,3 tỉ đồng/cửa hàng trong tháng 7, và tiếp tục có xu hướng tăng trong tháng 8. Bách Hoá Xanh kỳ vọng vượt ngưỡng doanh thu 1,5 tỉ đồng/cửa hàng trong quý 4 năm nay.

NGUYỄN TRÍ

Bách Hóa Xanh đóng cửa hàng trăm cửa hàng, đang tiếp tục rà soát đóng tiếp Bách Hóa Xanh đóng cửa hàng trăm cửa hàng, đang tiếp tục rà soát đóng tiếp

TTO - Hàng trăm cửa hàng của Bách Hóa Xanh đã đóng cửa. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục rà soát để đóng cửa các điểm bán hoạt động không hiệu quả trên toàn hệ thống, và thực hiện tái cơ cấu các điểm bán vào quý tới.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên